Thông tin mới bất ngờ về nghi phạm vụ cụ bà 90 tuổi bị sát hại ở Điện Biên

Nguyễn Minh Chủ nhật, ngày 01/08/2021 17:23 PM (GMT+7)
Ngày 1/8, đại diện chính quyền cho biết, về vụ cụ bà hơn 90 tuổi bị sát hại ở huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể nghi phạm trong rừng, cách hiện trường khoảng 4km.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ cụ bà hơn 90 tuổi bị sát hại tại Điện Biên, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đang phối hợp với Công an huyện Tuần Giáo điều tra, làm rõ.

Thông tin ban đầu cho biết: “Khi tìm thấy, nghi phạm trong tình trạng đã tử vong, có nhiều dấu hiệu cho thấy có thể nghi phạm đã ăn lá ngón tự tử”.

Nghi phạm vụ án mạng được xác định là L.V.A, sinh năm 2001, là đối tượng nghiện ma túy mới được ra trại. Vào thời điểm xảy ra án mạng, cháu của nạn nhân đã phát hiện L.V.A có mặt tại hiện trường.

Thông tin mới bất ngờ về nghi phạm vụ cụ bà 90 tuổi bị sát hại ở Điện Biên - Ảnh 1.

Hiện trường cụ bà hơn 90 tuổi bị sát hại. Ảnh: Người dân cung cấp

Như tin đã đưa, vụ việc xảy ra vào khoảng gần 10h sáng ngày 30/7. Cụ Hà Thị M. (hơn 90 tuổi) được người dân sinh sống tại xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo phát hiện  tử vong tại nhà riêng. Trên người cụ bà có nhiều vết thương nặng.

Theo thông tin ông Lò Văn Pọm, Chủ tịch UBND xã Quài Nưa chia sẻ vào chiều ngày 30/7 thì vào 10h sáng ngày 30/7, anh Phạm Văn Hợp, cháu của nạn nhân đến nhà chơi đã phát hiện một thanh niên lạ mặt rời khỏi hiện trường. Anh Hợp hỏi thanh niên vào đấy làm gì nhưng người này không trả lời. Thanh niên này ra ngoài thì được một người đi xe máy khác đến đón đi. Vào trong nhà, anh Hợp phát hiện cụ bà đã tử vong, ở cổ có vết đâm.

Theo Chủ tịch UBND xã Quài Nưa, cụ M. là mẹ liệt sĩ và sống ở căn nhà cạnh gia đình con trai. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa, bảo vệ hiện trường để điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem