Trồng dưa hấu trên đất cát, trái ra la liệt, nông dân Hà Tĩnh hái bán "vèo vèo"
Trồng dưa hấu trên đất cát, nắng chang chang nông dân vẫn hái trái bán vèo vèo
Triều Dương - Bảo Yến
Thứ năm, ngày 17/06/2021 13:00 PM (GMT+7)
Những cánh đồng dưa hấu trĩu quả, đang đến vụ thu hoạch khiến bà con nông dân xã miền núi Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) rất phấn khởi. Người nông dân càng phấn khởi hơn khi mùa dưa hấu năm nay vừa được mùa, được giá.
Những ngày này, người trồng dưa hấu ở xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đang hết sức vui mừng, phấn khởi khi dưa hấu được mùa, được giá.
Lâu nay dưa hấu được coi là cây trồng chủ lực của người nông dân nơi đây. Trung bình 1 sào dưa (500m2) người dân thu về được hơn 5 - 8 triệu đồng. Trong đó, chi phí phân bón, giống chỉ hết chưa đầy 1 triệu/ sào.
Trao đổi với phóng viên Dân Việt, bà Lê Thị Hợi (SN 1958) trú tại thôn Hoa Đông, xã Kỳ Hoa có 6 sào dưa hấu cho biết: "Chiều nào cũng ra đồng để chăm bón những sào dưa mới gieo, thu hoạch để bán lẻ và bán sĩ cho thương lái. Dưa năm nay quả trung bình, quả lớn nhất là 5kg, còn lại trung bình tầm 2- 2,5 kg nhưng khách khắp nơi tìm đến để thu mua vì dưa ngon, ngọt".
Mùa vụ này, dưa hấu gieo hạt vào đầu tháng 3 đến tháng 5 thu hoạch, đợt sau đó là gieo hạt vào tháng 5 để có dưa hấu bán vào dịp rằm tháng 7. Thời tiết thuận lợi thì tính từ thời điểm gieo hạt 2 tháng sau sẽ thu hoạch được.
Ông Nguyễn Đức Nghĩa ( SN 1960) trú tại thôn Hoa Trung, xã Kỳ Hoa cho biết: "Tại cánh đồng Đồng Vại, xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh đất đai phù hợp với rất nhiều loại cây trồng như dưa lê, dưa nít( dưa bở), lạc, đậu,táo, sắn, khoai nhưng thích hợp nhất là dưa hấu. Dưa hấu ở đây dù quả không to, nhưng vỏ mỏng, nhiều nước, mang một vị ngọt đặc trưng nên được khách hàng trong xã và lân cận yêu thích"
Xã Kỳ Hoa hiện có khoảng 7 ha đất trồng dưa hấu, các hộ dân tham gia trồng tập trung ở hai thôn Hoa Đông và Hoa Trung. Hộ ít nhất trồng 1 sào, hộ nhiều nhất trồng 7 sào