Trung úy biên phòng trọng thương khi vây bắt ma túy được y, bác sĩ Viện 108 chăm sóc đặc biệt

PV Thứ năm, ngày 12/11/2020 15:32 PM (GMT+7)
Theo lãnh đạo Đồn Biên phòng Sơn Hồng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh), trung úy Trần Hữu Chiến - Đội phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Đồn Biên phòng Sơn Hồng bị thương khi vây bắt nhóm vận chuyển ma túy, đã được chuyển ra cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội).
Bình luận 0

Trung úy Trần Hữu Chiến chính là một trong số những chiến sĩ đã quả cảm vây bắt bằng được nhóm vận chuyển ma túy nguy hiểm, khi chúng xâm nhập Việt Nam qua biên giới Lào - Việt Nam vào địa bàn huyện Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh).

Trong ngày 12/11, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Thiếu tướng Lê Đức Thái - Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung tướng Đỗ Danh Vượng - Chính ủy Bộ đội Biên phòng dẫn đầu đến thăm hỏi, động viên Trung úy Trần Hữu Chiến tại bệnh viện.

Trung úy biên phòng trọng thương khi vây bắt ma túy được y, bác sĩ Viện 108 chăm sóc đặc biệt - Ảnh 1.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP thăm hỏi Trung úy Trần Hữu Chiến. Ảnh: BĐBP

"Cảm ơn trước sự chăm sóc tận tình, tạo điều kiện của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đối với quân nhân bị thương của lực lượng Bộ đội biên phòng. Mong Trung úy Trần Hữu Chiến yên tâm điều trị, sớm bình phục và trở lại với đơn vị, với đồng đội, tiếp tục đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn an ninh biên giới Quốc gia", lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng động viên trung úy Chiến, cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ đang điều trị cho trung úy Trần Hữu Chiến.

Trung úy biên phòng trọng thương khi vây bắt ma túy được y, bác sĩ Viện 108 chăm sóc đặc biệt - Ảnh 2.

Đối tượng Của Vừ (SN1993) trú tại Bản Thọong Pẹ, huyện Căm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay (Lào), bị tóm gọn.

Trước đó, triển khai Kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy ở khu vực biên giới tỉnh Hà Tĩnh, lúc 21h20 ngày 9/11, tại thôn 1 (xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng đánh án của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh mật phục triển khai đội hình theo phương án đã xây dựng.

Khi lực lượng đánh án đang triển khai đội hình, một nhóm đối tượng vận chuyển ma túy xuất hiện, liều lĩnh nổ súng bắn vào đội hình mật phục.

Trung úy biên phòng trọng thương khi vây bắt ma túy được y, bác sĩ Viện 108 chăm sóc đặc biệt - Ảnh 3.

Tang vật thu giữ gồm 1 bộ đàm cầm tay, 3 điện thoại di động, 1 dao nhọn, 1 đầu đạn, 1 túi xách và 1 đèn pin.

Ngay lập tức, lực lượng đánh án đã bắn trả, tổ chức truy đuổi. Kết quả, lực lượng Biên phòng bắt giữ được một đối tượng là Của Vừ (SN1993, trú tại Bản Thọong Pẹ, huyện Căm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay, Lào). Các đối tượng còn lại đã bỏ chạy vào rừng. Rà soát, kiểm tra hiện trường, lực lượng đánh án phát hiện, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi phạm tội.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem