Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khánh thành công trình kết nối Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ngọc Hải Thứ bảy, ngày 09/01/2021 12:15 PM (GMT+7)
Sáng 9/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự Lễ khánh thành và gắn biển công trình nút giao Vành đai 3 với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sau 1 năm thi công.
Bình luận 0
Thủ tướng tới dự lễ khánh thành công trình kết nối Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Ảnh 1.

Từ sáng sớm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, lãnh đạo một số bộ, ngành, TP. Hà Nội đã tham dự và cắt băng khánh thành và gắn biển công trình kết nối đường Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Thủ tướng tới dự lễ khánh thành công trình kết nối Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Ảnh 2.

Ngoài ra, nhân dịp này, Hà Nội cũng tổ chức khởi công dự án cầu Vĩnh Tuy-giai đoạn 2. Công trình có thiết kế với hình dáng tương tự cầu giai đoạn 1, gồm 4 làn xe lưu thông, có tổng mức đầu tư 2.538 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, được xây dựng về phía hạ lưu sông Hồng.

Thủ tướng tới dự lễ khánh thành công trình kết nối Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Ảnh 3.

Dự án kết nối Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có tổng mức đầu tư hơn 402 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 6/1/2020, dài gần 1,5 km, chiều rộng mặt đường từ 33-51 m.

Thủ tướng tới dự lễ khánh thành công trình kết nối Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Ảnh 4.

Công trình được xem là cầu nối phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của tuyến đường Vành đai 3, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường Cổ Linh (Long Biên - Thạch Bàn), góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Thủ tướng tới dự lễ khánh thành công trình kết nối Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Ảnh 5.

Theo Ban quản lý dự án, công trình vượt tiến độ 2 tháng, bảo đảm chất lượng, tuyệt đối an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, đồng thời cũng thực hiện giải ngân đạt 100% vốn kế hoạch đã giao.

Thủ tướng tới dự lễ khánh thành công trình kết nối Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Ảnh 6.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Chu Ngọc Anh Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, đây là một trong những công trình trọng điểm của TP. Hà Nội, sau 12 tháng thi công, dự án đã vượt tiến độ 2 tháng và đảm bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông, bảo đảm chất lượng, mỹ quan.

Thủ tướng tới dự lễ khánh thành công trình kết nối Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Ảnh 7.

Công trình sẽ tạo điều kiện cho các phương tiện tham gia giao thông kết nối ra, vào nút giao được thuận lợi, an toàn, rút ngắn hành trình.

Thủ tướng tới dự lễ khánh thành công trình kết nối Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Ảnh 8.

Từ đó đồng bộ mạng lưới đường giao thông trong khu vực, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của tuyến đường Vành đai 3, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường Cổ Linh, góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Thủ tướng tới dự lễ khánh thành công trình kết nối Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Ảnh 9.

Để công trình sau khi đưa vào khai thác sử dụng phát huy hiệu quả, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đề nghị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố bàn giao các hạng mục; vủa hè, cây xanh, chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật, cầu, đường giao thông... cho các đơn vị quản lý và thực hiện duy tu, duy trì bảo đảm an toàn giao thông; tổ chức nghiệm thu, thanh toán các hạng mục đã hoàn thành theo đúng tiến độ quy định.

Thủ tướng tới dự lễ khánh thành công trình kết nối Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Ảnh 10.

Sở Giao thông Vận tải tiếp nhận hạng mục cầu và đường để tổ chức giao thông. Sở Xây dựng tiếp nhận toàn bộ hệ thống cây xanh, chiếu sáng, thoát nước để duy tu, duy trì theo quy định; chủ trì cùng các sở, ngành tham mưu UBND thành phố có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải bàn giao phần đất lưu không trong khu vực nút giao để trồng cây xanh, tạo cảnh quan.

Thủ tướng tới dự lễ khánh thành công trình kết nối Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Ảnh 11.

UBND quận Long Biên, UBND huyện Gia Lâm tiếp nhận quản lý, duy tu, duy trì vỉa hè và tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, chỉnh trang tuyến phố để bảo đảm mỹ quan đô thị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem