dd/mm/yyyy

Tuổi trẻ Hải Dương chung tay cùng nông dân "giải cứu" nông sản

Để hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản, Tỉnh đoàn Hải Dương đã tổ chức, vận động, vận chuyển nông sản đến phát tại các khu cách ly trên địa bàn tỉnh.

Do ảnh huởng từ dịch Covid-19, nhiều diện tích nông sản ở Hải Dương rơi vào cảnh dồn ứ, không bán được ra ngoài.

Nhằm hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, thanh niên, tuổi trẻ Hải Dương đã đồng lòng, đồng sức lập nhiều kế hoạch, phương án để giúp người dân.

ca5c95f4ddfb2ea577ea.jpg

Tỉnh đoàn Hải Dương đã có nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản.

Mới đây, Tỉnh đoàn Hải Dương đã kêu gọi, hỗ trợ nông dân trên địa bàn thu hoạch hàng chục tấn rau củ sau đó đưa vào các khu cách ly.

Trao đổi với phóng viên Trang Trại Việt, bà Trịnh Ngọc Ánh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương cho biết, đơn vị đã có nhiều việc làm thiết thực nhằm hỗ trợ người nông dân tiêu thụ nông sản.

"Chúng tôi đã tổ chức, kêu gọi đoàn thanh niên tại thôn, xóm, làng, xã tình nguyện thu hoạch nông sản trên địa bàn, đóng túi, sau đó chuyển lên ô tô các đơn vị tiêu thụ.

Tuổi trẻ Hải Dương chung tay cùng nông dân "giải cứu" nông sản - Ảnh 2.

Các đoàn viên thanh niên đóng túi nông sản mang lên xe.

Mặt khác, thuê xe, vận động xe chở miễn phí đến khu vực cách ly giúp nông dân. Hiện tại chúng tôi đã giúp tiêu thụ được hơn 20 tấn nông sản, dự kiến thời gian tới, Tỉnh đoàn Hải Dương sẽ đẩy mạnh hoạt động này", bà Ánh nói.

Theo bà Ánh, thời gian gần đây đã có nhiều doanh nghiệp tại các tỉnh về với Hải Dương để hỗ trợ bà con. Đồng thời, vị Phó Bí thư Tỉnh đoàn đánh giá cao việc sinh viên, học sinh tại Hải Dương kêu gọi vận động người dân tiêu thụ sản phẩm.

Mới đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng cho biết, đã có chủ trương giao Sở Công Thương hỗ trợ kịp thời cho Hải Dương để kết nối cung cầu tiêu thụ tối đa sản phẩm nông sản tồn đọng.

Người dân tại Hà Nội cũng sẵn sàng mua nông sản ủng hộ người dân Hải Dương.

Theo ghi nhận của phóng viên Trang Trại Việt, trong ngày 20/2, Tỉnh đoàn Hải Dương hỗ trợ bà con Gia Lộc thu hoạch hàng chục tấn nông sản.

Anh Nghiêm Xuân Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Hải Dương chia sẻ: "Chỉ mong có doanh nghiệp hỗ trợ bà con tiêu thụ, còn việc thu hoạch và vận chuyển, chúng tôi lo được".

Ông Đoàn Đình Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cẩm Giàng cho biết: "Nhận 6 tấn rau từ Tỉnh đoàn, Huyện sẽ căn cứ vào thống kê nhu cầu của các xã gửi lên, sau đó phân phối đến các nơi một cách hợp lý nhất, đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định phòng, chống dịch và có sổ theo dõi, cập nhật cụ thể, thường xuyên".

Một số hình ảnh phóng viên Trang Trại Việt ghi nhận được:

Tuổi trẻ Hải Dương chung tay cùng nông dân "giải cứu" nông sản - Ảnh 4.

Tỉnh đoàn Hải Dương vận động đông đảo đoàn viên thanh niên ra đồng thu hoạch.

Tuổi trẻ Hải Dương chung tay cùng nông dân "giải cứu" nông sản - Ảnh 5.

Mỗi người một tay, chăm chút, cận thận thu hoạch từng củ xu hào,

Tuổi trẻ Hải Dương chung tay cùng nông dân "giải cứu" nông sản - Ảnh 6.

Sau khi thu hoạch, xu hào được đóng gói vào túi ni lông cận thận để vận chuyển lên xe ô tô đậu sẵn trên đường.

Tuổi trẻ Hải Dương chung tay cùng nông dân "giải cứu" nông sản - Ảnh 7.

Với sự nỗ lực, cố gắng, đoàn viên, thanh niên tỉnh Hải Dương đã hỗ trợ được nhiều địa phương trên địa bàn thu hoạch nông sản.

Tuổi trẻ Hải Dương chung tay cùng nông dân "giải cứu" nông sản - Ảnh 8.

Nhằm giảm thiểu chi phí, phương tiện vận chuyện được Tỉnh đoàn Hải Dương vận động chở miễn phí giúp người dân.

Tuổi trẻ Hải Dương chung tay cùng nông dân "giải cứu" nông sản - Ảnh 9.

Hàng chục tấn nông sản được Tỉnh đoàn Hải Dương thu hoạch và mang vào các khu cách ly.

 

V.Sáng