Thăng hạng giáo viên năm 2023: Giáo viên có được nộp thêm hồ sơ sau khi có hướng dẫn mới?

Tào Nga Thứ năm, ngày 23/11/2023 15:44 PM (GMT+7)
"Giáo viên có được nộp thêm hồ sơ sau khi có hướng dẫn mới?" là câu hỏi được nhiều người đưa ra xoay quanh vụ thăng hạng giáo viên năm 2023.
Bình luận 0

Giáo viên thắc mắc về quy định thăng hạng giáo viên năm 2023

Thăng hạng giáo viên năm 2023 là chủ đề đang nhận được quan tâm lớn từ đội ngũ giáo viên ở Hà Nội trong thời gian vừa qua. Nhiều giáo viên có thâm niên giảng dạy nhưng lại chưa đủ thời gian có bằng đại học 9 năm, nhiều giáo viên có nhiều thành tích và kinh nghiệm nhưng cũng không được nhận hồ sơ vì không phải giáo viên cốt cán. 

Tuy nhiên, sau nhiều lần kiến nghị, Sở Nội vụ Hà Nội và Sở GDĐT đã có công văn hỏa tốc hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc xét hồ sơ thăng hạng giáo viên năm 2023. Hàng nghìn giáo viên đã vui mừng khi có "tia hi vọng lóe sáng".

Cô Nguyễn Thu Hà, một giáo viên ở Hà Nội đặt câu hỏi: "Tôi có kinh nghiệm gần 30 năm công tác tại trường THPT ở Hà Nội. Tôi cũng có nhiều thành tích là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giáo viên dạy giỏi. Tuy nhiên, khi làm hồ sơ xét thăng hạng giáo viên năm 2023 thì tôi bị loại vì không đủ tiêu chuẩn. 

Thăng hạng giáo viên năm 2023: Giáo viên có được nộp thêm hồ sơ sau khi có hướng dẫn mới? - Ảnh 1.

Nhiều giáo viên cảm thấy thiệt thòi khi đủ điều kiện, thành tích nhưng không được xét thăng hạng vì không phải giáo viên cốt cán. Ảnh minh họa: Tào Nga

Mới đây, Phòng Tổ chức Cán bộ, Sở GDĐT Hà Nội có gửi công văn hỏa tốc hướng dẫn xét thăng hạng giáo viên mới. Tôi không biết có được nộp hồ sơ tiếp không? Sở GDĐT có tiếp tục nhận những hồ sơ như trường hợp của tôi không? Chỉ còn vài năm nữa tôi về hưu, nếu không được thăng hạng dịp này thì thật là thiệt thòi cho nhiều giáo viên như tôi".

Băn khoăn này của cô Hà cũng là câu hỏi của rất nhiều giáo viên khác trong đợt xét thăng hạng năm nay.

"Không bổ sung thêm người vào danh sách thăng hạng giáo viên năm 2023"

Ngày 16/11, Phòng Tổ chức Cán bộ thuộc Sở GDĐT Hà Nội có công văn hoả tốc tới các đơn vị trực thuộc Sở. Theo đó, đối tượng xét thăng hạng giáo viên năm 2023 có lưu ý "mở rộng" hơn so với công văn trước đó.

Cụ thể, Sở GDĐT Hà Nội cho hay: "Qua tổng hợp danh sách thẩm định, rà soát tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên của các đơn vị báo cáo Sở, các cơ sở giáo dục chưa có sự thống nhất trong thẩm định hồ sơ. Vì vậy, Sở yêu cầu các hiệu trưởng thực hiện đúng văn bản số 3277 ngày 2/11 của Sở Nội vụ, văn bản số 4130 ngày 7/11 của Sở GDĐT.

Thăng hạng giáo viên năm 2023: Giáo viên có được nộp thêm hồ sơ sau khi có hướng dẫn mới? - Ảnh 2.

Tuy nhiên, Sở GDĐT Hà Nội nhấn mạnh: "Tại văn bản số 3277 quy định "Trên cơ sở danh sách giáo viên đã đăng ký thăng hạng theo văn bản số 1783 ngày 21/6, Tổ thẩm định hồ sơ có trách nhiệm rà soát danh sách, hồ sơ các trường hợp viên chức giáo viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng từ chức danh nghề nghiệp hạng III lên hạng II. Không bổ sung thêm người vào danh sách.

Như vậy, tổ thẩm định hồ sơ chỉ có trách nhiệm rà soát danh sách, hồ sơ các trường hợp giáo viên, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng từ hạng III lên hạng II. Không bổ sung thêm người vào danh sách".

Thời gian xét thăng hạng giáo viên năm 2023 là bao lâu?

Trước đó, Sở Nội vụ Hà Nội thông báo tiến độ thực hiện xét thăng hạng giáo viên:

- Từ ngày 16-30/11: Sở Nội vụ thẩm định danh sách, xây dựng Đề án báo cáo UBND thành phố phê duyệt, trình Bộ Nội vụ thẩm định và cho ý kiến.

- Từ ngày 1-3/12: Tiếp nhận hồ sơ đối với giáo viên đủ điều kiện.

- Từ ngày 3-20/12: Sở Nội vụ thành lập Hội đồng, tổ giúp việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ.

- Từ ngày 20-25/12: Phê duyệt kết quả xét thăng hạng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem