dd/mm/yyyy

Thứ hải sản cao cấp quý như vàng bỗng được bán giá rẻ như rau ngoài chợ và sự thật bất ngờ

Bào ngư Hàn Quốc giá rẻ chỉ vài trăm nghìn đồng/kg rao bán đầy chợ mạng được cho là hàng đông lạnh hoặc hàng nhập lậu từ Trung Quốc.


Thứ hải sản cao cấp quý như vàng bỗng được bán giá rẻ như rau ngoài chợ và sự thật bất ngờ - Ảnh 1.

Bào ngư được coi là loại hải sản cao cấp dành cho giới thượng lưu bởi mỗi cân bào ngư có giá hàng triệu thậm chí hàng chục triệu đồng/kg. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bào ngư Hàn Quốc được rao bán với giá "rẻ như rau".

Thứ hải sản cao cấp quý như vàng bỗng được bán giá rẻ như rau ngoài chợ và sự thật bất ngờ - Ảnh 2.

Cụ thể, bào ngư đông lạnh size 12-15 con/kg giá chủ từ 199.000 đồng/kg.

Thứ hải sản cao cấp quý như vàng bỗng được bán giá rẻ như rau ngoài chợ và sự thật bất ngờ - Ảnh 3.

Bên cạnh bào ngư đông lạnh, bào ngư Hàn Quốc tươi sống cũng được rao bán với giá chỉ từ 25.000 đồng/con đối với loại 17-18 con/kg.

Thứ hải sản cao cấp quý như vàng bỗng được bán giá rẻ như rau ngoài chợ và sự thật bất ngờ - Ảnh 4.

Tuy nhiên, tại các cửa hàng hải sản giá bào ngư Hàn Quốc vẫn trên 1 triệu đồng/kg.

Thứ hải sản cao cấp quý như vàng bỗng được bán giá rẻ như rau ngoài chợ và sự thật bất ngờ - Ảnh 5.

Chia sẻ với Phóng viên Dân Việt/ Trang Trại Việt, ông Trần Văn Trường, Giám đốc công ty Hải sản Hoàng Gia cho rằng, bào ngư Hàn Quốc về Việt Nam hầu hết là hàng tươi sống, có giá bán lẻ 1,1-1,6 triệu đồng/kg.

Thứ hải sản cao cấp quý như vàng bỗng được bán giá rẻ như rau ngoài chợ và sự thật bất ngờ - Ảnh 6.

Ông Trường khẳng định, bào ngư mà nhiều cửa hàng online rao bán với giá rẻ, chỉ vài trăm nghìn/kg là hàng đông lạnh hoặc hàng nhập lậu từ Trung Quốc.

Thứ hải sản cao cấp quý như vàng bỗng được bán giá rẻ như rau ngoài chợ và sự thật bất ngờ - Ảnh 7.

Loại này được phía Trung Quốc nuôi bằng thức ăn công nghiệp và chưa được phép nhập khẩu sống về Việt Nam.

Thứ hải sản cao cấp quý như vàng bỗng được bán giá rẻ như rau ngoài chợ và sự thật bất ngờ - Ảnh 8.

Theo ông Trường, bào ngư tươi sống chỉ có hàng của Australia và Hàn Quốc được phép nhập chính ngạch. Vì vậy, để không mua phải bào ngư hàng kém chất lượng gắn mác Hàn Quốc, người tiêu dùng nên chọn mua bào ngư ở các địa chỉ uy tín và còn sống. 



N,A