TQ: Đập Tam Hiệp xả gần 20 tỉ m3 nước, chuẩn bị đối mặt đợt mưa lũ lớn

Đăng Nguyễn - Hoàn Cầu Thứ sáu, ngày 04/06/2021 12:55 PM (GMT+7)
Đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất hành tinh của Trung Quốc đã xả hơn 19,6 tỉ m3 nước nhằm đưa mực nước hồ chứa xuống mức an toàn để đối phó với đợt mưa lũ lớn sắp tới.
Bình luận 0

img

Hình ảnh mới nhất về đập Tam Hiệp do truyền thông Trung Quốc đăng tải

Theo tờ Thời báo Hoàn cầu, mực nước ghi nhận ở thành đập Tam Hiệp đã giảm xuống còn 149,4 mét vào lúc 14 giờ ngày 2.6. Cơ quan quản lý đập Tam Hiệp đã xả hơn 19,6 tỉ m3 nước, tương đương khoảng 90% dung tích của hồ chứa, để chuẩn bị cho mùa lũ sắp đến.

Những hình ảnh mới nhất cho thấy thấy cù lao ở giữa hồ nổi lên rất rõ do mực nước xuống thấp. Đập Tam Hiệp sẽ tiếp tục xả nước để giảm mực nước xuống còn 145 mét trước ngày 10.6, chuẩn bị đón lũ từ đầu nguồn sông Dương Tử đổ về.

img

Mực nước hồ chứa đập Tam Hiệp giảm còn 149,4 mét.

Những đợt mưa lớn ngay từ tháng 5 ở khu vực hồ Động Đình và hồ Bà Dương đã làm mực nước tại các nhánh sông ở trung và hạ lưu sông Dương Tử dâng cao. Mực nước trên sông Dương Tử đoạn chảy qua thành phố Vũ Hán đã lên đến mức báo động.

Theo truyền thông Trung Quốc, đập Tam Hiệp xả nước dựa trên tình hình lũ lụt và hệ sinh thái ở vùng hạ lưu.

img

Đập Tam Hiệp tiếp tục xả nước cho đến khi mực nước giảm còn 145 mét.

Tuần trước, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cảnh báo nước này đang chuẩn bị đối phó đợt mưa lũ lớn, với mực nước ở 97 con sông đã vượt mức báo động. Nguyên nhân được cho là do hiện tượng ấm lên toàn cầu khiến thời tiết ngày càng khắc nghiệt hơn.

Cheng Xiaotao, cựu giám đốc Viện Kiểm soát lũ lụt và Giảm thiểu Thiên tai ở Trung Quốc, nói trên tờ Hoàn Cầu: "Mùa mưa năm nay đến sớm hơn mọi năm, nhưng mọi thứ vẫn nằm trong ngưỡng bình thường. Năm ngoái, Trung Quốc ghi nhận lượng mưa lớn kỷ lục nên khả năng năm nay sẽ thấp hơn”.

img

Trung Quốc sắp đón đợt lũ lớn từ thượng nguồn sông Dương Tử.

Đề cập đến khả năng chống chịu của đập Tam Hiệp trong đợt mưa lũ sắp tới, ông Cheng nói: “Đập Tam Hiệp đã vượt qua trận lũ lớn với lưu lượng dòng chảy hơn 70.000 m3/giây vào năm ngoái và còn có khả năng đối phó với các trận lũ lớn hơn nữa”.

img

Đập Tam Hiệp là công trình thủy điện lớn nhất hành tinh ở Trung Quốc.

Trong đợt mưa lũ kỷ lục năm ngoái, mực nước ghi nhận ở thành đập Tam Hiệp có lúc lên tới 167,65 mét, mức cao nhất kể từ khi đập được xây dựng, theo Tân Hoa Xã. Mực nước an toàn tối đa ở đập Tam Hiệp là 175 mét.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem