Thanh Hóa mở cửa khu du lịch Sầm Sơn, Pù Luông nhưng chỉ đón khách nội tỉnh

Hữu Dụng - Hoài Thu Thứ sáu, ngày 08/10/2021 07:13 AM (GMT+7)
Tỉnh Thanh Hóa đã qua 22 ngày không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng và trở thành “vùng xanh” trên bản đồ phòng, chống dịch Covid-19 của cả nước. Đây là điều kiện thuận lợi cho du lịch Thanh Hóa mở cửa hoạt động trở lại, nhưng cũng là thách thức trong việc thu hút khách du lịch an toàn trong bối cảnh hiện nay.
Bình luận 0

Mở cửa hoạt động du lịch theo tiêu chí an toàn đến đâu mở đến đó

Sáng 7/10, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Tổng cục Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến bàn giải pháp khôi phục du lịch Thanh Hóa trong trạng thái bình thường mới. Ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa và ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch chủ trì hội nghị tại hai điểm cầu.

Theo đó, để đảm bảo "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch an toàn vừa phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Thanh Hóa đã xác định lộ trình mở cửa từng bước, theo tiêu chí "An toàn đến đâu mở đến đó, mở cửa phải an toàn". Trước hết, đón khách du lịch nội tỉnh từ các "điểm xanh", tiếp đến là khách du lịch tỉnh ngoài đến từ các "vùng xanh".

Thanh Hóa: FLC Sầm Sơn và Pù Luông sẽ đón khách nội địa từ tháng 10, các nơi khác dự kiến trong tháng 11 - Ảnh 1.

Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (huyện Bá Thước) thí điểm đón khách du lịch toàn quốc từ tháng 10. Ảnh: Hữu Dụng

Trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển và du lịch sinh thái cộng đồng phù hợp với tình hình mới. Thông qua các tín hiệu tích cực, nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động để sớm vực dậy các hoạt động du lịch.

Tỉnh Thanh Hóa cũng đặt mục tiêu 3 tháng cuối năm đón 700 nghìn lượt khách. Trong đó, du khách trên 18 tuổi phải được tiêm đủ liều vaccine Covid-19, mũi cuối cách 14 ngày hoặc có chứng nhận khỏi Covid-19 hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2. Du khách dưới 18 tuổi cần có kết quả xét nghiệm âm tính.

Các khu, điểm du lịch ngoài phòng, chống dịch theo quy định của Sở Y tế còn đảm bảo 100% lực lượng lao động được tiêm đầy đủ vaccine Covid-19 hoặc có xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 khi đón khách. Người thường xuyên tiếp xúc với du khách cần xét nghiệm sàng lọc định kỳ 5-7 ngày. Chương trình du lịch được tổ chức theo hình thức khép kín, có sự giám sát, kiểm soát của công ty lữ hành.

Thanh Hóa: FLC Sầm Sơn và Pù Luông sẽ đón khách nội địa từ tháng 10, các nơi khác dự kiến trong tháng 11 - Ảnh 2.

Các khu, điểm du lịch cần tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Sở Y tế. Ảnh: Hữu Dụng

Pù Luông, Sầm Sơn chỉ đón 50% khách nội tỉnh

Tổng cục Du lịch sẵn sàng phối hợp với tỉnh Thanh Hóa để hoàn thiện lại các nội dung kế hoạch phục hồi du lịch của tỉnh, đồng thời sớm công bố bộ tiêu chí an toàn để các địa phương có định hướng triển khai.

Trước đó, ngày 5/10, tỉnh Thanh Hóa đã đồng ý mở lại đường bay nội địa, được Cục Hàng không Việt Nam cấp phép cho các hãng khai thác đường bay giữa các địa phương đầu đi và đến.

TP Sầm Sơn cũng đã có thông báo công khai điều kiện đón khách du lịch, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới từ trước đó.

Theo thông báo, TP Sầm Sơn chỉ đón và phục vụ khách trong tỉnh, các điểm du lịch được phép hoạt động không quá 50% công suất. Khách du lịch và người trực tiếp hướng dẫn khách đến tham quan phải có xác nhận tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng Covid-19 và kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc Realtime PCR trong vòng 72 giờ).

Thanh Hóa: FLC Sầm Sơn và Pù Luông sẽ đón khách nội địa từ tháng 10, các nơi khác dự kiến trong tháng 11 - Ảnh 3.

Trước đó, TP. Sầm Sơn đã thông báo công khai điều kiện đón và phục vụ khách du lịch nội tỉnh. Ảnh: FLC Sầm Sơn

Còn với khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (huyện Bá Thước) cũng mở cửa thí điểm đón khách nội tỉnh trở lại kể từ ngày 16/9. Mặc dù ở thời điểm hiện tại lượng khách không nhiều, song công tác phòng, chống dịch Covid-19 được các cơ sở, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch đặc biệt chú trọng.

Vốn là khu du lịch sinh thái cộng đồng hàng đầu của xứ Thanh, việc thí điểm mở cửa đón khách nội tỉnh trở lại trong tình hình hiện nay được coi là một "phép thử" để khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông có thể tiến xa hơn đến việc mở cửa đón khách trong nước cũng như khách quốc tế khi các điều kiện cho phép.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem