'Trùm' tình báo Ukraine tiết lộ phải dành cả tuần để phục kích, bắn hạ máy bay ném bom Nga Tu-22M3

Minh Nhật (theo NW) Thứ bảy, ngày 20/04/2024 16:01 PM (GMT+7)
Người đứng đầu Tổng cục Tình báo Ukraine (HUR) của Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Không quân nước này đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ trong một tuần trước khi tiến hành cuộc tấn công hạ gục thành công máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga vào thứ Sáu.
Bình luận 0
'Trùm' tình báo Ukraine tiết lộ phải dành cả tuần để phục kích, bắn hạ máy bay ném bom Nga Tu-22M3- Ảnh 1.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga. Ảnh Pravda.

Phát biểu với BBC Ukraine, ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu HUR nói rằng binh sĩ Ukraine "đã phục kích rất lâu" để theo dõi chiếc máy bay ném bom chiến lược tối tân của Nga trước khi hạ gục nó thành công.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga được cho là đã bị hạ gục cách biên giới Ukraine khoảng 300 km tối 19/4 và bị rơi ở khu vực Stavropol của Nga. Đây là lần đầu tiên Kiev hạ gục một trong những máy bay ném bom chiến lược của Moscow khi nó đang bay trên không, và diễn ra trong bối cảnh Ukraine gia tăng các cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga.

“Chúng tôi đã chờ đợi rất lâu, đã chuẩn bị kỹ càng và cuối cùng đã thành công. Có thể nói, tuần đó là một 'tuần phục kích'", ông Budanov tiết lộ.

Người đứng đầu HUR không thảo luận chi tiết về hoạt động và kế hoạch bắn hạ máy bay Nga của Ukraine nhưng nói rằng lực lượng không quân nước này đã sử dụng “các kỹ thuật và phương tiện tương tự” như họ đã làm trước đây để hạ gục máy bay do thám quân sự A-50 của Nga. Ông cũng nói rằng máy bay ném bom Tu-22M3 – được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên biển và trên mặt đất – đã gây ra “sự tàn phá nặng nề nhất” ở Odessa, một thành phố cảng trên Biển Đen của Ukraine vốn nhiều lần bị Moscow nhắm đến.

“Odessa bây giờ sẽ dễ thở hơn một chút”, ông Budanov nói với BBC Ukraine.

'Trùm' tình báo Ukraine tiết lộ phải dành cả tuần để phục kích, bắn hạ máy bay ném bom Nga Tu-22M3- Ảnh 2.

Ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Ukraine (HUR) của Lực lượng vũ trang Ukraine. Ảnh IT

Trước tuyên bố của người đứng đầu HUR, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cho biết một trong những máy bay ném bom của họ đã bị rơi ở "khu vực hoang vắng" ở Stavropol vì "trục trặc kỹ thuật". Ba thành viên phi hành đoàn đã được đội tìm kiếm và cứu hộ sơ tán. Việc tìm kiếm thành viên còn lại vẫn đang được tiến hành.

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng đã trả lời các câu hỏi về việc Ukraine bắn rơi máy bay Tu-22M3 trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu. Ông nói với các phóng viên rằng Kiev có "quyền tự vệ" trước các cuộc tấn công của Nga.

Ông Stoltenberg nói: “Chúng ta phải nhớ rằng đây là một cuộc chiến tranh. Ukraine có quyền tự vệ. Điều đó cũng bao gồm cả việc tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp bên ngoài Ukraine. Vì vậy, bắn hạ các máy bay Nga được sử dụng để tấn công Ukraine là một phần quyền tự vệ của Ukraine".

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đây từng cảnh báo rằng, các cuộc tấn công và không kích nhắm vào lãnh thổ Nga có thể được coi là căn cứ để Moscow chuyển sang sử dụng kho vũ khí hạt nhân của nước này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem