dd/mm/yyyy

Tung tin lao động Hàn Quốc nhiễm Covid-19, bị phạt 10 triệu

Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với đối tượng đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 lên mạng xã hội.

Chiều 29/2, Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng công an huyện Nghi Xuân cho biết, đơn vị vừa xử phạt 10 triệu đồng đối với Trương Thị T. (SN 1975, trú tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân) vì đã thực hiện hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật về dịch Covid-19.

Hành vi đăng tải nội dung sai sự thật về dịch cúm Covid-19 trên mạng xã hội Facebook của Trương Thị T. đã vi phạm quy định tại Nghị định 174/2013/NĐ–CP ngày 13/11/2013 về: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Tung tin lao động Hàn Quốc nhiễm Covid-19, bị phạt 10 triệu - Ảnh 1.

Chị T. làm việc với cơ quan chức năng.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vào 18h35’ ngày 27/2 trên trang Facebook cá nhân "Meo Thắm", Trương Thị T. đã đăng tải thông tin:"Mọi người ơi! Ở Xuân Song có chị đi Hàn Quốc về bị virut corona rồi. Chị về trước khi bệnh phát tán tưởng không bị ai ngờ lại bị. Mà chị về chán ngày ý rồi chắc tiếp xúc cũng khá nhiều người rồi. Mọi người cẩn thận nhé".

Sau khi được đăng tải, bài viết thu hút được hàng trăm lượt thích, bình luận chia sẻ gây hoang mang dư luận.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an huyện Nghi Xuân đã triệu tập Trương Thị T. lên làm rõ. Tại cơ quan điều tra, T. khai nhận đăng thông tin mà không kiểm chứng đúng sai. Chị T. đã đính chính lại sự việc và xin lỗi mọi người trên trang cá nhân.

Hà Phương