Trồng thêm 1.000 cây gỗ lớn để bảo vệ những đàn voi cuối cùng tại Việt Nam

Bạch Dương Thứ bảy, ngày 18/07/2020 10:59 AM (GMT+7)
Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia và Công ty Premier Oil đã trồng hơn 1.000 cây rừng trong chương trình "Trồng và giám sát rừng cộng đồng" tại Đồng Nai nhằm bảo vệ nơi sinh sống của một trong những đàn voi cuối cùng tại Việt Nam.
Bình luận 0
Trồng thêm 1.000 cây gỗ lớn để bảo vệ những đàn voi cuối cùng tại Việt Nam - Ảnh 1.

1.000 cây gỗ lớn đã được trồng để bảo vệ rừng và voi rừng tại Đồng Nai.

Năm loài cây đã được trồng gồm: Huỷnh, gõ mật, chôm chôm rừng, xoài rừng, sấu. Đây là các loài cây gỗ lớn bản địa có khả năng cải tạo đất, làm giàu rừng, cung cấp nguồn thức ăn cho động vật hoang dã. Hoạt động này không chỉ góp phần bảo vệ một trong những quần thể voi cuối cùng tại Việt Nam mà còn bảo vệ các loài quý hiếm như bò tót, hồng hoàng, chà vá chân đen...

Điểm đặc biệt của chương trình trồng rừng này là người trồng rừng sẽ cùng tham gia nghiên cứu, giám sát sự phát triển của khu rừng trong 4 năm, để đánh giá sự thay đổi của khu rừng về độ che phủ rừng, mức độ đa dạng sinh học của các loài động thực vật. 

Người tham gia được hướng dẫn để chụp ảnh giám sát khu rừng, giám sát cây mới trồng, điều tra số loài bướm và các loài động vật, số loài cây và độ che phủ rừng. Những dữ liệu này sẽ được lưu trữ và so sánh trong 4 năm liên tiếp để đánh giá sự thay đổi của khu rừng, cũng như đảm bảo sự phát triển ổn định của khu rừng.

Trồng thêm 1.000 cây gỗ lớn để bảo vệ những đàn voi cuối cùng tại Việt Nam - Ảnh 2.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình "Trồng và giám sát rừng cộng đồng".

Trước đó, 1.000 cây đã được trồng trong đợt 1 của dự án, làm giàu 20.000m2 rừng. Sau 1 năm, tỷ lệ cây sống đạt trên 99% và cây trồng đều đã cao thêm từ 10 đến 40cm chỉ sau 5 tháng.

Bà Đỗ Thị Thanh Huyền, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia cho biết: "Hoạt động trồng rừng là tâm huyết của Gaia nhằm làm giàu rừng, tạo môi trường sống cho muôn loài, trong đó có con người. Và điều quan trọng không phải là việc trồng rừng mà là việc chăm sóc, bảo vệ khu rừng sau khi trồng như thế nào, để khu rừng phát huy được tối đa giá trị và chức năng của rừng. 

Chương trình trồng rừng cùng Gaia cũng là cơ hội để mọi người tham gia trải nghiệm, khám phá và tận hưởng thiên nhiên theo cách thức xanh nhất".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem