Thừa Thiên-Huế: Giống lúa ĐB6 có gì đặc biệt mà thương lái luôn trả giá cao?

Trần Hậu Thứ hai, ngày 09/08/2021 12:04 PM (GMT+7)
Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam vừa phối hợp với Phòng NNPTNT huyện Quảng Điền tổ chức hội thảo đầu bờ giới thiệu giống lúa mới ĐB6 tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế.
Bình luận 0

Tại hội thảo các đại biểu đánh giá rất cao tiềm năng giống lúa ĐB6 về khả năng chống chịu sâu bệnh, chống đổ ngã tốt, tiềm năng năng suất cao, chịu nắng nóng khô hạn trong vụ hè thu rất tốt.

Đặc biệt, giống lúa ĐB6 có tỷ lệ xay xát và hàm lượng tinh bột rất cao, phù hợp với nhu cầu lúa gạo hàng hóa phục vụ chế biến như bánh, bún, nấu rượu nên được thương lái ưa chuộng, thu mua với giá cao, đây được xem là giống lúa tiềm năng thay thế rất tốt các giống lúa bị thoái hóa hiện nay.

Nông dân TT.Huế vui mừng với giống lúa ĐB6 chịu thâm canh, cho năng suất cao  - Ảnh 1.

Các đại biểu tham quan mô hình sản xuất giống lúa ĐB6 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Trần Hậu.

Mặc dù vụ hè thu 2021 thời tiết gặp nhiều bất lợi do ảnh hưởng của nắng nóng tuy nhiên mô hình sản xuất giống lúa ĐB6 vẫn sinh trưởng phát triển tốt, lúa sạch sâu bệnh và cho năng suất rất cao.

Ông Nguyễn Văn Chính - Giám đốc Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam cho biết, ĐB6 là giống lúa có chiều cao cây trung bình, kiểu hình gọn, cứng cây, chống đổ ngã rất tốt, góc lá đứng, màu xanh đậm, đẻ nhánh khá, trỗ tập trung và thời gian trổ thoát nhanh.

Giống lúa ĐB6 có kiểu bông chùm, hạt xếp sít, dạng hạt bầu tròn, hạt vàng sáng, số hạt trên bông và tỷ lệ hạt chắc trên bông rất cao. 

Giống có khả năng chịu nắng nóng và khô hạn trong vụ hè thu rất tốt, chống chịu khá tốt với các loại sâu bệnh hại chính, đặc biệt chống chịu tốt với bệnh đạo ôn.

Nông dân TT.Huế vui mừng với giống lúa ĐB6 chịu thâm canh, cho năng suất cao  - Ảnh 2.

Giống lúa ĐB6 cho năng suất bình quân đạt 70 - 75 tạ/ha, thâm canh tốt đạt từ 80 – 85 tạ/ha. Ảnh: Trần Hậu.

Vụ hè thu 2020, Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam sản xuất khoảng 1.500ha giống lúa ĐB6 tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Thừa Thiên - Huế. 

ĐB6 là giống lúa bản quyền của Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam – Vinaseed Group, ĐB6 là giống lúa cảm ôn, gieo sạ được hai vụ trong năm.

Vụ đông xuân có thời gian sinh trưởng từ 110 - 115 ngày, vụ hè thu thời gian sinh trưởng từ 90 - 95 ngày, năng suất bình quân đạt 70 - 75 tạ/ha, thâm canh tốt đạt từ 80 – 85 tạ/ha.

Vụ hè thu 2021, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam – đơn vị thành viên của Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam – Vinaseed Group, đưa mô hình sản xuất giống lúa mới ĐB6 triển khai tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, diện tích 3ha, với 2 hộ tham gia sản xuất.

Nông dân TT.Huế vui mừng với giống lúa ĐB6 chịu thâm canh, cho năng suất cao  - Ảnh 3.

Giống ĐB6 có khả năng chịu nắng nóng và khô hạn trong vụ hè thu rất tốt, chống chịu khá tốt với các loại sâu bệnh hại chính, đặc biệt chống chịu tốt với bệnh đạo ôn. Ảnh: Trần Hậu.

Ông Phan Phước, thôn Thủ Lễ 3, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền cho biết, ở đây người dân sản xuất rất nhiều loại giống nhưng rất bất ngờ với năng suất và ưu điểm của giống lúa ĐB6. Đây là vụ đầu tiên sản xuất nhưng năng suất ước đạt 70-74 tạ/ha.

"ĐB6 là giống lúa chịu thâm canh cao, khả năng chống đổ ngã và chịu nắng nóng rất tốt, chống chịu khá tốt sâu bệnh. Thời gian tới, tôi dự tính mở rộng diện tích sản xuất giống lúa ĐB6 nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, cũng như nâng cao năng suất và nâng cao hiệu quả kinh tế…", ông Phước cho hay.

Cũng tại hội nghị đại diện lãnh đạo các đơn vị khuyến khích người dân mạnh dạn mở rộng sản xuất trên diện rộng giống lúa ĐB6 ở những vụ tiếp theo để tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả trong sản xuất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem