Thắng (Ngọt) tiết lộ đang gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần khiến fan lo lắng

Yến Thanh Thứ năm, ngày 28/03/2024 19:15 PM (GMT+7)
Chiều nay (28/3), Vũ Đình Ngọc Thắng, người sáng tác và hát chính của Ngọt đã chính thức lên tiếng sau loạt ồn ào liên quan tới sự tan rã của ban nhạc.
Bình luận 0

Vocal của ban nhạc Ngọt khẳng định sẽ diễn bù khi sức khỏe bình phục

Nói vấn đề hủy hàng loạt các show diễn còn lại (Những thành phố mơ màng và Cam), Thắng chia sẻ: "Mình cũng muốn diễn nốt những show đã hứa nhưng sức khỏe tinh thần thực sự không đảm bảo. Mình sẽ diễn bù cho mọi người sau khi bình phục".

Về vấn đề bản quyền ca khúc, Thắng cho biết, trong lúc chờ đợi, các nghệ sĩ có thể biểu diễn bất cứ ca khúc nào anh viết, kể cả có mục đích thương mại. Họ không cần ăn chia, xin phép, tùy tâm ủng hộ tác giả. Nam nghệ sĩ sinh năm 1995 cũng khẳng định, anh sẽ diễn bù đắp nhưng không phải với tư cách thành viên của ban nhạc Ngọt.

Thắng (Ngọt) tiết lộ đang gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần khiến fan lo lắng- Ảnh 1.

Ban nhạc Ngọt. (Ảnh: FBNV)

Thông báo của Thắng (Ngọt) một lần nữa gây ra những tranh luận từ phía khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng, phía sau sự kết thúc của nhóm nhạc indie đình đám nhất Việt Nam chắc hẳn có uẩn khúc. Bên cạnh đó, không ít người cũng lo lắng cho sức khỏe của Vũ Đình Ngọc Thắng, hy vọng anh sớm ổn định và có thêm những sáng tạo nghệ thuật mới trong tương lai. PV Dân Việt đã liên hệ với Thắng, tuy nhiên anh từ chối trả lời các câu hỏi ở thời điểm này.

Trước đó, vào chiều ngày 19/3, ban nhạc Ngọt bất ngờ chia sẻ: "Ngọt chính thức dừng biểu diễn từ hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều! Một chặng đường rất ý nghĩa. Chúng tôi sẽ tiếp tục sản xuất album cuối của Ngọt". Thông tin gây xôn xao trên hàng loạt diễn đàn, khiến người yêu nhạc tiếc nuối.

Ngọt là ban nhạc pop rock được thành lập từ năm 2013, gồm 4 thành viên: Vũ Đinh Trọng Thắng (hát, guitar đệm), Phan Việt Hoàng (guitar bass), Nguyễn Hùng Nam Anh (trống) và Hoàng Chí Trung (keyboard). Ban sớm tạo được tiếng vang trong cộng đồng âm nhạc underground trên toàn quốc và qua nhiều bản thu âm trên mạng xã hội, dần trở thành một trong những nghệ sĩ nổi bật trong dòng nhạc indie tại Việt Nam.

Năm 2016, Ngọt ra mắt album đầu tay mang mang tên ban nhạc, gồm tuyển tập những ca khúc nổi tiếng nhất của họ. Tháng 9/2017, Ngọt trình làng album thứ hai mang tên Ng`bthg. Tại đó, đĩa đơn Em dạo này trích từ album nhận được sự đánh giá tích cực từ người hâm mộ và giới chuyên môn, giúp ban nhạc giành được Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến cho Bài hát của năm cũng như Nghệ sĩ mới của năm tại lễ trao giải lần thứ 13 năm 2018.

Cuối năm 2022, Ngọt ra mắt album phòng thu thứ tư mang tên Gieo với 11 ca khúc mới. Phần bìa thiết kế album do nghệ sĩ đồ họa Duy Đào thực hiện, được đề cử giải Grammy cho thiết kế album đẹp nhất. Duy Đào cũng trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên có tên trong đề cử giải Grammy.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem