TQ: Mực nước tiếp tục dâng cao, đập Tam Hiệp đón thêm tin xấu

Vương Nam – RFI, Hoàn Cầu, CGTN Thứ tư, ngày 01/07/2020 00:25 AM (GMT+7)
Ngày 30.6, Đài Quan sát Khí tượng thủy văn của Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo mưa bão trong 28 ngày liên tiếp kể từ đầu tháng 6. Mực nước ở đập Tam Hiệp đang tiếp tục tăng cao, vượt trên ngưỡng cảnh báo lũ.
Bình luận 0

img

Đợt mưa lớn sắp tới dự kiến sẽ khiến mực nước ở đập Tam Hiệp tiếp tục dâng cao (ảnh: Xinhua)

Theo Đài Quan sát Khí tượng thủy văn Trung Quốc, từ ngày 1.7, sẽ có một đợt mưa lớn khác xảy ra ở khu vực thượng nguồn sông Dương Tử và hồ chứa của đập Tam Hiệp. Có những nơi lượng mưa tăng từ 30 - 50mm mỗi giờ trong ngày 1.7.

Từ ngày 3.7, các nhánh của sông Dương Tử như sông Hán Thủy, Gia Lăng, cũng đón mưa lớn. Dự kiến một đợt lũ mới sẽ tiếp tục đổ về đập Tam Hiệp.

Đợt mưa mới cùng lượng nước từ sông Dương Tử đổ về dự báo sẽ tiếp tục khiến đập Tam Hiệp phải chịu áp lực trữ lũ lớn. Theo Tân Hoa Xã, lưu lượng nước đổ về đập Tam Hiệp đã lên tới 40.000 m3/giây (trước đó là 26.500 m3/giây).

Không chỉ có lưu lượng nước gia tăng, theo thông tin mới nhất, mực nước đo được ở đập Tam Hiệp hiện tại đã lên tới 147,57 mét, vượt ngưỡng cảnh báo lũ tới 2,57 mét.

Theo thiết kế, đập Tam Hiệp có thể chịu nổi mực nước là 175 mét và lượng nước dồn về tối đa là 70.000 m3/giây. Tuy nhiên, do đợt mưa lớn sắp tới, sức ép đối với đập Tam Hiệp là không thể coi thường.

Ngày 29.6, đập Tam Hiệp đã phải mở cửa xả lũ. Tuy nhiên, việc xả lũ ở đập Tam Hiệp có thể khiến nhiều thành phố ở hạ lưu sông Dương Tử bị ngập.

Trùng Khánh – thành phố ở thượng nguồn sông Dương Tử – đã ghi nhận trận lụt tồi tệ nhất kể từ năm 1940 vào hồi tuần trước.

img

Đợt mưa lớn sắp tới dự kiến sẽ khiến mực nước ở đập Tam Hiệp tiếp tục dâng cao (ảnh: Xinhua)

Vũ Hán – thành phố từng là tâm dịch Covid-19 của Trung Quốc – phải ra thông báo ứng phó khẩn cấp tình trạng lũ lụt vào hôm 29.6. Các hồ chứa ở tỉnh Hồ Bắc cũng thông báo tích nước gần đầy.

Dung tích lũ của hồ chứa Tam Hiệp là 22,15 tỉ mét khối. Hàng năm, trước khi mùa lũ đến, nước trong hồ chứa Tam Hiệp được xả xuống mức thấp nhất nhằm tạo không gian nhiều nhất có thể để trữ nước lũ.

Tân Hoa xã cho hay, Ủy ban Quốc gia về giảm nhẹ thiên tai và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã gửi các nhóm chuyên gia đặc biệt đến những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa lũ như tỉnh Tứ Xuyên, Quý Châu và Hồ Nam để hướng dẫn ứng phó thiên tai.

Hôm 28.6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra những chỉ đạo quan trọng về công tác phòng chống, cứu trợ lũ lụt. Đây là lần đầu tiên ông Tập đưa ra chỉ đạo về tình hình mưa lũ ở khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Ông Tập nhấn mạnh, Trung Quốc đang bước và mùa mưa lũ chính, cần phải tăng cường kiểm soát lũ lụt và đặt an toàn của người dân lên hàng đầu.

Hôm 29.6, dự án đại thủy điện Ô Đông Đức, nằm trên ranh giới tỉnh Tứ Xuyên – Vân Nam cũng đi vào vận hành đơn vị đầu tiên. Hồ chứa của Ô Đông Đức dự kiến sẽ chia bớt áp lực kiểm soát lũ với đập Tam Hiệp.

Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết, khu vực sông Dương Tử đã bước vào mùa lũ. Vì vậy, cần có sự phối hợp điều tiết nước tại các đập ngăn lũ lớn, nhằm bảo vệ đập Tam Hiệp.

Theo quy định điều tiết nước của đập Tam Hiệp, mực nước trong hồ chứa phải giảm xuống còn 155 mét vào ngày 25.5 hàng năm. Ngày 10.6 hàng năm, mực nước trong hồ chứa của đập Tam Hiệp phải ở mức 145 mét. Để tránh việc khu vực hạ lưu bị ngập do xả nước, mực nước đập Tam Hiệp hạ xuống không được phép vượt quá 0,6 mét/ngày.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem