Tình báo phương Tây xuất hiện ở vùng biển và không phận Na Uy, điều này có ý nghĩa gì với Nga?

Thứ bảy, ngày 05/06/2021 15:00 PM (GMT+7)
Các chuyên gia đã mô tả Bắc Đại Tây Dương là trung tâm của NATO nối Bắc Mỹ với châu Âu, và sự xuất hiện thường xuyên của lực lượng tình báo đồng minh ở đó được coi là tín hiệu cho cả các quốc gia đồng minh NATO và Nga.
Bình luận 0

Đài truyền hình quốc gia NRK đưa tin, các vùng biển và không phận của Na Uy đang ngày càng xuất hiện nhiều tình báo phương Tây ghé thăm thường xuyên.

Ví dụ, tàu trinh sát Alster của Đức rời bến cảng Hammerfest vào đầu tuần này và kể từ đó đã lại xuất hiện trên radar biển công cộng. Đầu mùa xuân vừa rồi, một máy bay tình báo của Anh đã bay trên không phận quốc tế tới biên giới Nga. Hai tháng sau, một tàu ngầm hạt nhân của Mỹ cập bến cảng Tromsø, Bắc Cực.

Đại úy Johannes Dumrese, phát ngôn viên của Hải quân Đức, giải thích rằng các lực lượng hải quân NATO, bao gồm cả các tàu của Đức, thường xuyên hoạt động ở Sườn Bắc, trải dài từ bờ biển phía đông của Bắc Mỹ đến bờ biển Na Uy, Biển Bắc và Biển Baltic.

Ông gọi khu vực này là "trung tâm của lục địa Bắc Mỹ", giải thích rằng trong tình huống chiến tranh, quân tiếp viện với mục tiêu bảo vệ châu Âu sẽ xuất phát từ đó. Do đó, ông nhấn mạnh, Đức phải biết những gì đang xảy ra ở Sườn Bắc và họ đang làm theo những gì người khác làm trong khu vực.

Tình báo phương Tây xuất hiện ở vùng biển và không phận Na Uy, điều này có ý nghĩa gì với Nga? - Ảnh 1.

Tình báo phương Tây xuất hiện ở vùng biển và không phận Na Uy, điều này có nghĩa là gì?

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Na Uy, Trung tá Ivar Moen mô tả hoạt động ra khơi của các tàu tình báo là "thủ tục bình thường".

Andreas Østhagen, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Fridtjof Nansen và Trung tâm High North, cho rằng hoạt động này là một phần của việc các nước đang quan tâm nhiều hơn đến Bắc Cực.

"Hải quân Đức muốn cho Nga và các đồng minh của chúng tôi thấy rằng họ đang hiện diện ở phía Bắc, rằng họ có năng lực quân sự họ và sẽ theo dõi hoạt động của Nga", Østhagen nói với NRK. Theo ông, việc con tàu đang ra khơi một cách công khai, trái ngược với việc "tàng hình" hoặc ít nhất là được che đậy một phần, là một "tín hiệu" đối với cả Nga và các đồng minh NATO.

Theo Østhagen, Na Uy đã yêu cầu hỗ trợ tình báo từ các đồng minh trong vài thập kỷ, đặc biệt là trong những năm gần đây bởi những "hành động lạ lùng" của Nga.

"Rất khó để đánh giá mức độ hoạt động của tình báo phương Tây ở Cực Bắc. Nhưng việc họ tích cực thể hiện sự hiện diện của mình là điều mới mẻ trong 15 năm qua", Østhagen trầm ngâm, mô tả Cực Bắc là một khu vực ngày càng phát triển tầm quan trọng và là lĩnh vực trách nhiệm chiến lược quan trọng nhất của Na Uy.

Mối quan hệ giữa Na Uy và Nga đã trở nên tệ hơn trong những năm gần đây, đặc biệt là do các hoạt động xây dựng quân sự, đánh chặn phản lực quân sự, các cáo buộc gián điệp và những phát biểu có phần gay gắt.

Lê Phương (Sputniknews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem