Tin không khí lạnh mới nhất: Nhiệt độ giảm 3-4 độ, miền Bắc có mưa

Thiên Ngân Thứ hai, ngày 11/02/2019 06:00 AM (GMT+7)
Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện trên lục địa Trung Quốc có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống nước ta. Dự báo trong ngày đầu tiên đi làm đầu năm mới Kỷ Hợi, khoảng trưa, chiều nay bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường yếu xuống các tỉnh miền Bắc.
Bình luận 0

img

Dự báo thời tiết hôm nay 11/2: Miền Bắc đón bộ phận không khí lạnh yếu nên nhiệt độ giảm, nhiều nơi có mưa. Ảnh minh hoạ: I.T

Thời tiết ngày 11/2 tại một số vùng cụ thể như sau:

Phía Tây Bắc Bộ ngày 11/2 nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, riêng khu Tây Bắc 14 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, thậm chí có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, tới đêm 10/2 và sáng sớm 11/2 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; sau có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm từ 60-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, có nơi trên 27 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, có nơi trên 29oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, hôm nay mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-96%.Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 31oC.

Kh vực Tây Nguyên không chịu ảnh hưởng bởi khối không khí lạnh, hôm nay mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 35-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 oC.

Các tỉnh Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, cao nhất từ 31 - 34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ.

img

Tại khu vực Hà Nội, hôm nay nắng nóng, oi bức giảm dần, thay vào đó trời nhiều mây, một số nơi có mưa nhỏ.

Tại Thủ đô Hà Nội, ngày 11/2 thời tiết hôm nay nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; sau có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 27 độ, có nơi trên 27 độ. 

Nền nhiệt giảm khoảng 3-4 độ so với ngày 10/2, vì thế cảm giác oi nóng, khó chịu trong những ngày gần đây dần biến mất. 

Tại khu vực Lào Cai, hôm nay sẽ đón không khí lạnh nhẹ, nhiệt độ thấp nhất chỉ giảm xuống 19 - 21 độ, vùng núi trong khoảng 14 - 16 độ, Khu du lịch Quốc gia Sa Pa rét nhất 10 - 12 độ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem