dd/mm/yyyy

Trại giống đặc sản công nghệ cao độc đáo ở miền biên ải

Những năm qua, Trại nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà (Lào Cai) không chỉ nổi tiếng là đơn vị áp dụng nhiều tiến bộ, công nghệ cao vào sản xuất giống cây đặc sản mà đơn vị này đã và đang đưa ra thị trường nhiều giống mới giúp bà con vùng biên ải nâng cao được thu nhập.

Là đơn vị thực hiện hiệu quả công tác nghiên cứu, khảo nghiệm, chuyển giao khoa học kĩ thuật cho bà con nhân dân trong huyện để hình thành các vùng chuyên canh sản xuất cây ăn quả theo định hướng hàng hóa như Mận Tam Hoa, Đào Pháp, Lê VH6…

Anh Lương Quang Thạch - Trại trưởng Trại nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà cho biết, trong thời gian qua trại quan tâm nghiên cứu, phát triển các loại cây ăn quả chín sớm hoặc chín muộn để rải vụ thu hoạch, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế thiết thực từ vùng cây ăn quả ôn đới địa phương.

Đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN thích thú với sản phẩm cà chua thân gỗ độc đáo ở trại này trong chuyến công tác đến địa phương này vào đầu năm 2019 vừa qua.
Đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN thích thú với sản phẩm cà chua thân gỗ độc đáo ở trại này trong chuyến công tác đến địa phương này vào đầu năm 2019 vừa qua.

“Đơn vị cũng tích cực phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện triển khai công tác tập huấn, hướng dẫn kĩ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả cho bà con nhân dân địa phương, hướng đến việc phát triển bền vững các vùng cây ăn quả. Nhờ thế mà nông dân ở nhiều vùng trong tỉnh đã được cung cấp nhiều giống mận tam hoa, lê... đưa về trồng thành công có thu nhập hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng/năm”, anh Thạch chia sẻ.

Hiện, tổng quỹ đất sử dụng của trại có diện tích trên 13,5ha, được chia thành nhiều khu vườn lớn, nhỏ khác nhau. Anh Thạch chia sẻ: Mỗi khu vườn ấy đều có chức năng, nhiệm vụ khác nhau, quan trọng nhất vẫn là các vườn duy trì cây đầu dòng (cây mẹ) nhằm phục vụ công tác nhân giống lâu dài, còn với những khu vườn khác đang được xây dựng theo hướng mô hình, nhằm tạo điều kiện để bà con nhân dân địa phương đến tham quan, học tập kinh nghiệm.

Cũng không phải ngẫu nhiên mà ở trại có những khu vườn cho thu nhập từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng/ năm. Đó đều là những khu vườn mẫu, được chăm sóc đúng quy trình kĩ thuật từ thâm canh đến tỉa cành, tạo tán… nên chất lượng, mẫu mã quả tốt, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Toàn diện tích trại giống cây đặc sản công nghệ cao ở tỉnh vùng biên ải Lào Cai.
Toàn diện tích trại giống cây đặc sản công nghệ cao ở tỉnh vùng biên ải Lào Cai.
Vườn lê quý dùng để nghiên cứu, nhân giống theo công nghệ nuôi cấy mô tại trại của anh Thạch.
Vườn lê quý dùng để nghiên cứu, nhân giống theo công nghệ nuôi cấy mô tại trại của anh Thạch.
Khu vườn trồng rau, hoa trong nhà kính công nghệ cao.
Khu vườn trồng rau, hoa trong nhà kính công nghệ cao.
Trại của anh Thạch đang là nơi nghiên cứu, nhân và bảo tồn giống đào rừng quý ở vùng Tây, Đông Bắc.
Trại của anh Thạch đang là nơi nghiên cứu, nhân và bảo tồn giống đào rừng quý ở vùng Tây, Đông Bắc.
Anh Lương Quang Thạch giới thiệu về vườn cây giống đặc sản tại trại cho các khách và người dân đến thăm quan, học hỏi kinh nghiệm.
Anh Lương Quang Thạch giới thiệu về vườn cây giống đặc sản tại trại cho các khách và người dân đến thăm quan, học hỏi kinh nghiệm.
Khu vườn hoa rực rỡ ở trại của anh Thạch.
Khu vườn hoa rực rỡ ở trại của anh Thạch.
Đăng Quang