Trường học hư hỏng, học sinh khó khăn sau lũ, sao có thể nhận hoa chúc mừng ngày 20/11

Ngọc Vũ Thứ ba, ngày 17/11/2020 12:49 PM (GMT+7)
Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị ra thông báo, xin phép không tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng trong dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay.
Bình luận 0

Ngày 17/11, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị Lê Thị Hương cho biết, đã ra thông báo, xin phép không tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng tại cơ quan trong dịp kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020).

Trường học hư hỏng, học sinh khó khăn sau lũ, sao có thể nhận hoa chúc mừng ngày 20/11? - Ảnh 1.

Trường học ở xã Hướng Việt, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị bị ngập sâu trong đợt lũ vừa qua, bùn đất phủ rất dày. Chính quyền địa phương đã phải huy động lực lượng rất đông để dọn rửa.

Sở GDĐT thực hiện việc này là để tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời tập trung tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra.

"Nhìn trường, lớp bị hư hỏng, thầy cô, các em học sinh gặp khó khăn sau lũ, chúng tôi, những người làm trong ngành giáo dục sẽ không thấy vui khi được nhận hoa chúc mừng trong dịp kỷ niệm này, làm sao có thể nhận hoa được. Bông hoa đẹp nhất chúng tôi muốn nhận bây giờ là nhìn thấy trường học sớm được khắc phục, thầy cô vơi bớt nhọc nhằn, học sinh vùng bão lũ sớm ổn định việc học" – bà Hương tâm sự.

Được biết, trong đợt mưa lũ vừa qua, ngành GDĐT tỉnh Quảng Trị thiệt hại rất nặng nề gồm 5 người chết, trong đó 1 học sinh lớp 9 thiệt mạng do đuối nước; 3 học sinh trong cùng một gia đình bị vùi lấp do sạt lở núi; 1 phó hiệu trưởng tử vong vì nước cuốn trôi. Ngoài ra, có 2 giáo viên có chồng hi sinh khi làm nhiệm vụ cứu dân tại Hướng Hoá.

Trường học hư hỏng, học sinh khó khăn sau lũ, sao có thể nhận hoa chúc mừng ngày 20/11? - Ảnh 2.

Máy tính của Trường THCS Triệu Phước, huyện Triệu Phong, Quảng Trị bị nước lũ ngập hư hỏng.

Có khoảng 200 trường học với 308 điểm trường bị ngập lụt, gây hư hỏng nặng nề như nhà nội trú của học sinh ở huyện Hướng Hoá và phòng học ở huyện Đakrông bị sập do sạt lở đất; nhiều trường bị hư hỏng thiết bị, phương tiện dạy học, sách vở…

Một vài con số cụ thể như: 844 phòng học, phòng chức năng, nhà ăn, nhà bán trú… bị thiệt hại từ 30-70%; gần 14.000 bộ sách giáo, 40.000 cuốn vở, 9.389 cặp sách, 8.000 bộ quần áo học sinh, 6.000 bộ bàn ghế, tủ đựng thiết bị, gần 6.000 thiết bị dạy học… bị ướt, cuốn trôi, không sử dụng được. Tổng thiệt hại ước tính 98 tỷ đồng.

Trường học hư hỏng, học sinh khó khăn sau lũ, sao có thể nhận hoa chúc mừng ngày 20/11? - Ảnh 3.

Sách vở của học sinh Trường Tiểu học và THCS Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị bị ướt, không thể dùng được.

Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị Lê Thị Hương gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Chính phủ, các cấp chính quyền, đoàn thể, mạnh thường quân trong và ngoài nước thời gian qua đã quan tâm, hỗ trợ cho các trường học bị thiệt hại do bão, lũ.

Bà Hương mong muốn thời gian tới, các trường học bị thiệt hại do thiên tai sẽ nhận thêm sự quan tâm, giúp đỡ về tinh thần, vật chất để giáo viên, học sinh sớm vượt qua khó khăn, ổn định việc dạy và học.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem