Tôn vinh các cá nhân làm lợi hàng chục tỷ đồng cho DN, Nhà nước

Thuỳ Anh Thứ năm, ngày 26/07/2018 18:00 PM (GMT+7)
Tối nay 26.7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức chương trình trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III năm 2018. Theo đó, 70 cá nhân là công nhân, lao động, kỹ sư từ nhiều đơn vị được xét duyệt, lựa chọn để trao giải thưởng.
Bình luận 0

Ông Mai Đức Chính – Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, đây là hoạt động kịp thời nhằm khích lệ đội ngũ công nhân, lao động trực tiếp sản xuất. Đây cũng là hành động nhằm hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” góp phần xây dựng doanh nghiệp, đơn vị phát triển bền vững, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh.

“Các cá nhân được tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III, dù ở vị trí, công việc, trình độ học vấn nào vẫn có một điểm chung là trình độ chuyên môn tay nghề vững vàng, say mê lao động sáng tạo, mẫu mực trong đạo đức. Mọi người luôn biết vượt qua những khó khăn của bản thân, của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Đồng thời họ luôn luôn khát khao tìm hiểu, nghiên cứu cải tiến kỹ thuật góp phần xây dựng doanh nghiệp, phát triển đất nước” – ông Mai Đức Chính nói.  

img

Có 70 cá nhân thuộc nhiều lĩnh vực được trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh vào tối 26.7. Ảnh: T.A

Cụ thể nhiều cá nhân được tôn vinh đã có những sáng kiến làm lợi cho doanh nghiệp, đất nước hàng chục tỷ đồng. Điển hình như đồng chí Nguyễn Hữu Tùng (sinh 1979) là kỹ sư DCS/ESD, Xưởng đo lường – Tự động hóa, Nhà máy Đạm Phú Mỹ (Công đoàn Dầu khí Việt Nam). Từ năm 2013-2017, anh đã có 18 sáng kiến, 3 đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng vào thực tiễn làm lợi trên 12,4 tỷ đồng, được thưởng 134 triệu đồng.

Tiếp theo là công nhân Trương Thái Sơn (sinh 1960), công nhân quản lý lưới điện tại Công ty Điện Lực Chợ Lớn, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM, đã có 18 sáng kiến, làm lợi trên 1,6 tỷ đồng, được thưởng 74 triệu đồng.

Một lao động khác còn rất trẻ là anh Nguyễn Thành Long (sinh 1988), Phó Quản đốc Phân xưởng Cơ điện (Xí nghiệp Bao bì Liksin, Tổng Công ty Liksin, TP.HCM) cũng có tới 23 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn đem lại giá trị làm lợi hơn 1 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem