Thái Lan gặp khó, “xin thua” ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

LB Chủ nhật, ngày 04/04/2021 16:10 PM (GMT+7)
HLV Akira Nishino đã có những tiết lộ về tình hình chuẩn bị của ĐT Thái Lan cho vòng loại World Cup đồng thời đánh giá cao ĐT Việt Nam.
Bình luận 0

Hiện tại, ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Thái Lan đang tạm xếp thứ 3 với 8 điểm, kém 3 điểm so với Việt Nam trên ngôi đầu. Nếu muốn giành vé đi tiếp, đội bóng xứ chùa Vàng cần giành chiến thắng trong cả 3 trận đấu còn lại. Đây rõ ràng là thách thức không hề đơn giản với thầy trò Nishino.

Trong chia sẻ mới đây với truyền thông, vị chiến lược gia người Nhật Bản cũng đã có những phát biểu về đội bóng. Theo đó, ông thừa nhận rằng có nhiều CLB ở quốc gia này đang chưa thực hiện được điều mà bản thân ông mong muốn.

“Tình trạng thể lực của các cầu thủ sau mùa giải vừa qua rất đáng lo ngại. Có quá nhiều cầu thủ dính chấn thương khi mùa giải chuẩn bị kết thúc. Nhiệm vụ đầu tiên của tôi khi tập trung đội tuyển là điều chỉnh thể trạng của các cầu thủ. 

Thái Lan gặp khó, “đầu hàng” ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 - Ảnh 1.

HLV Akira Nishino thừa nhận gặp khó khăn với cách xoay tua đội hình Thái Lan.

Việc xoay tua đội hình là không thể tránh khỏi. Tôi nhận thấy một số CLB không làm điều này, khiến cho không ít tuyển thủ gặp khó”, Nishino khẳng định.

Theo kế hoạch từ liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), các trận đấu tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra với mật độ khoảng 3 ngày/trận để nhanh chóng hoàn thành bảng đấu, sẵn sàng cho các kế hoạch tiếp theo.

Vì thế, với tần suất như vậy, việc xoay tua đội hình là điều vô cùng quan trọng. Những phát biểu từ Nishino cũng cho thấy nỗi lo của ông đối với ĐT Thái Lan. 

Thái Lan gặp khó, “đầu hàng” ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 - Ảnh 2.

Đồng thời khẳng định sẽ rất khó bắt kịp được Việt Nam trên bảng xếp hạng.

Nói thêm về chặng đường phía trước tại vòng loại World Cup 2022, Nishino khẳng định sẽ không dễ để qua mặt được các đối thủ như Việt Nam. Ông nhấn mạnh:

“Việc phải đá 3 trận trong thời gian ngắn là thách thức lớn với chúng tôi. Chiến thuật là rất quan trọng đối với mật độ thi đấu như thế này, và chúng tôi không thể chỉ trông chờ vào 11 cầu thủ đá chính, mà toàn đội phải luôn sẵn sàng. Tất cả các cầu thủ của tôi cần kiên nhẫn hết mức và phải tập trung cao độ ngay khi được yêu cầu

Các đối thủ đều đã có những sự chuẩn bị rất kĩ càng. Thực sự, sẽ không dễ để chúng tôi vượt qua Việt Nam trên bảng xếp hạng vào thời điểm này".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem