dd/mm/yyyy

thành phố hải phòng

Sở Nội vụ báo cáo Thường trực Thành ủy Hải Phòng vụ nữ tiến sĩ nhục mạ cán bộ phường

Sở Nội vụ vừa có báo cáo Thường trực Thành ủy Hải Phòng vụ việc bà Trần Thị Hải Bình, công chức thuộc Chi cục Văn thư– Lưu trữ có hành vi hối lộ, xúc phạm, lăng mạ cán bộ phường Đằng Lâm, gây dư luận xấu trong xã hội.


Sơn La: Chi 7 tỷ đồng phòng chống dịch Covid-19

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19, ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sơn La cho biết: “Bố trí kinh phí, chi vật tư cho Sở Y tế 7 tỷ đồng. Các huyện, thành phố chủ động lấy kinh phí đã giao cho Sở Y tế…”.


Thời điểm bùng nổ đầu tư nước ngoài vào nông thôn Việt Nam

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) nhận định đây là thời điểm hứa hẹn bùng nổ đầu tư nước ngoài cho vùng nông thôn Việt Nam bởi nhiều yếu tố tổng hợp.


Hà Tĩnh: Bắt giữ xe vận chuyển 250kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Hà Tĩnh cho biết, vừa phát hiện một xe khách đang vận chuyển 250kg sản phẩm động vật (chó) không rõ nguồn gốc xuất xứ.


Xử phạt chủ tài khoản facebook người nước ngoài vi phạm về đăng, phát, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam

Mới đây, Sở Thông tin truyền thông Hải Phòng đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông C.B.G số tiền 12,5 triệu đồng do vi phạm về đăng, phát, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam.


Tạm dừng lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2020 vì COVID-19

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, UBND quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) đã quyết định tạm dừng Lễ hội chọi trâu truyền thống năm 2020.


Đặc sản cá thu một nắng Đồ Sơn

Cá thu phơi một nắng Đồ Sơn lâu nay đã trở thành đặc sản được yêu thích của người tiêu dùng Hải Phòng và nhiều địa phương phía bắc. Hiện nay, sản xuất, chế biến cá thu phơi một nắng được coi là một trong những ngành mũi nhọn, góp phần phát triển du l


Trại cá sấu lớn nhất miền Bắc lao đao vì Covid-19

Tính từ đầu năm đến nay, trang trại nuôi và nhân giống cá sấu của "ông vua cá sấu đất Bắc" Cao Văn Tuấn bị thiệt hại gần 200 triệu đồng mỗi tháng.