dd/mm/yyyy

Thường trực Tỉnh uỷ Ninh Bình đối thoại, trả lời nhiều vấn đề “nóng” của cán bộ, hội viên nông dân

Sáng 12/10, tại trụ sở Tỉnh ủy Ninh Bình diễn ra Hội nghị đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ, hội viên nông dân năm 2021. Tại đây, nhiều vấn đề của hội viên nông dân được giải đáp kịp thời.

Nhiều câu hỏi "nóng"

Thường trực Tỉnh uỷ Ninh Bình đối thoại, trả lời nhiều vấn đề “nóng” của cán bộ, hội viên nông dân - Ảnh 1.

Chủ trì Hội nghị là Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Thu Hà; ông Trần Hồng Quảng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND; Phạm Quang Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; ông Đinh Hồng Thái - Chủ tịch HND tỉnh Ninh Bình. Ảnh: PV

Do diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước phức tạp, chương trình Hội nghị Thường trực Tỉnh uỷ Ninh Bình đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân dự kiến tổ chức từ tháng 8/2021 dời sang tháng 10/2021 mới tổ chức với nhiều biện pháp an toàn chống dịch.

Những ngày qua, bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, thời tiết Ninh Bình mưa lớn liên tục. Thế nhưng, sáng ngày 12/10, tiết trời Ninh Bình bỗng nắng ráo, đẹp lạ thường.

Thường trực Tỉnh uỷ Ninh Bình đối thoại, trả lời nhiều vấn đề “nóng” của cán bộ, hội viên nông dân - Ảnh 2.

Nông dân Phạm Thị Loan (Ninh Bình) háo hức tham dự đối thoại.

Nông dân Phạm Thị Loan (Bích Đào, TP Ninh Bình) vui mừng, phấn khởi chia sẻ với phóng viên DÂN VIỆT: "Khi nhận được giấy mời của Tỉnh uỷ Ninh Bình tham dự Hội nghị Thường trực Tỉnh uỷ Đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân, tôi không khỏi bất ngờ và hạnh phúc. Tôi có cơ hội hỏi lãnh đạo cao nhất của Thường trực Tỉnh uỷ. Chủ trì Hội nghị là Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Thu Hà; ông Trần Hồng Quảng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND; Phạm Quang Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình có nhắn nhủ với tất cả bà con, hội viên nông dân dự Hội nghị cứ đặt câu hỏi thẳng thắn không phải ngại ngần. Tôi rất vui".

Thường trực Tỉnh uỷ Ninh Bình đối thoại, trả lời nhiều vấn đề “nóng” của cán bộ, hội viên nông dân - Ảnh 3.

Nông dân Nguyễn Văn Hưởng - Hợp tác xã Trồng đào xã Xuân Chính (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) đặt câu hỏi với Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình. Ảnh: PV

Còn nông dân Trần Văn Chính, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương Hội. Nông dân Chính hiện là chủ trang trại lợn quy mô lớn tại xã Như Hoà, huyện Kim Sơn là một trong những nông dân đầu tiên đặt câu hỏi với Thường trực Tỉnh uỷ Ninh Bình.

"Ngày 18/4/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp, có hiệu lực từ ngày 5/6/2018. Mà theo Nghị định này, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ tối đa 90% phí bảo hiểm nông nghiệp. Cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 20% phí bảo hiểm nông nghiệp. Tại sao tỉnh Ninh Bình chưa triển khai thực hiện Nghị định 58 về bảo hiểm nông nghiệp và thời gian tới, tỉnh có chính sách như thế nào để nông dân được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp?".

Đối thoại rất thẳng thắn, cởi mở, chân tình

Hay như nông dân Cao Văn Túc (xã Kim Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) nêu vấn đề thực trạng diện tích bãi bồi trên địa bàn huyện Kim Sơn xuất hiện tình trạng một số người tự vượt lập xây dựng trại nuôi ngao, hàu trái phép. 2020, chính quyền địa phương đã thành lập tổ công tác để tuyên truyền những người này chấp hành sự chỉ đạo nhưng vẫn chưa triệt để nên đề nghị Thường trực Tỉnh uỷ cho biết hướng giải quyết dứt điểm để nông dân có thể yên tâm sản xuất.

Thường trực Tỉnh uỷ Ninh Bình đối thoại, trả lời nhiều vấn đề “nóng” của cán bộ, hội viên nông dân - Ảnh 4.

Nông dân Nguyễn Văn Tiến (xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) hỏi. Ảnh: PV

Trước câu hỏi của các hội viên, nông dân, Uỷ viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Thu Hà; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình Trần Hồng Quảng và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc lắng nghe, thông tin, trực tiếp giải đáp và yêu cầu lãnh đạo, Giám đốc Sở, ngành đăng đàn trả lời cụ thể từng vấn đề cho nông dân.

Thay mặt Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc thông tin sơ bộ về kinh tế xã hội của tỉnh Ninh Bình.

Điều tích cực nhất của tỉnh Ninh Bình là trong 4 đợt dịch Covid-19 từ 2020 tới nay, Ninh Bình chỉ có duy nhất 1 ca Covid-19 cộng đồng nhưng kiểm soát tốt.

Thường trực Tỉnh uỷ Ninh Bình đánh giá đó là những chỉ số rất quan trọng, tích cực, động lực cho tăng trưởng của tỉnh này trong thời gian tới.

Sau trình bày của Giám đốc các Sở ngành như Sở NNPTNT, Tài nguyên Môi trường, Ngân hàng, Tài chính, Công Thương... ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cũng đã giải đáp băn khoăn của nông dân Trần Văn Chính và nhiều nông dân khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc cho biết, dù Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp dù được ban hành, có hiệu lực từ 5/6/2018 nhưng chỉ có một số tỉnh thành chọn thí điểm để thực hiện chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với cây lúa và vật nuôi (trâu, bò, lợn) trên cơ sở triển khai Nghị định 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 về bảo hiểm nông nghiệp và Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Do Ninh Bình chưa nằm trong danh sách chọn thí điểm này nên chưa triển khai được.

Thường trực Tỉnh uỷ Ninh Bình đối thoại, trả lời nhiều vấn đề “nóng” của cán bộ, hội viên nông dân - Ảnh 5.

Toàn cảnh hội nghị đối thoại. Ảnh: PV

Đại diện Thường trực Tỉnh uỷ cũng giải đáp chi tiết một số vấn đề khác của hội viên nông dân về vấn đề môi trường, giống lúa chất lượng cao cho nông dân Ninh Bình cũng như việc tạo điều kiện chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang sản xuất cây con khác một cách dễ dàng hơn.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Thu Hà ấn tượng với những câu hỏi của hội viên, nông dân. Nội dung trao đổi, đối thoại thực tế, sâu sắc, gắn với nhu cầu chính đáng của cán bộ, hội viên nông dân. Tinh thần đối thoại thẳng thắn, cởi mở, chân tình. Nhiều vấn đề rất cần kíp, thiết thực, kịp thời. Hội nghị đã giúp cho cán bộ, hội viên nông dân nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cơ chế chính sách của nhà nước, của tỉnh Ninh Bình về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

Ngoài ra, qua đối thoại giúp cán bộ, hội viên nông dân có điều kiện được bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng; phản ánh, đề xuất, kiến nghị những vấn đề cần quan tâm đến Thường trực Tỉnh ủy. Qua đó, lãnh đạo tỉnh kịp thời chỉ đạo, giải đáp những thắc mắc và có những cơ chế, chính sách phù hợp.

Ông Đinh Hồng Thái - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đánh giá: "Thông qua đối thoại giúp cán bộ, hội viên nông dân có điều kiện được bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng; phản ánh, đề xuất, kiến nghị những vấn đề cần quan tâm đến Thường trực Tỉnh ủy. Qua đó, lãnh đạo tỉnh kịp thời chỉ đạo, giải đáp những thắc mắc và có những cơ chế, chính sách phù hợp. Ngoài ra, đối thoại tạo khí thế tin tưởng, phấn khởi trong cán bộ, hội viên nông dân; đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và có ý nghĩa thiết thực. Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức định kỳ đối thoại hàng năm do đây là hoạt động rất ý nghĩa, cần thiết".


Ngọc Thọ - Văn Thượng