TP.HCM: Những trường hợp "tiến thoái lưỡng nan", ngậm ngùi ở chốt kiểm soát cửa ngõ thành phố

Mỹ Quỳnh Chủ nhật, ngày 01/08/2021 16:34 PM (GMT+7)
Vợ ở TP.HCM sắp sinh nên anh T.V.T (quê ở Quảng Xương, Thanh Hoá) đã xin đi nhờ một xe chở rau cứu trợ vào TP.HCM để đưa vợ về quê sinh con. Tuy nhiên, chiếc xe này chỉ dừng lại ở Bình Dương nên anh T. bị kẹt lại giữa chốt kiểm soát, tiến lùi đều không được.
Bình luận 0

Chia sẻ với phóng viên, anh T. cho biết, vợ anh sắp đến ngày sinh nhưng chỉ sống một mình tại phường Linh Xuân, TP.Thủ Đức (TP.HCM). Dịch dã phức tạp, lo lắng sinh con trong TP.HCM không an toàn nên anh xin đi theo xe chở rau cứu trợ từ Thanh Hóa vào để đưa vợ về quê sinh.

Tuy nhiên, xe cứu trợ chỉ dừng lại ở Bình Dương và xuống hàng sau đó quay đầu luôn nên anh phải xuống ở Bình Dương. Đúng thời điểm này, các tỉnh thành siết chặt quy định, không cho người dân di chuyển ra vào địa bàn nên anh bị kẹt lại giữa chốt kiểm soát giáp ranh 2 tỉnh Bình Dương – TP.HCM.

Đi ké xe chở rau vào TP.HCM để “hộ đê”, nam thanh niên thất thần vì không thể “thông chốt” - Ảnh 1.

Anh T.V.T ngồi thẫn thờ trước chốt kiểm soát quốc lộ 1K, dù chỉ cách nhà trọ của vợ khoảng 1km nhưng không thể đi vào. (Ảnh: Mỹ Quỳnh)

"Tôi đã liên hệ được với hội đồng hương Thanh Hóa để xin đưa vợ về quê sinh con. Nhưng bây giờ bị kẹt lại ở đây, lực lượng chức năng không cho vào TP.HCM. Lúc đi rất vội nên tôi chỉ mang chứng minh nhân dân theo, ngoài ra không còn giấy tờ gì khác. Nhà trọ của vợ tôi chỉ cách đây khoảng 1km, vợ sắp sinh rồi, lại có 1 mình" – anh T. chia sẻ.

Cũng tại chốt kiểm soát này, có rất nhiều người dân bị kẹt lại giữa hai tỉnh vì tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Nhiều người cho biết, dù có đầy đủ giấy tờ đi đường, giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 nhưng lực lượng chức năng không đồng ý cho qua.

Đi ké xe chở rau vào TP.HCM để “hộ đê”, nam thanh niên thất thần vì không thể “thông chốt” - Ảnh 2.

Nhiều người bị kẹt lại giữa đường vì không thể đi vào địa bàn TP.HCM để về các tỉnh miền Tây. (Ảnh: Mỹ Quỳnh)

Anh H.T.T (tạm trú phường Thạnh Lộc, quận 12) cho biết, suốt nhiều tháng qua vì dịch bệnh nên công việc của anh bị ảnh hưởng, không có thu nhập. Bám trụ ở TP.HCM không nổi nữa, anh trả phòng trọ để trở về quê (Đaklak). Sau khi đi xét nghiệm Covid-19, trong người chỉ còn hơn 200.000 đồng để đổ xăng và ăn uống dọc đường… Tuy nhiên, mới di chuyển đến trạm kiểm soát đầu tiên, anh đã bị yêu cầu quay đầu về lại thành phố.

"Bây giờ quay lại cũng chẳng biết ở đâu. Tiền không có, nhà trọ không, người thân quen cũng không luôn. Mấy ngày qua thấy rất đông người trở về quê, có cả cảnh sát giao thông dẫn đoàn cho đi. Tôi đâu có biết giờ lại cấm…" – anh T. buồn nói.

Theo lực lượng chức năng kiểm soát tại chốt QL1K, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tất cả các trường hợp người dân di chuyển khỏi nơi cư trú đều bị từ chối. Do đó, từ mờ sáng đến giờ (14h chiều) đã có vài chục lượt người dân về quê xin qua chốt kiểm soát nhưng buộc phải quay đầu. Trong đó, có rất nhiều người từ các tỉnh như Bình Dương , Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận…

Theo ghi nhận, tại chốt kiểm soát G7 (QL1A, chân cầu Vĩnh Bình, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức) trong buổi sáng cùng ngày lượng người dân đổ về quê giảm mạnh. Chỉ thi thoảng có vài trường hợp không biết lệnh cấm nên vẫn mang theo đồ đạc để về quê.

Đi ké xe chở rau vào TP.HCM để “hộ đê”, nam thanh niên thất thần vì không thể “thông chốt” - Ảnh 4.

Lực lượng CSGT tại chốt G7 giải thích cho người dân quay trở về thành phố, không di chuyển khỏi nơi cư trú. (Ảnh: Mỹ Quỳnh)

Tất cả các trường hợp này đều chuẩn bị giấy tờ và xét nghiệm Covid-19 đầy đủ và đưa ra các lý do chính đáng để rời TP.HCM. Tuy nhiên, lực lượng chức năng cho biết, đơn vị nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, giải thích cho người dân hiểu và khuyên họ quay trở lại thành phố. 

Riêng những trường hợp bị kẹt giữa 2 chốt như trường hợp anh T.V.T, lượng chức năng tại các chốt đã báo cáo với lãnh đạo và chờ phương án giải quyết.

Ngày 31/7, Thủ tướng Chính phủ có công điện hỏa tốc gửi các tỉnh, thành về phòng, chống dịch Covid-19. Các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg phải thực hiện nghiêm, nhất quán theo phương châm chỉ có thể thực hiện cao hơn, sớm hơn phù hợp theo tình hình thực tiễn tại địa phương.

Tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm "ai ở đâu ở đấy". Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31 tháng 7 năm 2021 tới khi hết giãn cách (trừ những người được chính quyền cho phép).

Lãnh đạo tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để người dân tự ý di chuyển ra khỏi địa phương mình. Đối với người dân đã rời khỏi tỉnh xuất phát đến địa bàn tỉnh khác thì các tỉnh liên quan phải tổ chức đón, đưa về địa phương đích đến bảo đảm an toàn. Tổ chức xét nghiệm, vận chuyển bằng xe ca (có thể bố trí xe tải chở theo xe gắn máy của người dân nếu người dân di chuyển bằng xe gắn máy). Thực hiện bàn giao đầy đủ, tổ chức cách ly, giám sát y tế theo đúng quy định, không để dịch bệnh lây lan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem