Trồng xoài Đài Loan trên đất dốc quả đầy cành, to bự, dân lãi lớn

Hà Hoàng Thứ sáu, ngày 31/05/2019 14:10 PM (GMT+7)
Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc, anh Nguyễn Bá Long, bản Nà Cang (xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) có cuộc sống khấm khá, mỗi năm bỏ túi khoảng 200 triệu đồng từ trồng xoài Đài Loan.
Bình luận 0

Xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La được đánh giá là một trong những xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng mạnh mẽ, từ vườn tạp sang các loại cây ăn quả có hiệu quả kinh tế cao. Hiện xã Hát Lót có 1.120 ha cây ăn quả, trong đó diện tích trồng xoài đã cho thu hoạch đạt 600 ha. Nhiều gia đình đã có của ăn của để, vươn lên làm giàu.

img

Anh Nguyễn Bá Long đang chăm sóc cây xoài Đài Loan tại vườn.

Trao đổi với  PV Dân Việt,  anh Nguyễn Bá Long, bản Nà Cang, xã Hát Lót, cho hay: Trước đây gia đình tôi trồng ngô và trồng mía, nhưng đầu ra cho sản phẩm rất bấp bênh, chi phí đầu tư phân giống nhiều, giá bán thấp nên thu nhập kinh tế gia đình không cao. Tôi phải đi làm thuê làm mướn kiếm tiền thêm để cải thiện kinh tế cho gia đình. Tôi thấy người dân ở huyện Yên Châu (Sơn La) trồng xoài Đài Loan rất hiệu quả và đầu ra cho sản phẩm ổn định nên mong muốn học hỏi.

Năm 2014, tôi bàn với vợ cải tạo lại đất vườn sau nhà, xuống mua cây giống ở ngoài Nà Sản (huyện Mai Sơn) về trồng trên 1.6ha. Sau một thời gian trồng, tôi thấy cây xoài Đài Loan phát triển rất tốt và phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương.

img

Anh Long vui mừng, khi năm nay vườn xoài cho sai trĩu quả.

Để cây xoài sinh trưởng tốt, trước khi trồng anh Long đào hố với kích thước khoảng 60x60x60 cm, mỗi hố trộn 40 - 50 kg phân hữu cơ đã hoai mục và 0,5kg vôi bột, 0,5kg lân vào lớp đất mặt. Trong quá trình chăm bón cây trồng, anh Long thường dùng các loại phân NPK, phân đầu trâu kết hợp phân chuồng bón cho cây trồng. Vì vậy, mà vườn cây của gia đình anh không hay bị sâu bệnh cho quả đầy cành.

img

Nhờ cách chăm sóc tốt, vườn xoài của anh Long luôn phát triển xanh tốt và cho quả đầy cành.

Theo như kinh nghiệm của anh Bắc: Xoài Đài Loan dễ thích nghi với nhiều loại đất, mỗi năm cây ra quả hai lần và năng suất cao. Thường mỗi quả xoài Đài Loan có trọng lượng bình quân từ 0,9 - 1,5kg. Xoài Đài Loan có thể ăn chín cũng có thể ăn lúc vỏ còn xanh, hấp dẫn nhất là ăn sống, lúc quả chín xoài có thịt chắc, ít xơ, hạt mỏng, ngọt đậm. Hiện nhiều nhà hàng, quán ăn thường giới thiệu món xoài sống muối ớt trong bàn tiệc trước và sau khi ăn, nên đầu ra cho sản phẩm của gia đình anh Long luôn ổn định đầu ra, tăng cao nguồn thu nhập.

img

Anh Long cho biết: Trồng xoài không tốn nhiều công sức chăm sóc và chi phí đầu tư như các loại cây trồng khác.

“Từ khi bỏ trồng ngô, mía sang trồng xoài Đài Loan trên đất dốc, điều kiện kinh tế của gia đình tôi đã khấm khá hơn so với trước. Hiện nay gia đình tôi có hơn 200 gốc xoài, cứ vào mùa thu hoạch có rất nhiều thương lái vào tận vườn tôi thu mua, nên đầu ra cho sản phẩm luôn được bảo đảm và bán được giá cao. Mỗi năm sau khi trừ chi phí tôi thu lời khoảng 200 triệu đồng. Tôi dự định thời gian tới sẽ phát quang, cải tạo lại  1,2 ha nương rẫy để trồng thêm bưởi da xanh, nâng cao hiệu quả kinh tế hơn nữa cho gia đình”- anh Long cho biết thêm.

img

Từ lúc chuyển sang trồng xoài Đài Loan, đời sống và thu nhập của gia đình anh Long đã được nâng cao.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Đào Văn Hiền, Chủ tịch UBND xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, cho biết: Thời gian qua trên địa bàn xã trồng nhiều xoài Đài Loan. Hiện cây xoài Đài Loan chiếm trên 70% diện tích và được trồng tập trung  ở bản Nà Cang và bản Noong Xôm. Năm nay các vườn xoài của các hộ nông dân cho quả rất nhiều, được thương lái thu mua với mức giá cao, có thời điểm tăng đột biến giá từ 20.000đ - 28.000đ/kg. Gia đình anh Nguyễn Bá Long là 1 trong những hộ có nguồn thu nhập cao từ trồng xoài, có thể nói cây xoài đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ nông dân so với một số loại cây trồng khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem