Thụy Điển phản đối, Assange phải ngồi tù

Thứ tư, ngày 15/12/2010 11:20 AM (GMT+7)
Dân Việt - Thụy Điển đã phản đối kịch liệt quyết định của tòa án Westerner, Anh, cho phép người sáng lập trang mạng Wikileaks, Julian Assange, được tại ngoại. Kết quả, Assange lại tiếp tục phải ngồi tù.
Bình luận 0

Trong phiên xử kéo dài đến rạng sáng nay, 15-12 (giờ Việt Nam), tòa án Anh yêu cầu Assange tuân theo một số điều kiện, bao gồm nộp hộ chiếu, phải ở trong một căn hộ tại Suffolk, đeo thiết bị giám sát điện tử và tới đồn cảnh sát địa phương mỗi tối.

Tuy nhiên, các công tố viên Thụy Điển đã phản đối, buộc Assange lại tiếp tục bị giam giữ trong tù ở thủ đô London, Anh.

img
Julian Assange đến dự tòa ngày 14-12.

Hiện Assange vẫn ở trong tù vì các công tố viên Thụy Điển phản đối quyết định tại ngoại của tòa án London.

Luật sư của Assange- ông Mark Stephens, cho biết, một tòa án cấp cao sẽ tiến hành phiên xử phúc thẩm trong vòng 48 giờ tiếp theo.

Ông Assange và nhóm luật sư đang nỗ lực để chống lệnh dẫn độ tới Thụy Điển, tại đây, ông bị cáo buộc cưỡng hiếp hai phụ nữ hồi đầu năm. Người sáng lập trang web Wikileaks cho rằng những cáo buộc trên mang động cơ chính trị và được đưa ra để hủy hoại danh tiếng của ông.

Theo CNN

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem