dd/mm/yyyy

Trồng cây ăn quả trên đất dốc, dân nơi đây khấm khá hẳn lên

Đưa cây ăn quả vào trồng trên đất dốc, phủ xanh những diện tích đất kém hiệu quả hoặc bỏ không, nhiều hộ dân ở huyện Yên Châu (Sơn La) đã thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Phát triển cây ăn quả trên đất dốc

Ông Hoàng Văn Dũng – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Châu, cho biết: Những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp của huyện Yên Châu đã có bước đột phá mạnh mẽ. Đó là việc chuyển đổi cây trồng trên đất dốc. Nhiều diện tích trồng cây hàng năm kém hiệu quả đã được người dân chuyển sang trồng cây ăn quả. Nhiều cây ăn quả như: Xoài, nhãn... đã và đang trở thành những cây trồng chủ lực của Yên Châu.

Trồng cây ăn quả trên đất dốc, dân nơi đây khấm khá hẳn lên - Ảnh 1.

Cây xoài là một trong những cây ăn quả chiếm diện tích lớn ở Yên Châu.

"Việc đưa cây ăn quả vào trồng trên đất dốc đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Thu nhập của người dân trong huyện cũng nhờ đó mà không ngừng nâng cao. Có không ít hộ dân thu vài trăm triệu đồng mỗi năm từ bán quả xoài, quả nhãn ra thị trường. Thu nhập tăng lên người dân không chỉ có điều kiện cải thiện đời sống, mà còn tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới" – ông Dũng nhấn mạnh.

Nói như ông Hà Như Huệ – Chủ tịch UBND huyện Yên Châu, thì cây ăn quả đã góp phần không nhỏ mang lại sức sống mới, diện mạo mới cho các xã, bản trên địa bàn. Huyện Yên Châu có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển cây ăn quả các loại, trong đó có: Xoài, nhãn, mận, chuối... Các loại cây ăn quả như: Xoài, nhãn, mận đã được người dân nhiều xã, bản trong huyện trồng từ nhiều năm nay. Trước đây, người dân trong huyện trồng cây ăn quả theo kiểu "mạnh ai nấy làm" chứ không được quy mô, bài bản và tập trung như vài năm trở lại đây.

Trồng cây ăn quả trên đất dốc, dân nơi đây khấm khá hẳn lên - Ảnh 2.

Diện tích cây ăn quả của huyện Yên Châu đến nay lên đến gần 9000ha.

"Chủ trương phát triển cây ăn quả trên đất dốc của tỉnh ủy Sơn La được ví như "đòn bẩy" giúp người dân huyện Yên Châu nói riêng, bà con nông dân trong tỉnh nói chung vươn lên làm giàu từ cây ăn quả. Thực hiện chủ trương này, huyện Yên Châu đã xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu trồng cây ăn quả cho từng năm. Cấp ủy, chính quyền các cấp và các đoàn thể cùng vào cuộc tuyên truyền và vận động người dân chuyển đổi diện tích trồng ngô, sắn sang trồng cây ăn quả" – ông Huệ cho hay.

Phong trào trồng cây ăn quả trên đất dốc, ghép mắt cải tạo vườn tạp phát triển rộng khắp các xã, bản của huyện Yên Châu. Qua đó, trên địa bàn huyện hình thành nhiều vùng trồng cây ăn quả tập trung. Năm 2014, huyện Yên Châu mới chỉ có gần 2000ha cây ăn quả các loại. Đến thời điểm này, toàn huyện đã có 8.834 ha cây ăn quả: Xoài 2.327ha, nhãn 2.065 ha, mận hậu 2.415ha, chuối 702ha, chanh leo 298ha và cây ăn quả khác là 1.027ha. Sản lượng quả thu hoạch 6 tháng năm 2020 của huyện đạt được 30.622 tấn.

Trồng cây ăn quả trên đất dốc, dân nơi đây khấm khá hẳn lên - Ảnh 3.

Trong tổng diện tích cây ăn quả của huyện Yên Châu , thì diện tích cây nhãn chiếm hơn 25%.

Thu nhập của người dân tăng cao

Diện tích cây ngô trồng trên nương giảm mạnh, nhường chỗ cho màu xanh tươi tốt của các loại cây ăn quả, kéo theo thu nhập, đời sống của người dân trên địa bàn huyện Yên Châu không ngừng cải thiện và nâng cao.

Trò chuyện với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Hà Văn Póng, bản Đông Khùa (xã Tú Nang, huyện Yên Châu), cho biết: Gia đình ông trồng mấy chục cây xoài giống địa phương cách đây chừng 20 năm. Trước đây, ông hầu như không chăm bón gì cả mà để cây xoài phát triển tự nhiên. 7 năm trở lại đây, ông Póng tiến hành ghép cải tạo vườn xoài bằng giống xoài Đài Loan và chăm bón cẩn thận. Được ghép cải tạo và được "cho ăn" đủ dinh dưỡng, vườn xoài của gia đình ông cho quả sai trông thấy. Năm 2014, ông Póng thu hơn 50 triệu đồng từ bán quả xoài tươi ra thị trường.

Trồng cây ăn quả trên đất dốc, dân nơi đây khấm khá hẳn lên - Ảnh 4.

Nhiều hộ dân ở Yên Châu thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ trồng cây ăn quả.

"Nhận thấy trồng xoài đem lại hiệu quả kinh tế cao, năm 2015 tôi chuyển đổi toàn bộ diện tích trồng ngô trên nương sang trồng xoài, với tổng cộng hơn 200 gốc. 3 năm nay, năm nào gia đình tôi cũng lãi hơn 100 triệu đồng từ bán quả xoài tươi ra thị trường. So với trồng ngô thì trồng cây ăn quả, mà điển hình là trồng xoài cho giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần" – ông Póng vui vẻ nói.

Cũng giống như gia đình ông Póng, nhiều hộ dân ở xã Tú Nang nói riêng, trên địa bàn huyện Yên Châu nói chung đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng ngô sang trồng cây ăn quả. Nhờ trồng cây ăn quả mà thu nhập của người dân huyện Yên Châu đã nâng lên rõ rệt. Trên địa bàn huyện xuất hiện ngày càng nhiều những triệu phú từ trồng cây ăn quả. 

Thanh Ngân