dd/mm/yyyy

Thuận Châu triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dân số

Xác định việc nâng cao chất lượng dân số là nền tảng cho sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Vì vậy, thời gian qua, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn huyện.

Tính đến ngày 30/6/2021, huyện Thuận Châu có 37.391 hộ dân với 182.326 nhân khẩu; có 6 dân tộc anh em cùng sinh sống, gồm: Thái chiếm 76,78%, Mông chiếm 11,58%, Kinh chiếm 5,97%, Khơ Mú chiếm 1,65%, Kháng chiếm 2,52%, La Ha chiếm 1,36%, 0,14% còn lại là dân tộc khác.

Trao đổi với PV, ông Lương Hùng Cương, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thuận Châu, cho biết: Để nâng cao chất lượng dân số, thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Thuận Châu luôn bám sát chỉ đạo của cấp trên, chủ động tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo phòng Dân số - Truyền thông xây dựng kế hoạch, giải pháp nâng cao chất lượng dân số. Đồng thời, củng cố mạng lưới cộng tác viên dân số ở các bản, tiểu khu tuyên truyền về các chủ trương, chính sách dân số ở cơ sở.

Thuận Châu triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dân số - Ảnh 1.

Cán bộ dân số tuyên truyền về tác hại của tảo hôn cho chị em phụ nữ xã Bon Phặng. Ảnh: Tuệ Linh.

Tích cực triển khai các hoạt động, mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số, cung ứng dịch vụ thích hợp từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, như: Sàng lọc trước khi sinh và sơ sinh; tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân, tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; chăm sóc sức khỏe vị thành niên, thanh niên…

Theo ông Cương, để nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, Trung tâm Y tế đã phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Huyện Đoàn, phòng Tư pháp huyện... tổ chức các buổi tuyên truyền về tình trạng mất cân bằng giới tính, chăm sóc sức khoẻ sinh sản…

Ngoài ra, phối hợp đoàn thanh niên, hội phụ nữ 28 xã triển khai nói chuyện chuyên đề tuyên truyền giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Phối hợp với trường Dân tộc nội trú THCS và THPT, Trạm Y tế xã Phổng Lái, É Tòng, Muổi Nọi, Mường Khiêng triển khai mô hình tư vấn giảm thiểu tảo hôn và kết hôn cận huyết thống, tiền hôn nhân. Phối hợp với các trường THPT thị trấn Thuận Châu, Bình Thuận, Tông Lạnh, Co Mạ duy trì câu lạc bộ Bạn gái tiêu biểu. Phối hợp với các trường THCS trên địa bàn tổ chức tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên.

Thuận Châu triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dân số - Ảnh 2.

Chị Lường Thị Tươi, cán bộ dân số Trạm Y tế xã Bon Phặng hướng dẫn chị Lường Thị Mây các biện pháp kế hoạch hoá gia đình. Ảnh: Tuệ Linh.

Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của bản, tiểu khu về tầm quan trọng, lợi ích của việc sàng lọc trước khi sinh, sơ sinh giúp các bà mẹ mang thai, mới sinh con hiểu biết về một số bệnh thường gặp, cách phát hiện và phòng ngừa bệnh.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, gần 180 phụ nữ mang thai được khám sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Tổ chức hơn 150 buổi tư vấn, nói chuyện chuyên đề, khám sức khỏe tiền hôn nhân, giảm thiểu tảo hôn và kết hôn cận huyết thống cho vị thành niên, thanh niên tại các xã, trường học trên địa bàn huyện với hơn 5.700 lượt người nghe. Qua đó, đã trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình làm hành trang cho các em học sinh bước vào đời, biết tự bảo vệ mình và có cuộc sống lành mạnh hơn.

Cùng với đó, đã tuyên truyền, tư vấn 119 buổi về bệnh tan máu bẩm sinh (THALASSEMIA) với hơn 1.500 đối tượng tham gia; phát  hơn 14.000 tờ rơi, poster, pa nô, áp phích, băng đĩa…. truyền thông về bệnh dại, phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, huyết áp...

Thuận Châu triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dân số - Ảnh 3.

Cán bộ dân số Trạm Y tế xã Bon Phặng phổ biến những dấu hiệu nguy hiểm của phụ nữ trong thời kỳ có thai bằng tranh ảnh cho người dân xã Bon Phặng. Ảnh: Tuệ Linh.

Những giải pháp trên đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn huyện. Đến nay, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,1%, giảm 0,09% với năm 2019; tỷ lệ sinh con thứ 3 còn 17,3 %; tỷ lệ tảo hôn trên địa bàn huyện Thuận Châu 11,6%, giảm 0,1 % so với năm trước; trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine; hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng được triển khai đến 100% các xã, thị trấn; số cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 66,4%.

Ghi nhận của PV tại xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình, chất lượng dân số trên địa bàn xã đã từng bước được nâng lên. Đến nay, trên địa bàn xã không còn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, hơn 70% số cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm còn hơn 10%.

Chị Lường Thị Mây, bản Tát, xã Bon Phặng bảo: Hiện, gia đình tôi đã có 2 con, 1 trai, 1 gái. Trước đây, 2 vợ chồng cũng định sinh thêm đứa cho vui cửa, vui nhà. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ dân số Trạm Y tế xã đến tuyên truyền, vận động vợ chồng tôi quyết tâm không sinh con thứ 3 nữa.

Thuận Châu triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dân số - Ảnh 4.

Một buổi nói chuyện chuyên đề tuyên truyền hệ luỵ mất cân bằng giới tính khi sinh do Trung tâm Y tế huyện Thuận Châu tổ chức tại xã Chiềng Pha. Ảnh: Hùng Cương.

"Được cán bộ dân số giải thích rằng, mỗi gia đình chỉ nên sinh từ 1 đến 2 con mới có điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng tốt nhất. Ngẫm lại, cán bộ nói đúng quá. Trước kia vì bố mẹ đẻ nhiều, cộng hoàn cảnh khó khăn nên mình không được ăn học đến nơi đến chốn. Giờ cuộc sống mới khó khăn như vậy", chị Mây thật thà chia sẻ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỷ số giới tính, tình trạng tảo hôn toàn huyện, tỷ lệ sinh con thứ 3 còn cao. Nguyên nhân chủ yếu độ chuyên môn, kỹ năng tuyên truyền về công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình của đội ngũ cán bộ chuyên trách dân số, cộng tác viên bản, tiểu khu còn hạn chế. Công tác truyền thông ở nhiều xã còn nặng về hình thức, nội dung tuyên truyền chưa sâu, chưa sát với chủ đề và chưa duy trì thường xuyên. Một số bộ phận đồng bào người dân tộc thiểu số còn hủ tục lạc hậu, tâm lý muốn sinh nhiều con, muốn có con trai…

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thuận Châu thông tin: Mục tiêu của huyện Thuận Châu trong thời gian tới là tăng tỷ lệ số cặp vợ chồng thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại lên 0,5%; tỷ lệ tảo hôn giảm thêm 2%; tăng tỷ lệ phụ nữ mang thai được siêu âm sàng lọc trước sinh đủ 3 lần; tăng tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc; giảm tỷ số giới tính khi sinh xuống dưới 120/100…

Để làm được điều này, Trung tâm Y tế huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động, lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, kế hoạch hoá gia đình, sàng lọc trước sinh và sơ sinh Xây dựng kế hoạch sàng lọc sơ sinh lưu động tại các xã vùng sâu, vùng xa.

Tổ chức các hội nghị chuyên đề, tuyên truyền về giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, can thiệp giảm tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, mất cân bằng giới tính; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Qua đó, từng bước nâng cao thể chất, trí tuệ, tinh thần của người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương ngày một phát triển.

PV Tây Bắc