dd/mm/yyyy

Thuận Châu: Ủng hộ trên 30 tấn lương thực, thực phẩm cho đồng bào vùng dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid -19 tại huyện Phù Yên và các tỉnh miền Nam, huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La) đã vận động người dân trên địa bàn ủng hộ lương thực, thực phẩm, chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng dịch.

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ huyện ủy Thuận Châu về việc triển khai vận động hỗ trợ, ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Nam và huyện Phù Yên, Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Châu và các tổ chức hội, đoàn thể huyện đã xây dựng kế hoạch vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ lương thực, thực phẩm giúp đỡ nhân dân vùng dịch trong những ngày đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch Covid-19.

Sơn La: Thuận Châu ủng hộ trên 30 tấn lương thực, thực phẩm cho đồng bào vùng dịch - Ảnh 1.

Nông sản của người dân xã Thôm Mòn (Thuận Châu) ủng hộ nhân dân vùng dịch. Ảnh: Mùa Xuân.

Nhằm giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn với nhân dân các tỉnh Miền Nam và nhân dân huyện Phù Yên do tác động của dịch Covid-19 gây ra, từ ngày 25/8 đến nay, Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Châu đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong toàn huyện ủng hộ rau củ, quả, mì tôm... Những sản phẩm này được ủng hộ trong thời gian ngắn nhất và bảo đảm tốt về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sơn La: Thuận Châu ủng hộ trên 30 tấn lương thực, thực phẩm cho đồng bào vùng dịch - Ảnh 2.

Các mặt hàng nông sản được đoàn viên thanh niên huyện Thuận Châu phân loại, đóng gói cẩn thận trước khi gửi về cho bà con vùng dịch. Ảnh: Mùa Xuân.

Tổng số lương thực, thực phẩm ủng hộ lần này ước tính được hơn 30 tấn rau củ, quả; hơn 3 tấn gạo; hơn 500 thùng mì tôm và 100 kg lạc nhân... Đây là tấm lòng của hàng trăm đồng bào dân tộc Thái, Mông, La Ha, Kháng... của các xã, thị trấn, đặc biệt là từ những xã vùng sâu, vùng xa của huyện Thuận Châu, như: Co Tòng, Co Mạ, Long Hẹ quyên góp gửi xuống.

Sơn La: Thuận Châu ủng hộ trên 30 tấn lương thực, thực phẩm cho đồng bào vùng dịch - Ảnh 3.

Hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ xã Chiềng Ly (Thuận Châu) đóng gói quả bí để gửi về bà con vùng dịch. Ảnh: Mùa Xuân.

"Đây là chương trình rất thiết thực. Ngoài chương trình ủng hộ theo sự chỉ đạo của huyện, Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện thì bà con các bản ở xã vùng cao Co Mạ tuy kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng cũng đã quyên góp được hơn 1,6 tấn lương thực, thực phẩm, như bí đỏ, bí xanh, chuối, măng khô, gạo... để giúp người dân vùng dịch khắc phục khó khăn, góp phần cùng cả nước chung tay sớm đẩy lùi, chiến thắng dịch Covid -19. 

Sự hỗ trợ về vật chất có thể không được nhiều, song đó là biểu hiện sinh động cho tinh thần trách nhiệm, tình cảm đồng bào mà người dân muốn gửi đến người dân các tỉnh thành phía Nam và huyện Phù Yên với niềm tin, dịch bệnh sẽ sớm bị đẩy lùi", ông Bạc Cầm Cảm, Phó Chủ tịch UBND xã Co Mạ chia sẻ.

Sơn La: Thuận Châu ủng hộ trên 30 tấn lương thực, thực phẩm cho đồng bào vùng dịch - Ảnh 4.

Lương thực, thực phẩm được đông đảo nhân dân huyện Thuận Châu ủng hộ người dân vùng dịch. Ảnh: Mùa Xuân.

Bà Lường Thị Ngọ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Thuận Châu, cho biết: Với sự sẻ chia, chân tình cũng như là sự đồng cảm của bà con nhân dân, sau khi phát động đã nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và của cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Với số lượng lương thực, thực phẩm được bà con ủng hộ, đặc biệt là bí xanh, bí đỏ chúng tôi sẽ phối hợp để vận chuyển tập kết với huyện Yên Châu, MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, Sở Công Thương tỉnh để chuyển trao quà này tới bà con nhân dân các tỉnh miền Nam. Đối với những sản phẩm còn lại, Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ tiếp tục tiếp nhận và chuyển đến bà con nhân huyện Phù Yên cũng như là các công dân trên địa bàn huyện Thuận Châu đang thực hiện cách ly theo quy định.

Với những việc làm thiết thực, sự hỗ trợ cụ thể của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Thuận Châu đã và đang tạo sức lan tỏa, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, tích cực đồng hành cùng người dân miền Nam và huyện Phù Yên chống dịch Covid-19.

Mùa Xuân