dd/mm/yyyy

Trung Quốc đang thừa loại quả này, giá chuối tại Đồng Nai chỉ còn vài ngàn/kg, nông dân vẫn đua nhau trồng

Giá chuối Trung Quốc nhập khẩu trong tháng 4/2021 chỉ còn 540,21 USD/tấn, giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Do sản phẩm chuối tại Trung Quốc cũng đang dồi dào, thương lái giảm thu mua nên giá chuối tại Đồng Nai giảm mạnh.

Trung Quốc giảm thu mua, giá chuối giảm mạnh

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), giá chuối Trung Quốc nhập khẩu trong tháng 4/2021 chỉ còn 540,21 USD/tấn, giảm so với cùng kỳ năm ngoái. 

Nguyên nhân giá chuối nhập khẩu giảm là do các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch Covid-19 khiến một số khu vực sản xuất không bảo đảm nhiệt độ bảo quản khiến chuối chín nhanh, dễ hư hỏng khiến chất lượng giảm sút nên giá giảm. 

Cục Xuất nhập khẩu dự báo trong ngắn hạn Trung Quốc sẽ thừa cung chuối. Bên cạnh đó, thị trường trái cây tại Trung Quốc cũng sẽ bước vào cạnh tranh gay gắt hơn khi nhiều loại quả của nước này cũng vào vụ thu hoạch.

Trung Quốc đang thừa loại quả này, giá chuối tại Đồng Nai chỉ còn vài ngàn/kg, nông dân vẫn đua nhau trồng - Ảnh 1.

Do thương lái Trung Quốc giảm thu mua nên giá chuối tại Đồng Nai đang giảm mạnh. Ảnh: I.T

Trong đó, mùa thu hoạch vải thiều của Trung Quốc đã chính thức bắt đầu từ đầu tháng 5/2021. Mùa thu hoạch trái thanh long của Trung Quốc cũng bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11.

Do giá chuối xuất khẩu sang Trung Quốc giảm, nên giá chuối tại các vùng trồng chuối lớn tại nước ta cũng giảm theo. 

Đơn cử như giá chuối tại Đồng Nai hiện chỉ còn từ 4.000 - 5.000 đồng/kg, mặc dù không phải chính vụ thu hoạch, sản lượng không nhiều. Trong khi bình thường, giá chuối tại Đồng Nai thường được thương lái thu mua quanh mức 10.000 đồng/kg, thậm chí có lúc lên đến 14.000 đồng/kg. 

Một thương lái mua chuối tại xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom cho biết, từ cuối năm ngoái đến năm nay, giá chuối thường xuyên trong cảnh bấp bênh. Tính bình quân, giá chuối năm nay thấp hơn so với năm ngoái vì ảnh hưởng dịch Covid-19 khiến thị trường tiêu thụ chậm. 

Trong khi đó, nguồn cung chuối lại tăng nhanh vì nông dân vẫn đua nhau trồng chuối.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Đồng Nai, năm 2020 toàn tỉnh có gần 10.600ha chuối, tăng hàng ngàn ha so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, huyện Trảng Bom là "thủ phủ" trồng chuối của Đồng Nai với diện tích trên 4.200ha. 

Không riêng gì mặt hàng chuối giảm giá mà nhiều loại trái cây của Việt Nam cũng chung cảnh ngộ. 

Tại Cần Thơ và một số tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận giá trái cây giảm so với trước. Giá dâu, mãng cầu, chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, cam xoàn, xoài, bơ, vải... hiện đã giảm từ 5.000 - 30.000 đồng/kg so với cách đây 1 tháng. 

Nguyên nhân chủ yếu là do dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến chi tiêu của người dân, lượng khách du lịch và hoạt động xuất khẩu. 

Riêng mặt hàng sầu riêng, giá có giảm so với đầu vụ nhưng vẫn đang cao hơn cùng kỳ năm trước. Theo đó, giá sầu riêng bán lẻ hiện từ 70.000 - 90.000 đồng/kg, cao hơn cùng kỳ từ 10.000 - 20.000 đồng/kg. 

Giá dừa tại Bến Tre tháng này cũng tăng so với tháng trước do nguồn cung hạn chế, trong khi tiêu thụ tăng cao do vào mùa hè nóng bức. Giá thu mua dừa xiêm xanh hiện quanh mức 110.000 đồng/chục (12 quả), tăng 10.000 – 20.000 đồng/12 quả. 

Giá thu mua dừa sấy khô cũng tăng nhẹ. Dừa khô loại I có giá 100.000 đồng/12 quả, tăng 5.000 đồng so với giá mua 12 quả tháng trước. 

Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTNT) cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2021, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam với 63,2% thị phần, giá trị đạt 866,2 triệu USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2020. 

Tiếp đến là thị trường Hoa Kỳ, đạt 57,4 triệu USD (chiếm 4,2%), tăng 16,6%; Hàn Quốc đạt 50,4 triệu USD (chiếm 3,7%), giảm 7,7%; Thái Lan đạt 46,8 triệu USD (chiếm 3,4%), giảm 19,1%; Nhật Bản đạt 46,7 triệu USD (chiếm 3,4%), tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 4 tháng đầu năm 2021, thị trường có giá trị xuất khẩu rau quả tăng mạnh nhất là Ucraina (gấp 5,59 lần).  

Ước tính, kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam tháng 5/2021 đạt 400 triệu USD, tăng 48,3% so với tháng 5/2020. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hàng rau quả ước đạt 1,77 tỷ USD, tăng 18,0% so với cùng kỳ năm 2020.


Thiên Ngân