Tân Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu có tỷ lệ phiếu bầu đạt tuyệt đối

PV BMT Thứ sáu, ngày 12/03/2021 18:31 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Phó Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính Hà Tĩnh vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu bầu đạt tuyệt đối.
Bình luận 0

Chiều 12/3, HĐND thành phố Hà Tĩnh khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề) để thực hiện công tác nhân sự, bầu Chủ tịch UBND thành phố.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Trần Văn Kỳ và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu tham dự.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố Hà Tĩnh tiến hành các bước bầu ông Nguyễn Trọng Hiếu - Phó Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính, nguyên Giám đốc Quỹ Đầu tư - Phát triển tỉnh Hà Tĩnh giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, tỷ lệ phiếu bầu đạt tuyệt đối 100%.

Chúc mừng tân Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị tân Chủ tịch thành phố Nguyễn Trọng Hiếu sớm tiếp cận công việc, phát huy năng lực, sở trường trong quá trình công tác để tiếp tục đổi mới cách thức chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính, tạo động lực cho mỗi cán bộ, địa phương, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Tân Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh có tỷ lệ phiếu bầu đạt tuyệt đối 100% - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu.

Tiếp tục tranh thủ tối đa sự ủng hộ các sở, ngành cấp tỉnh cũng như đa dạng hóa huy động các nguồn lực để đầu tư, phát triển thành phố Hà Tĩnh ngày càng hiện đại, văn minh, xứng tầm khu vực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Tĩnh khóa XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Dương Tất Thắng, năm 2021, thành phố Hà Tĩnh xác định chủ đề: "Tập trung phát triển nông nghiệp đô thị gắn với dịch vụ du lịch sinh thái; tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, trật tự đô thị; đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị". Tập trung thực hiện Đề án "Xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh có quy mô phù hợp, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030"; Đề án "Phát triển cây xanh đô thị giai đoạn 2020 - 2025"...

Thành phố Hà Tĩnh chuẩn bị tổ chức tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng; tăng cường thu hút đầu tư…

Tân Chủ tịch UBND Thành phố Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu cho biết, trên cương vị mới, sẽ giữ vững và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị, không ngừng học hỏi, đem hết tâm huyết, trí tuệ của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Trọng Hiếu sinh năm 1973 quê xã Đức Diên (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Thạc sỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem