Trồng hành xanh mát mắt, thu hái đến đâu lái khuân hết đến đó

Hà Hoàng Chủ nhật, ngày 09/02/2020 13:18 PM (GMT+7)
Thời gian này trên các cánh đồng trồng hành ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đều rộn rã tiếng nói cười của bà con nông dân, ai cũng phấn khởi thu hoạch hành lá. Hành cứ thu hoạch đến đâu, thương lái khuân hết đến đó. Ra Tết Nguyên đán, giá các loại rau xanh tăng vọt, đồng nghĩa người trồng hành lá ở huyện Mai Sơn cũng bán được giá cao.
Bình luận 0

Trồng hành lá, từ lâu đã trở thành loại cây canh tác truyền thống ở huyện Mai Sơn, một số cánh đồng ruộng đã được người dân chuyển sang canh tác các lứa hành tăng cao nguồn thu nhập. Nhiều diện tích trồng hành ở các xã Mường Bằng, Mường Bon, Chiềng Mung, thị trấn Hát Lót... đang bước vào thời điểm thu hoạch sớm.

Thương lái đến tận ruộng thu mua với giá khá cao, nông dân ai ai cũng phấn khởi.

img

Hành lá được bà con nông dân trồng nhiều nhất ở các xã Mường Bằng, Mường Bon, Chiềng Mung, Hát Lót.

Dưới cái lạnh của mùa đông ở vùng cao, chúng tôi theo bước chân ông Phạm Văn Đấu, bản Mai Tiên (xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) xuống đồng thu hoạch hành. Khi đến cánh đồng trồng mênh mông hành lá, chúng tôi nhìn thấy những nụ cười và sự vui mừng hiện hữu trên từng khuôn mặt của bà con nông dân nơi đây.

Vừa lúi húi thu hoạch hành, ông Phạm Văn Đấu vừa chia sẻ: “Hành lá năm nay rất tốt, chỉ cần nhìn vào từng diện tích trồng hành của các hộ dân trong bản, là có thể đoán ra thu nhập của họ rồi. Tại sao tôi lại nói như vậy, vì thông thường ăn Tết xong, hành được thu mua với giá cao hơn so với các vụ khác. Các hộ gia đình, nhà hàng, khách sạn đều thiếu loại gia vị này để chế biến các món ăn. Tôi trồng 1.000m2 hành, riêng vụ này tôi thu lãi khoảng 14 triệu đồng, đây là con số khá cao đối với gia đình tôi”.

img

Ông Phạm Văn Đấu, bản Mai Tiên, xã Mường Bon, cho hay: "Sau Tết nhu cầu tiêu thụ hành tăng khá mạnh, vì vậy mà hành của gia đình tôi thu hoạch đến đâu, thương lái mua hết đến đó".

Những năm vừa qua, người dân sinh sống ở xã thuộc huyện Mai Sơn đã chuyển đổi 1 số diện tích đất ruộng chuyển sang trồng hành bán lá, bước đầu đã mang lại thu nhập ổn định cho các nông hộ. Đặc biệt là trong những ngày năm mới, không khí mùa vụ rất nhộn nhịp, bà con đang tranh thủ hoạch hành lá. Có hộ thì tranh thủ làm đất, tưới bón, chăm sóc các luống hành mới gieo trồng ở các cánh đồng. Cả một vùng trồng hành rộng lớn hàng ha, lúc nào cũng tất bật, khẩn trương, không cho đất ngơi nghỉ.

img

Hiện hành lá được bán ở ngoài chợ với giá từ 20.000 đồng - 22.000 đồng/kg.

Dù lợi nhuận mang lại không cao, nhưng hiệu quả đạt được từ trồng hành bán lá đã mang lại cho các hộ dân có thêm nguồn thu nhập ổn định. Nguyễn Quang Hải, tiểu khu Nà Sản (xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn), chia sẻ: “Tôi trồng hành bán lá cũng được gần chục năm nay, nhưng trước kia thì không trồng đều đặn. Khoảng 3 năm trở lại đây, tôi mới trồng hành đều quanh năm trên diện tích 3.000m2...".

Ông Hải thấy trồng hành lá rất nhàn, cho thu hoạch nhanh, thu đến đâu bán hết đến đó, không rớt giá như các loại rau khác. Nhất là thời điểm ăn Tết xong, hành lá được người tiêu dùng và tiểu thương ở ngoài huyện, thành phố thu mua về làm gia vị, nên được giá cao lắm. Riêng vụ hành này ông Hải đút túi gần 20 triệu đồng.

img

 Hành lá bán được giá cao, bà con nông dân đều vui mừng khôn xiết.

Nhu cầu tiêu thụ hành lá trong những ngày đầu năm mới tăng rất  lớn và giá cả hành lá tăng khá mạnh. Theo bà con nông dân ở xã Mường Bon, Mường Bằng, Chiềng Mung, Hát Lót... từ đầu năm đến nay, thời tiết ủng hộ nên sản lượng hành lá đều tăng cao, vườn hành nào cũng đều phát triển tươi tốt, đầu ra cho sản phẩm khá ổn định, nên thu nhập của họ cũng cao hơn.

img

 Nhân lúc hành đang được giá cao, anh Nguyễn Quang Hải, tiểu khu Nà Sản đang cày thêm đất để lên luống trồng hành.

Theo Chị Nùng Thị Mười, bản Mai Quỳnh, xã Mường Bon: Giá hành lá hiện tại đang đứng ở mức 13.000 đồng – 15.000 đồng/kg, giá bán tại chợ cho người tiêu dùng lên đến 22.000 đồng/kg. Nhờ giá cao, nguồn thu nhập của gia đình tôi cũng tăng đáng kể, có nhiều hộ trong bản còn lắp đặt hệ thống nước tưới tự động, để tiện lợi cho việc chăm sóc, tăng năng suất trên 1 diện tích canh tác.

img

Hiện đang bước vào mùa thu hoạch hành, trên các cánh đồng ruộng trồng hành ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đều rộn rã tiếng cười của bà con nông dân. Bởi hành lá đang bán được giá khá cao, nên người dân đều phấn khởi.

Thời gian qua nhiều nông hộ  đã chuyển đổi 1 số diện tích đất vườn, đất ruộng chuyển sang cây trồng hành. Bước đầu cây hành đã mang lại lợi nhuận ổn định cho các bà con nông dân. Tuy nhiên, người trồng hành cũng nên cảnh giác, không nên phát triển ồ ạt và tràn lan, tránh vượt quá nhu cầu của thị trường để rồi lại sống trong cảnh được mùa mất giá.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem