Tảng đá “khủng” rơi xuống án ngữ đường đến Thuỷ điện Rào Trăng 3, quyết phá đá thông đường hôm nay

Trần Hòe Thứ ba, ngày 20/10/2020 07:50 AM (GMT+7)
Đường vào khu vực 15 công nhân còn mất tích do sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 vẫn bị chia cắt do có nhiều điểm sạt lở rất nghiêm trọng. Đặc biệt, tại km18 của đường 71, 1 tảng đá rất lớn rơi xuống án ngữ ngay giữa đường.
Bình luận 0

Sáng 20/10, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị dân sự đang tiếp tục duy trì lực lượng, cơ động tiếp cận Thủy điện Rào Trăng 3 thực hiện tìm kiếm, cứu nạn 15 công nhân còn mất tích do sạt lở.

Tảng đá “khủng” rơi xuống án ngữ đường đến Rào Trăng 3, quyết phá đá thông đường hôm nay  - Ảnh 1.

Hiện lực lượng chức năng chưa thể đưa phương tiện cơ giới vào khu vực sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3 để phục vụ công tác tìm kiếm 15 công nhân còn mất tích.

Hiện lực lượng ngành giao thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện thông tuyến đường 71 để tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3. Tuy nhiên, đường 71 hiện bị sạt lở nghiêm trọng. Mưa lớn đã tiếp tục làm sạt lở tại km13 của tuyến đường này, gây chia cắt đường. Tại km18, 1 tảng đá rất lớn, nặng hàng chục tấn, rơi xuống án ngữ ngay giữa đường.

Ngoài ra, trên tuyến đường này có 3 ngầm tràn lớn, trong đó 1 ngầm tràn ngập 1,2m, có 2 đoạn nước cuốn trôi luôn cả nền đường nên việc thi công bằng cơ giới thông đường gặp rất nhiều khó khăn.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, khối lượng sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3 rất lớn, được phân làm 3 tầng với bề dày mỗi tầng 3-4m. Đã có khoảng 2 triệu m3 đất đá bị sạt lở, chất đất đá với khối lượng sở lở quá lớn ở đây rất khó xử lý bằng thủ công.

Tảng đá “khủng” rơi xuống án ngữ đường đến Rào Trăng 3, quyết phá đá thông đường hôm nay  - Ảnh 2.

Việc tìm kiếm 15 công nhân còn mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 gặp rất nhiều khó khăn do khối lượng sạt lở vùi lấp quá lớn.

Tại cuộc họp bàn phương án thông tuyến đường 71 vào thủy điện Rào Trăng 3 để tìm kiếm 15 công nhân còn mất tích, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo phải tập trung lực lượng cơ giới với mục tiêu bằng mọi giá phải thông tuyến đường 71 nhanh nhất để vào tìm kiếm các nạn nhân. Ông Phan Ngọc Thọ đề nghị phấn đấu trong ngày 20/1 thiết lập hệ thống thông tin liên lạc tại khu vực Rào Trăng 3 để hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn.

Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế được giao chủ trì, phối hợp với lực lượng công binh thực hiện phá nổ tảng đá lớn do sạt lở án ngữ giữa đường 71 và triển khai các phương án thông đường. Theo ông Phan Ngọc Thọ, quyết tâm ngày 20/10 phải thông tuyến lên Rào Trăng 4 để cơ động lên Rào Trăng 3.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem