“Thủ phủ” vàng mã lớn nhất cả nước ế ẩm đầu tháng "cô hồn"

Hồng Phú Thứ sáu, ngày 02/08/2019 09:55 AM (GMT+7)
Những tiểu thương phố Hồ (Bắc Ninh) cho biết, lượng tiêu thụ hàng hóa, đồ dùng cho người “cõi âm” năm nay giảm mạnh so với mọi năm
Bình luận 0

“thu phu” vang ma lon nhat ca nuoc e am dau thang

Phố Hồ (xã Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh) được coi là “thủ phủ” vàng mã lớn nhất cả nước. Cứ đến dịp đầu tháng 7 Âm lịch, làng luôn nhộn nhịp người ra kẻ vào bởi khách hàng từ khắp nơi đổ về sắm các vật phẩm để gửi xuống “cõi âm”. Tuy nhiên, năm nay phố Hồ lại vắng khách.

“thu phu” vang ma lon nhat ca nuoc e am dau thang

Theo ghi nhận của phóng viên, lượng xe ô tô về lấy hàng không đông như mọi năm. Hàng hóa cho người “cõi âm” bày bán đầy hai bên đường và chất đầy trong nhà của các hộ kinh doanh chờ khách đến mua.

“thu phu” vang ma lon nhat ca nuoc e am dau thang

Bà Yến, một tiểu thương chuyên buôn bán quần, áo, giày, dép cho người “cõi âm” cho biết: “Không hiểu sao năm nay lại vắng khách đến mua vậy, năm ngoái tầm này ô tô xếp hàng dài gần 1km chờ lấy  hàng.  Có lẽ năm nay nhiều người bán quá chăng”

“thu phu” vang ma lon nhat ca nuoc e am dau thang

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Định - Chủ tịch UBND xã Song Hồ cho biết, xã có bốn thôn Đông Khê, Đạo Tú, Tú Tháp, Lạc Hoài làm nghề vàng mã. Ngoài ra, gần đây xã Đại Đồng Thành và thị trấn Hồ cũng có nhiều hộ dân tham gia sản xuất vàng mã. Có xã 100% các hộ dân làm vàng mã.

“thu phu” vang ma lon nhat ca nuoc e am dau thang

“Việc nhiều hộ dân làm cũng như nhiều hộ dân ứng dụng máy móc khiến việc sản xuất nhanh hơn, nhiều hơn trong khi nhu cầu không thay đổi nên hàng hóa ùn ứ”, ông Định cho biết

“thu phu” vang ma lon nhat ca nuoc e am dau thang

Chủ đại lý vàng mã Tuyến Mến, chuyên về sắp lễ đàn, tam tứ phủ, mã nhà Trần cho biết, hàng hóa phục vụ cho tháng 7 Âm lịch chưa được nhiều, các loại ngựa, hình quan, mẫu… vẫn chất đầy cửa hàng

“thu phu” vang ma lon nhat ca nuoc e am dau thang

Những đồ vật lớn có giá thành cao tiêu thụ khá chậm, đa số là khách hàng quen lấy chứ khách mới hầu như không có, chị Mến chia sẻ.

“thu phu” vang ma lon nhat ca nuoc e am dau thang

Chất đầy hàng hóa lên cho một người đến mua, ông Thoại, một chủ cửa hàng cho biết, năm nay bán chạy nhất vẫn là các đồ bình dân như quần, áo, giày dép, mũ… nhưng bán vẫn kém xa so với năm ngoái.

“thu phu” vang ma lon nhat ca nuoc e am dau thang

“Năm nay, khách đến đặt những sản phẩm như ô tô, máy bay, máy ảnh, máy quay… ít hơn mọi năm. Có lẽ, do nhu cầu thị trường đã khác”, ông Thoại phân trần

“thu phu” vang ma lon nhat ca nuoc e am dau thang

Tuy hàng hóa tiêu thụ chậm nhưng những hộ kinh doanh ở đây vẫn hàng ngày sản xuất bởi theo họ việc bán hàng là công việc quanh năm.

“thu phu” vang ma lon nhat ca nuoc e am dau thang

Anh Nam, khách đến nhập hàng cho biết, đầu tháng 7 Âm lịch đa số nhập các loại hàng phục vụ cho tứ phủ.

“thu phu” vang ma lon nhat ca nuoc e am dau thang

Công việc làm vàng mã cho người “cõi âm” đa số làm bằng tay, máy móc chỉ cắt giấy nên những ngày này, các hộ dân ở đây thường phải huy động tất cả các nhân lực trong nhà. Nếu không đủ, họ phải thuê thêm người ngoài làm.

“thu phu” vang ma lon nhat ca nuoc e am dau thang

Các em nhỏ kĩ thuật chưa cao nên chỉ làm những công việc đơn giản như gấp giấy, dính hồ…

“thu phu” vang ma lon nhat ca nuoc e am dau thang

Mỗi gia đình chỉ làm 1 – 2 loại hàng hóa, không nhà nào giống nhà nào.

“thu phu” vang ma lon nhat ca nuoc e am dau thang

Hầu như ai cũng có thể tham gia vào khâu sản xuất.

“thu phu” vang ma lon nhat ca nuoc e am dau thang

Hàng hóa chất đống tại một cơ sở sản xuất

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem