dd/mm/yyyy

trái cây nhiệt đới

Loại trái cây nhiệt đới này nhiều người nghiện ăn mà cũng không biết nó là kho vitamin và khoáng chất

Hồng xiêm là loại trái cây nhiệt đới, chứa nhiều các chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể như vitamin A, C và các loại khoáng chất kali, natri, đồng, sắt tốt cho cơ thể.


Thứ quả này khi còn xanh thường bị 'coi thường' nhưng nó mang lại lợi ích không ngờ cho da và tóc

Đu đủ xanh thường bị bỏ qua khi nhắc đến khía cạnh sức khỏe và làm đẹp, nhưng thực tế nó mang lại lợi ích không ngờ cho da và tóc.


Ít ai ngờ loại hoa dân dã này lại rất tốt cho sức khoẻ, hỗ trợ chữa nhiều bệnh

Loại hoa dân dã này nhiều nhà bỏ đi nhưng ăn ngon, nhiều công dụng với sức khoẻ


Xu hướng thị trường và kênh phân phối đối với trái vải tươi vào châu Âu

Thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, người tiêu dùng châu Âu muốn vải thiều có độ chín tối ưu khi mua. Trái cây kỳ lạ nói chung là đắt tiền, do đó chúng ta cần làm tăng tầm quan trọng của hương vị và hình thức.


Thị trường Trung Quốc: Đã hết thời dễ tính!

Tiềm năng xuất khẩu trái cây Việt Nam sang Trung Quốc rất lớn nhưng do những thay đổi trong chính sách xuất nhập khẩu của Trung Quốc nên thị trường này không còn dễ tính…


Thứ Trưởng Bộ NNPTNT: Sơn La là một điển hình về trồng cây ăn quả

“Sơn La là một điển hình về trồng cây ăn quả” đó là lời phát biểu của ông Lê Quốc Doanh - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lễ khởi công Trung tâm chế biến rau quả Doveco Sơn La tại xã Hát Lót, huyện Mai Sơn.


"Khánh thành nhà máy của nông dân Tây Bắc"

Đó là câu câu nói của ông Hoàng Văn Chất, nguyên Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La khi trao đổi với phóng viên trước ngày khánh thành "Nhà máy chế biến hoa quả tươi và dược liệu Vân Hồ của Tập đoàn TH". Đây là nhà máy lớn nhất vùng Tây Bắc được Tập đoàn TH đầu tư xây dựng tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.


Thứ quả chẳng ai nghĩ là "mỏ tiền", nay bán vài trăm nghìn đồng/kg

Tên nghe khá gần gũi nhưng là loại quả có ít hạt và bên ngoài có nhiều gai nhọn mềm.