Ngày 26/12, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023- 2028 khai mạc phiên trọng thể, đến dự có các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Buổi chiều, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.


Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam- Ảnh 1.

Ảnh: Quang Phúc.

Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam- Ảnh 2.

Đại hội vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Ảnh: Viết Niệm.

Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam- Ảnh 3.
Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam- Ảnh 4.
Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam- Ảnh 5.
Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam- Ảnh 6.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII diễn ra với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển". Ảnh: Lê Hiếu - Viết Niệm.

Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam- Ảnh 7.
Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam- Ảnh 8.
Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam- Ảnh 9.
Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam- Ảnh 10.
Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam- Ảnh 11.
Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam- Ảnh 12.

Các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Lê Hiếu.

Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam- Ảnh 13.

Ảnh: Phạm Hưng.

Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam- Ảnh 14.
Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam- Ảnh 15.
Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam- Ảnh 16.
Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam- Ảnh 17.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội. Ảnh: Lê Hiếu.

Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam- Ảnh 18.

Ảnh: Lê Hiếu.

Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam- Ảnh 19.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng, trân trọng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của giai cấp nông dân và của các cấp hội nông dân trong cả nước. Ảnh: Lê Hiếu.

Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam- Ảnh 20.

Tổng Bí thư chỉ rõ mặc dù đã có nhiều cố gắng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhưng công tác Hội và phong trào nông dân vẫn chưa bắt kịp yêu cầu của thực tiễn tình hình đất nước, chưa theo kịp sự phát triển nhanh chóng của xã hội công nghệ và hội nhập quốc tế sâu rộng. Hoạt động của các cấp Hội ở một số nơi còn chậm đổi mới, hiệu quả chưa cao; dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề quy mô còn nhỏ, chưa đa dạng. Ảnh: Lê Hiếu.

Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam- Ảnh 21.
Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam- Ảnh 22.
Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam- Ảnh 23.
Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam- Ảnh 24.

Đại hội có 995 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10 triệu cán bộ, hội viên nông dân trong cả nước. Ảnh: Viết Niệm - Phạm Hưng,

Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam- Ảnh 25.

Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với Hội Nông dân Việt Nam; đồng thời, cũng là trách nhiệm của các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện để nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh chóng và hiệu quả. Ảnh: Lê Hiếu.

Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam- Ảnh 26.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu Hội nông dân 63 tỉnh, thành trong cả nước sáng ngày 26/12. Ảnh: Lê Hiếu.

Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam- Ảnh 27.

Chiều 26/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Viết Niệm - Phạm Hưng.

Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam- Ảnh 28.
Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam- Ảnh 29.
Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam- Ảnh 30.
Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam- Ảnh 31.

Ảnh: Viết Niệm - Phạm Hưng.

Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam- Ảnh 32.
Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam- Ảnh 33.
Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam- Ảnh 34.

Cũng trong chiều 26/12, Đại hội Hội Nông dân Việt Nam đã công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. 111 đại biểu đã trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ngày mai (27/12), Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII sẽ ra mắt, nhận nhiệm vụ. Ảnh: Viết Niệm - Phạm Hưng.

Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam- Ảnh 35.
Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam- Ảnh 36.
Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam- Ảnh 37.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) chiều ngày 26/12. Ảnh: Phạm Hưng - Viết Niệm.

Tối cùng ngày 26/12, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII sẽ tiến hành họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Theo kế hoạch, ngày mai 27/12, Đại hội tiến hành phiên bế mạc. Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ ra mắt Đại hội.

NHÓM PV ẢNH


Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem