Tâm tư nông dân gửi đến Đại hội VIII Hội NDVN: Mong có thêm nguồn vốn để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Bùi Phụ Thứ ba, ngày 19/12/2023 13:00 PM (GMT+7)
Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, một nông ở huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận gửi gắm nhiều niềm tin và hy vọng những tâm tư, nguyện vọng của bà con nông dân được cấp Trung ương lắng nghe và giúp bà con trong thời gian tới…
Bình luận 0

Tâm sự của nông dân gửi trước thềm Đại hội Trung ương

Một ngày trung tuần tháng 12/2023, chúng tôi tình cờ gặp anh Trần Thế Minh đang đi thăm cánh đồng lúa hữu cơ sắp đến kỳ thu hoạch… Anh Minh cũng là thành viên của HTX Nông nghiệp Trường Phúc ở huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

Nông dân trồng lúa hữu cơ ở Bình Thuận gửi những tâm tư đến Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam  - Ảnh 1.

Anh Trần Thế Minh trên cánh đồng lúa hữu cơ ở huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận. Ảnh: PV

Anh Trần Thế Minh cho biết, là một hội viên nông dân, trong năm qua anh đã tham dự tất cả các kỳ đại hội từ xã cho đến cấp tỉnh nên rất quan tâm đến việc sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ để nâng cao chất lượng nông sản trong nước với thị trường thế giới...

“Nhiều ngày qua, tôi theo dõi thông tin trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII rất kỹ. Sau khi tham khảo ý kiến của những hội viên trong HTX, tôi xin có những ý kiến này và mong các cấp cùng Hội Trung ương sớm thực hiện những phương án hỗ trợ nông dân theo hướng sản xuất, canh tác theo hữu cơ để nâng tầm nông sản của Việt Nam với bạn bè quốc tế...”, anh Trần Thế Minh nói.

Theo anh Trần Thế Minh, Hội cấp trên cần hỗ trợ vốn với lãi suất ưu đãi (trung hạn và dài hạn) để các HTX đầu tư: Giống tốt và bao tiêu đầu ra được nhiều diện tích hơn. Bởi hiện tại vốn của HTX có giới hạn, chưa đủ tầm bao tiêu sản phẩm cho nông dân.

Nếu có nguồn vốn lớn và ưu đãi, diện tích lớn thì nhiều HTX sẽ yên tâm đầu tư trang thiết bị như: Máy bay phun thuốc (để quản lý dịch bệnh), máy sạ cụm (để tiết kiệm và an toàn vùng giống)…

Khi vật tư đầu vào với sản lượng lớn và đầu ra thị trường và giá cả ổn định thì bà con nông dân sẽ yên tâm sản xuất hơn.

Vì hiện tại thực trạng bà con nông dân mua hàng qua các đại lý thì các đại lý tính lãi suất rất cao, khiến bà con nông dân không mạnh dạn đầu tư nên trở lại điệp khúc nhỏ lẻ…

Nông dân mong có nguồn vốn lớn để sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Dẫn chúng tôi đi thăm cánh đồng lúa hữu cơ do chính gia đình anh đầu tư, anh Trần Thế Minh cho biết, mong muốn của HTX như anh hiện giờ là có nguồn vốn lớn để nhập hàng với giá tốt cho bà con nông dân. Nguồn vốn này không tính lãi suất (nếu có thì lãi suất thấp), khi bà con nông dân bán được giá tốt rồi thì mới yên tâm sản xuất.

Hướng tới Đại hội VIII Hội NDVN: Nông dân rất cần hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ bền vững - Ảnh 2.

Nông dân huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận với mô hình ứng dụng phân bón lá thế hệ mới theo hướng hữu cơ. Ảnh: PV

“Việc này HTX sẽ bảo vệ được cả vùng trồng lúa chất lượng cao và với tư cách là thành viên của HTX Nông nghiệp Trường Phúc, chúng tôi rất muốn có người đồng hành để quy hoạch chuẩn thành vùng trồng lúa chất lượng cao, cung cấp cho thị trường thế giới...", anh Trần Thế Minh chia sẻ. 

Theo anh Thế Mình, việc các doanh nghiệp lớn liên kết và đồng hành với HTX sẽ làm thay đổi hướng canh tác của bà con nông dân lâu nay dung thuốc bảo vệ thực vật thì nay phải chuyển sang hướng hữu cơ. 

Để làm được việc này, không riêng gì anh Minh mà rất nhiều người tha thiết, kính đề nghị Hội các cấp và các sở ban ngành địa phương quyết liệt hỗ trợ nông dân về kiến thức, khoa học kỹ thuật trong canh tác nông nghiệp hữu cơ. 

Cụ thể là thường xuyên mở các khóa tập huấn nâng cao tay nghề cho bà con nông dân. Giúp bà con nông dân canh tác theo hướng mới, trị các dịch bệnh, sâu hại bằng phương pháp hữu cơ...

Hướng tới Đại hội VIII Hội NDVN: Nông dân rất cần hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ bền vững - Ảnh 3.

Nông dân huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận chăm sóc lúa theo quy trình hữu cơ... Ảnh: PV

Hợp tác xã Trường Phúc bao tiêu lúa hữu cơ, sầu riêng hữu cơ cho nông dân ở Bình Thuận

Theo Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận, HTX Trường Phúc ra mắt vào tháng 3/2023 và thời gian qua, Hội Nông dân các cấp của Bình Thuận đã hỗ trợ HTX trong việc tiêu thụ, giới thiệu nông sản của bà con lên sàn thương mại điện tử...

HTX nông nghiệp Trường Phúc có nguồn vốn góp từ cá nhân những cá nhân có nguồn vốn ban đầu 500 triệu đồng. Chủ tịch hội đồng quản trị là Dương Thị Nhạn và HTX đặt tại thị trấn Đức Tài huyện Đức Linh(Bình Thuận).

Bà Dương Thị Nhạn cho biết, mục đích HTX nông nghiệp Trường Phúc là bao tiêu lúa, sầu riêng hữu cơ, cung cấp vật tư nông nghiệp cho bà con nông dân. Năng lực của HTX sẽ bao tiêu cho khoảng 600 ha lúa tươi tương đương với 3.600 tấn/năm, sầu riêng khoảng 20ha tương đương từ 50 - 60 tấn/năm. Bên cạnh đó, HTX còn thực hiện các dịch vụ như: Mua bán cây giống, hạt giống các loại nông sản; Mua bán phân bón, thuốc BVTV và dịch vụ trồng trọt…

img

Gạo và sầu riêng hữu cơ do nông dân huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận sản xuất được HTX Trường Phúc bao tiêu sản phẩm. Ảnh: Bùi Phụ

Cũng theo bà Dương Thị Nhạn, HTX cam kết bao tiêu 100% sản phẩm của thành viên sản xuất, phấn đấu hàng năm phát triển, kết nạp thêm nhiều hội viên và tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm tối thiểu đạt 5%.

Bên cạnh đó, HTX nông nghiệp Trường Phúc sẽ tạo việc làm thường xuyên cho các thành viên và việc làm thời vụ cho người lao động địa phương nhằm cải thiện đời sống, góp phần phát triển kinh tế, ổn định xã hội tại địa phương…

Đó là các sản phẩm hạt điều rang muối Hoàng Gia Tiến, Gạo nếp Cô Duyên, Đông trùng hạ thảo, Tinh dầu bạc hà, Chả ốc bươu đen… Theo đánh giá sơ bộ của nhiều nông dân và doanh nghiệp, việc tham gia này đã giải quyết đầu cho ra nông sản, mang lại hiệu quả cao kinh tế cao hơn và có tính phát triển bền vững.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem