Tây Ninh, Hà Giang chuẩn bị đón khách du lịch TP.HCM

Hồng Phúc Thứ năm, ngày 14/10/2021 16:17 PM (GMT+7)
Trong tháng 10, tour du lịch TP.HCM - Tây Ninh dự kiến sẽ khởi động. Doanh nghiệp cũng đang rốt ráo, chuẩn bị các sản phẩm, điểm đến an toàn để đưa khách du lịch TP.HCM đến Hà Giang.
Bình luận 0

Ngành du lịch TP.HCM và các doanh nghiệp đang tăng cường kết nối với các tỉnh thành để mở tour liên vùng đưa người dân TP đi du lịch sau giai đoạn giãn cách xã hội nghiêm ngặt.

Tây Ninh chuẩn bị đón khách TP.HCM

Dự kiến ngày 16/10, TP.HCM khởi động tour du lịch Tây Ninh với hành trình khám phá Củ Chi - Tây Ninh, tham quan khu du lịch Núi Bà Đen và chinh phục tuyến cáp treo Núi Bà.

Đầu tháng 11, TP.HCM sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình du lịch đến các tuyến, điểm khác ở Tây Ninh, đặc biệt là chương trình "Du lịch ẩm thực chay" đang được đánh giá là sản phẩm du lịch đặc trưng của Tây Ninh, thích hợp được khai trương vào ngày 15/10 Âm lịch.

Đây sẽ là tour du lịch liên vùng đầu tiên của TP.HCM sau 4-5 tháng ngành du lịch gần như đóng băng hoàn toàn vì Covid-19. 

Tây Ninh, Hà Giang chuẩn bị đón khách du lịch TP.HCM - Ảnh 1.

Tây Ninh chuẩn bị đón khách TP.HCM, ảnh chụp trước thời điểm làn sóng Covid-19 lần thứ tư ập đến. Ảnh: Hồng Phúc.

Bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM - cho biết: Tây Ninh là một trong các tỉnh đầu tiên thành phố sẽ tổ chức chương trình du lịch liên kết theo hình thức khép kín, sẽ thí điểm ngay trong tuần này. 

"Tôi thống nhất với UBND tỉnh Tây Ninh từ sau tháng 11/2021, tuỳ theo tình hình dịch bệnh giữa hai địa phương mà thích ứng và tính toán về việc mở cửa tiếp ngành du lịch" - bà Thắng nói. 

Theo lãnh đạo TP.HCM, thành phố đã chuẩn bị những yếu tố, điều kiện an toàn để phục hồi kinh tế trên địa bàn nói chung và hoạt động du lịch nói riêng. Hiện tỷ lệ bao phủ vaccine mũi hai cho người dân, doanh nghiệp du lịch đến nay đã đạt khoảng 72%. 

Hạ tầng y tế và các bộ tiêu chí an toàn, các phương án, quy trình xử lý những tình huống phát sinh cho kịch bản phục hồi đều đã được kích hoạt.

"Mới đây, TP.HCM đã tổ chức các chuyến tri ân lực lượng y tế đi tham quan, trải nghiệm hai 'vùng xanh' Cần Giờ và Củ Chi. Khi chúng tôi tổ chức, ngoài mong muốn bày tỏ tấm lòng của thành phố, thì cũng là bước khởi đầu để tái hoạt động du lịch" - bà Thắng thông tin.

Trước đó, ngày 12/10, lãnh đạo TP.HCM và tỉnh Tây Ninh đã họp bàn về liên kết khôi phục hoạt động du lịch giữa hai địa phương. Ông Võ Đức Trong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - đồng quan điểm với TP.HCM trong việc xác định nguyên tắc từng bước phục hồi ngành du lịch theo hướng thích ứng với dịch Covid-19: "An toàn tới đâu, mở đến đó". 

Ông cũng kêu gọi các doanh nghiệp TP.HCM cùng nhau hợp tác mạnh mẽ, khai thác thị trường du lịch Tây Ninh gắn với thành phố.

Chuẩn bị tái khởi động tour Hà Giang

Nhiều doanh nghiệp du lịch, lữ hành lớn tại TP.HCM như Saigontourist, Vietravel, Lữ hành Fiditour - Vietluxtour, TST Tourist…; bên cạnh tổ chức tour về "vùng xanh" Cần Giờ, Củ Chi cũng đang trông ngóng vào các tour du lịch liên vùng.

Ông Nguyễn Minh Mẫn - Trưởng phòng Truyền thông TST Tourist - cho hay: Ngay hôm qua, ngày 13/10, công ty đã phối hợp cùng Sở Du lịch TP.HCM tổ chức chương trình tour về miền "đất thép" Củ Chi, tri ân 108 y bác sĩ và lực lượng tuyến đầu từ các tỉnh thành chi viện, hỗ trợ chống dịch tại TP.HCM.

"Đây là khởi đầu rất thuận lợi. Nhiều khách hàng là gia đình, đoàn thể và doanh nghiệp đã liên hệ đặt tour từ hôm qua. Trong đó Cần Giờ và tour tỉnh đang có dấu hiệu hút khách" - ông Mẫn nói.

Tây Ninh, Hà Giang chuẩn bị đón khách du lịch TP.HCM - Ảnh 3.

Vietravel cho biết đang chuẩn bị tái khởi động sản phẩm du lịch đến Hà Giang. Ảnh: V.T.

Đại diện Vietravel cho biết thêm, doanh nghiệp này đang chuẩn bị tái khởi động sản phẩm du lịch đến Hà Giang, sau khi ban lãnh đạo công ty vừa có cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo ngành du lịch tỉnh Hà Giang về việc xây dựng kế hoạch và phát triển sản phẩm du lịch đến tỉnh này.

Theo Vietravel, tỉnh Hà Giang đã cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai các hoạt động xúc tiến và tổ chức tour đảm bảo một cách an toàn nhất. 

"Dự kiến Vietravel sẽ triển khai hành trình tiếp nối thông điệp "Tinh Hoa Cực Bắc - Sắc Màu Hà Giang" với 5 ngày - 4 đêm, trải nghiệm đường tour TP.HCM - Hà Nội - Hà Giang - Vị Xuyên - Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn - Lũng Cú - Đèo Mã Pì Lèng, bay với Vietravel Airlines" - vị này nói.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng cũng cho hay lãnh đạo TP đã trao đổi với lãnh đạo tỉnh Hà Giang và nhận được sự đồng ý của vị này về việc nhận khách từ TP.HCM. Điều kiện chỉ cần khách tiêm đủ 2 mũi vaccine, có xét nghiệm âm tính là đi thẳng đến Hà Giang.

Ngành du lịch TP.HCM đang từng bước tái khởi động theo ba giai đoạn. Giai đoạn 1 từ nay đến hết tháng 10, phục vụ tour du lịch trong thành phố. Giai đoạn 2 từ tháng 11 đến hết năm 2021, dịch vụ lữ hành sẽ đưa khách đến các tỉnh thành theo tour du lịch liên vùng. Giai đoạn 3, dự kiến sang đầu năm 2022, TP.HCM sẽ đón khách du lịch quốc tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem