dd/mm/yyyy

Thái Nguyên: Tài xế không bằng lái tông 2 cha con tử vong đã ra trình diện

Thông tin từ cơ quan chức năng huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên cho biết, tài xế không bằng lái tông 2 cha con tử vong vừa xảy ra trên địa bàn huyện Định Hóa đã ra trình diện.

Trưa 30/11, thông tin từ một lãnh đạo UBND huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên cho biết, tài xế Bùi Văn Nam (30 tuổi, trú tại xóm Quán Vuông 1, xã Trung Hội) đã đến cơ quan công an huyện Định Hóa đầu thú vào sáng 30/11.

Thái Nguyên: Tài xế không bằng lái tông 2 cha con tử vong đã ra trình diện - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Hiện cơ quan công an huyện Định Hóa đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông đặc biệt khiến 2 cha con ông Lý Việt Phúc tử vong.

Trước đó, khoảng 12h40 ngày 29/11, Bùi Văn Nam lái xe ô tô con biển kiểm soát 20A-384.40 trên Quốc lộ 3C. Khi đi tới đoạn gần Trường THPT Định Hóa (thị trấn Chợ Chu) đã đâm vào xe mô tô biển kiểm soát 97B1-xxx do ông Lý Việt Phúc (41 tuổi, ở xã Cư Lễ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) điều khiển chở con trai Lý Hải Uy (12 tuổi), di chuyển theo hướng ngược lại.

Sau va chạm xe máy, xe ô tô tiếp tục tông vào nhà dân ven đường mới dừng lại.

Hậu quả va chạm khiến ông Phúc tử vong tại chỗ, cháu Uy văng lên mái nhà dân ven đường, bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa.

Theo Ban an toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên, nguyên nhân ban đầu được xác định, chiếc ô tô đi với tốc độ cao, mất lái đâm va vào xe máy, sau đó đâm vào nhà dân ven đường. Tài xế Nam - người cầm lái chiếc ô tô chưa có giấy phép lái xe, mượn xe đi ăn khai trương nhà hàng về thì gây tai nạn.

Cảnh sát đã không thể tiến hành đo nồng độ cồn ngay vì tài xế rời khỏi hiện trường sau va chạm.

Thành Nam