dd/mm/yyyy

Tiếp sức cho những cánh rừng ở huyện biên giới Mường Tè thêm xanh

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được ví như “liều thuốc tăng trưởng” giúp cho những cánh rừng ở huyện biên giới Mường Tè (Lai Châu) ngày càng xanh tốt. Được hưởng lợi từ chính sách đó, người dân huyện Mường Tè ngày càng hăng hái hơn, tích cực hơn trong công tác bảo vệ, phát triển rừng.

Huyện Mường Tè có tổng diện tích tự nhiên gần 268.000ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên lên đến hơn 170.000ha. Đây cũng là huyện dẫn đầu tỉnh Lai Châu về diện tích rừng. Về các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Mường Tè như: Tà Tổng, Ka Lăng, Mù Cả... chúng tôi được "mục sở thị" màu xanh bạt ngàn của những cánh rừng tươi tốt. Những khu đất trống, đồi trọc trước đây, giờ cũng phủ kín màu xanh của cây rừng.

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Tống Văn Hoàn – Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Tè, cho hay: "Mấy năm gần đây, ý thức giữ rừng của người dân huyện Mường Tè đã được nâng lên rõ rệt. Thay vì chặt, phá rừng không thương tiếc để làm nương rãy như trước đây, thì nay người dân trong huyện đã biết quý trọng rừng hơn, coi rừng như báu vật để mà bảo vệ. 

Tiếp sức cho những cánh rừng ở huyện biên giới Mường Tè thêm xanh - Ảnh 1.

Người dân huyện Mường Tè ngày càng nêu cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng. (Ảnh: Thanh Ngân)

Động lực để bà con các dân tộc trong huyện chung tay giữ rừng, chính là nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Được hưởng lợi từ chính sách này, người dân các xã, bản trong huyện tích cực tham gia bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng. Có sự  chăm sóc, bảo vệ của người dân, những cánh rừng trên địa bàn huyện như được hồi sinh, phát triển ngày càng xanh tốt".

Nói như ông Đao Văn Khánh – Chủ tịch UBND huyện Mường Tè, thì chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng có tác động tích cực đến đời sống, thu nhập của người dân trên địa bàn huyện. Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường trừng, mà người dân trong huyện có thêm nguồn thu nhập ổn định từ việc bảo vệ rừng.

Tiếp sức cho những cánh rừng ở huyện biên giới Mường Tè thêm xanh - Ảnh 2.

Không chỉ bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, người dân huyện Mường Tè còn tích cực trồng rừng mới. (Ảnh: Thanh Ngân)

"Để chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng sớm đi vào đời sống cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, huyện Mường Tè đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Qua công tác tuyên truyền, người dân các xã, bản trong huyện nhận thức đầy đủ hơn về giá trị của rừng cũng như quyền lợi khi tham gia bảo vệ rừng, từ đó nhiệt tình đón nhận chính sách và tích cực tham gia giữ rừng. Ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng của người dân nâng lên, kéo theo tình trạng vi phạm lâm luật trên địa bàn huyện giảm nhanh chóng. Tỷ lệ độ che phủ rừng của huyện cũng nhờ đó mà không ngừng tăng lên qua các năm". – Chủ tịch UBND huyện Mường Tè nhấn mạnh.

Năm 2012, huyện Mường Tè bắt đầu triển khai thực hiện chính sách cho trả dịch vụ môi trường rừng. Từ năm 2012 đến hết năm 2018, việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho người dân trong huyện do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Tè chi trả. Từ năm 2019, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Tè chịu trách nhiệm chi trả đối với diện tích rừng phòng hộ, còn diện tích rừng sản xuất thì do các xã, thị trấn đảm nhiệm việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho người dân.

Tiếp sức cho những cánh rừng ở huyện biên giới Mường Tè thêm xanh - Ảnh 3.

Tỷ lệ độ che phủ rừng của huyện Mường Tè hiện đạt hơn 65,06%. (Ảnh: Thanh Ngân)

Được giao quản lý khoảng 77000ha rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Tè chủ động ký hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng với các bản trong huyện theo từng năm. Những năm qua, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mường đặc biệt chú trọng đến việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho người dân, đảm bảo đúng đủ diện tích. Ban thực hiện chi trả đến từng hộ gia đình, chứ không chi trả cho người đại diện của bản đứng ra ký hợp đồng nhận khoán. Vấn đề này được người dân ủng hộ, nhất trí cao.

Theo ông Hoàn, từ khi thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến nay, số tiền mà người dân các bản được nhận năm sau cao hơn trước. Hằng năm, hàng nghìn hộ dân ở các bản của huyện Mường Tè được nhận tiền dịch vụ môi trường rừng. Được hưởng lợi từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, người dân trong huyện tích cực tham gia bảo vệ rừng. Bản nào, bản nấy cũng có tổ chuyên trách bảo vệ rừng. Mỗi gia đình trong bản cử một người tham gia vào tổ chuyên trách bảo vệ rừng của bản. Các bản còn xây dựng hương ước, quy ước bảo vệ rừng, ai vi phạm sẽ bị phạt. Nhờ đó mà màu xanh của những cánh rừng trên địa bàn huyện ngày càng được nhân lên. Đến thời điểm này, tỷ lệ độ che phủ rừng của huyện Mường Tè đạt hơn 65,06%.

 

 

Thanh Ngân