dd/mm/yyyy

Tuổi trẻ thành phố Lai Châu: Chung sức chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo, góp sức cùng các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố đẩy lùi dịch Covid-19.

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt, chị Nguyễn Thủy Tiên – Bí thư Thành đoàn thành phố Lai Châu, cho biết: "Đại dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, với tinh thần "chống dịch như chống giặc" thành phố Lai Châu đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng chống đại dịch này. Dĩ nhiên với vai trò xung kích, tình nguyện trên tất cả các lĩnh vực, lực lượng đoàn viên, thanh niên của thành phố Lai Châu cũng không đứng ngoài cuộc, mà tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Tuổi trẻ thành phố Lai Châu chung sức chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Trước thời điểm thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn viên, thanh niên phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) đã phát tờ rơi tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tới người dân trên địa bàn (Ảnh: Luyen Nguyen)

"Thành đoàn Lai Châu đã sớm triển khai các hoạt động chống dịch Covid-19 tới toàn thể đoàn viên, thanh niên các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố. Ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức phòng, chống dịch Covid-19 cho đoàn viên, thanh niên và người dân thành phố, đoàn thanh niên các xã, phường còn phát động nhiều hoạt động tiếp sức thời Covid-19, góp phần cổ vũ, động viên tinh thần lực lượng cán bộ, chiến sỹ, y, bác sỹ tại các khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn" – chị Tiên cho biết thêm.

Tuổi trẻ thành phố Lai Châu chung sức chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Thành đoàn Lai Châu tổ chức các buổi ra quân về cơ sở tuyên truyền, phát khẩu trang miễn phí cho người dân (Ảnh: Mai Nguyễn)

Tìm hiểu được biết, trước khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16 về cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch Covid-19, Đoàn thanh niên các xã, phường và các tổ chức đoàn khối cơ quan của thành phố Lai Châu đã đồng loạt ra quân, tỏa về các bản, tổ dân phố tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, Đoàn thanh niên các xã, phường của thành phố đã tổ chức được 52 buổi, với 600 lượt ĐVTN tham gia tuyên truyền về sự nguy hiểm của đại dịch Covid-19 cũng như các biện pháp phòng tránh cho hơn 7.000 lượt đoàn viên, hội viên thanh thiếu nhi và người dân trên địa bàn; phát 5.500 tờ rơi, 1.680 khẩu trang miễn phí, 500 bánh xà phong rửa tay, 60 chai nước rửa tay sát khuẩn, 50 chai nước muối sinh lý cho người dân.

Tuổi trẻ thành phố Lai Châu chung sức chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Các cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn Lai Châu đã chuyển nhiều món quà có ý nghĩa thiết thực của các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm, tới các cơ sở cách ly chống dịch Covid-19 (Ảnh: Luyen Nguyen).

"Khi trên địa bàn thành phố Lai Châu xuất hiện ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 (bệnh nhân 133) hàng trăm trường hợp F1 (tiếp xúc gần với bệnh nhân này) và F2 phải đưa vào các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn. Thời điểm đó, khó khăn chồng chất khó khăn, thiếu thốn đủ thứ, Thành đoàn Lai Châu đã đứng ra làm cầu nối trao tặng rất nhiều hiện vật, nhu yếu phẩm thiết yếu, khẩu trang, nước rửa tay, nước muối sinh lý, nước lọc, các suất ăn sáng, ăn trưa cho cán bộ chiến sỹ và người dân các khu vực cách ly trên địa bàn thành phố, với tổng trị giá 130 triệu đồng. Hoạt động thiết thực này đã góp phần giảm bớt khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đang bị cách ly" – Bí thư Thành đoàn Lai Châu chia sẻ thêm.

Không chỉ dừng ở đó, để giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi cho cán bộ, chiến sỹ và các y, bác sỹ, người dân tại các cơ sở cách ly tập trung, Thành đoàn Lai Châu đã thiết kế chuyên mục tiếp sức mùa dịch trên trang Facebook của thành đoàn. 

"Chúng tôi đã phối hợp với Trường Quân sự tỉnh, Trung đoàn 880 để lấy thông tin các chiến sĩ là đoàn viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng các clip, sau đó đưa lên trang Facebook, nhằm động viên tinh thần cho cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly"- chị Tiên cho hay.

Hàng chục clip về các hoạt động nổi bật của các chiến sỹ, những bài hát, điệu múa của các đoàn viên, thanh niên được đưa lên trang Facebook của thành đoàn Lai Châu, đã góp phần cổ vũ, động viên tinh thần cho các cán bộ, chiến sỹ, y, bác sỹ và người dân tại các cơ sở cách ly, vượt qua những khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tuổi trẻ thành phố Lai Châu chung sức chống dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Vợ chồng chị Phàng Thị Mai - Bí thư Đoàn thanh niên xã Sùng Phài (thành phố Lai Châu) đã bỏ ra 30 triệu đồng để hỗ trợ suất cơm miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Mai Nguyễn)

Trong phong trào tiếp sức phòng chống dịch Covid-19 của tuổi trẻ thành phố Lai Châu, đã xuất hiện nhiều điển hình, trong đó nổi bật là nghĩa cử cao đẹp của vợ chồng nữ Bí thư Đoàn thanh niên xã Sùng Phài (thành phố Lai Châu) Phàng Thị Mai. Trong tuần đầu thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội, chị Mai đã cùng với chồng là anh Cứ A Súa, trao tặng hàng nghìn suất cơm miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.

Qua những đóng góp thiết thực của tuổi trẻ thành phố Lai Châu, còn góp phần giúp đoàn viên, thanh niên trên địa bàn nâng cao ý thức trong hoạt động đoàn nói chung, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 nói riêng tại các cơ sở vùng sâu, vùng xa. Cũng chính từ những hoạt động thiết thực trên của tuổi trẻ thành phố Lai Châu đã và đang góp phần không nhỏ vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. 

PV Tây Bắc