Hơn 10.000 chiếc bánh chưng và nhiều hàng nhu yếu phẩm đang từ tỉnh Thanh Hóa đi tới các tỉnh miền Trung

Vũ Thượng Thứ hai, ngày 26/10/2020 22:32 PM (GMT+7)
Chiều 26/10, đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã về xã Đông Khê, huyện Đông Sơn và xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa) tiếp nhận 10.000 chiếc bánh chưng, mì tôm, nước lọc...gửi đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.
Bình luận 0

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa, CLB Doanh nhân Thanh Hóa – Phía Nam, Công ty thép Huy Hoàng Gia và các tập thể, cá nhân có lòng hảo tâm chung tay gói 10.000 chiếc bánh chưng gửi cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại các tỉnh miền Trung.

Những ngày vừa qua, tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền Trung diễn ra hết sức phức tạp, gây thiệt hại lớn về người, tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Việc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa, CLB Doanh nhân Thanh Hóa – Phía Nam, Công ty thép Huy Hoàng Gia và các tập thể, cá nhân có lòng hảo tâm chung tay gói 10.000 chiếc bánh chưng gửi cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại các tỉnh miền Trung là thực hiện lời kêu gọi giúp đỡ người nghèo, đồng bào vùng lũ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Lời kêu gọi quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ ở miền trung của đồng chí Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng.

Đây cũng là một trong những hoạt động, việc làm cụ thể, thiết thực để kịp thời động viên các gia đình bị thiệt hại cả người và của do thiên tai mưa lũ ở các tỉnh miền Trung; đồng thời thể hiện trách nhiệm và nêu cao vai trò các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái "lá lành đùm lá rách".

Cùng với nhiều quà tặng, hàng cứu trợ khác, 10.000 chiếc bánh chưng sẽ được Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức đi thăm hỏi và động viên đồng bào nhân dân bị thiệt hại do bão và mưa lũ tại miền Trung.

Thanh Hóa: Gói 10.000 chiếc bánh chưng gửi nông dân miền Trung lũ lụt - Ảnh 1.

Đồng chí Thào Xuân Sùng-Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tiếp nhận 10.000 chiếc bánh chưng từ Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa, CLB Doanh nhân Thanh Hóa – Phía Nam, Công ty thép Huy Hoàng Gia và các tập thể, cá nhân... (Ảnh: Vũ Thượng)

Bà Nguyễn Thị Tình (thôn 7, xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) xúc động nói: "Vừa qua xem trên báo, đài thấy cảnh người dân miền Trung bị ngập lũ lụt nhiều ngày mà tôi đau xót. Nhiều gia đình trong đó đồ đạc bị cuốn theo dòng nước, bà con thiếu nước sạch, lương thực… Vì vậy 3 ngày qua, tôi cùng bà con ở đây đã ngày đêm gói bánh, nấu bánh chưng, quyên góp quần áo, chăn, màn… để giúp người dân miền Trung giảm bớt khó khăn, vất vả".

Thanh Hóa: Gói 10.000 chiếc bánh chưng gửi nông dân miền Trung lũ lụt - Ảnh 3.

Những thùng nước mắm được vận chuyển để đoàn đưa vào miền Trung. (Ảnh: Vũ Thượng)

Tại tỉnh Thanh Hoá, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa, CLB Doanh nhân Thanh Hóa - Phía Nam, Công ty thép Huy Hoàng Gia và các tập thể, cá nhân có lòng hảo tâm chung tay gói 10.000 chiếc bánh chưng để gửi cho nhân dân các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua và tiếp nhận ủng hộ, quyên góp hàng hóa, quà cứu trợ của các Mạnh Thường Quân.

Thanh Hóa: Gói 10.000 chiếc bánh chưng gửi nông dân miền Trung lũ lụt - Ảnh 4.

Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa, CLB Doanh nhân Thanh Hóa – Phía Nam, Công ty thép Huy Hoàng Gia và các tập thể, cá nhân gói được 10.000 chiếc bánh chưng gửi vào các tỉnh miền Trung. Ảnh: Vũ Thượng

Ông Lê Văn Hoan - Tổng giám đốc Công ty thép Huy Hoàng Gia, Phó Chủ tịch CLB Doanh nhân Thanh Hóa-Phía Nam chia sẻ: "Để chia sẻ với người dân miền Trung gặp khó khăn do lũ lụt, chúng tôi đã kêu gọi các hội viên trong CLB Doanh nhân Thanh Hóa-Phía Nam, các Mạnh Thường Quân, nhân dân…cùng chung tay gói, nấu 10.000 chiếc bánh chưng cũng như ủng hộ các nhu yếu phẩm khác. Hiện tại, công việc đã hoàn thành hơn 90% và ngay trong tối nay 26/10 sẽ chuyển vào miền Trung để đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tới tận tay cho bà con".

Thanh Hóa: Gói 10.000 chiếc bánh chưng gửi nông dân miền Trung lũ lụt - Ảnh 5.

Đoàn thanh niên tham gia vận chuyển bánh chưng để kịp chuyển vào cho đồng bào bị thiệt hại do bão và mưa lũ tại miền Trung. (Ảnh: Vũ Thượng)

Thanh Hóa: Gói 10.000 chiếc bánh chưng gửi nông dân miền Trung lũ lụt - Ảnh 7.

Đoàn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do Chủ tịch Thào Xuân Sùng dẫn đầu cùng CLB Doanh nhân Thanh Hóa – Phía Nam, Công ty thép Huy Hoàng Gia chung tay đưa hàng hóa, nhu yếu phẩm hướng về bà con miền Trung thân yêu. (Ảnh: Vũ Thượng)

Trước giờ lên đường từ huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa) hướng về phía các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị... đồng chí Thào Xuân Sùng-Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam phát biểu: "Cả nước xúc động, xót thương tới đồng bào miền Trung, chiến sĩ gặp nạn trong trận lũ lụt, lở đất vừa qua. Chúng tôi hứa đi tới tận nơi, trực tiếp trao quà cho đồng bào các tỉnh miền Trung gặp khó khăn. Đồng thời, Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp đi khảo sát và triển khai các hoạt động hỗ trợ, cứu trợ, thăm hỏi, động viên bà con tại các tỉnh miền Trung, qua đó nắm bắt về tình hình thiệt hại để sớm có những hỗ trợ kịp thời".

"Qua đây, Trung ương Hội gửi lời cảm ơn Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa, CLB Doanh nhân Thanh Hóa – Phía Nam, Công ty thép Huy Hoàng Gia và các tập thể, cá nhân có lòng hảo tâm của tỉnh Thanh Hóa đã góp công sức, san sẻ với nhân dân các tỉnh miền Trung"- đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khẳng định.

Tính đến chiều 26/10, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa, CLB Doanh nhân Thanh Hóa – Phía Nam, Công ty thép Huy Hoàng Gia và các tập thể, cá nhân… đã kêu gọi, quyên góp được 72 tấn gạo, 3.200 gói bột ngọt, 3.410 chai nước mắm, 10.000 chiếc bánh chưng… Tất cả hàng hóa, nhu yếu phẩm trên đều đã đưa lên xe sẵn sàng hướng về các tỉnh miền Trung-nơi vừa trãi qua những trận lũ lụt, sạt lở đất...
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem