Tạm dừng tiếp cận nơi 17 công nhân bị vùi lấp ở Rào Trăng 3 do mưa lớn, sạt lở

Trần Hòe Thứ bảy, ngày 17/10/2020 10:30 AM (GMT+7)
Hiện việc tiếp cận bằng đường thủy và đường bộ khu vực sạt lở vùi lấp 17 công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 phải tạm dừng do mưa lớn, đường sạt lở.
Bình luận 0

Sáng 17/10, ông Nguyễn Đình Bách- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện việc tiếp cận đường thủy và đường bộ khu vực sạt lở vùi lấp 17 công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 đang phải tạm dừng do thời tiết bất lợi, đường sạt lở.

Tạm dừng tiếp cận nơi 17 công nhân bị vùi lấp ở Rào Trăng 3 do mưa lớn, sạt lở  - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 15 công nhân còn mất tích do sạt lở vùi lấp tại thủy điện Rào Trăng 3.

Theo ông Bách, hiện chưa thể triển khai được việc đưa phương tiện cơ giới vào khu vực sạt lở vùi lấp 17 công nhân do trời đang mưa to. Tại khu vực sạt lở có 2 xe múc và 1 xe ủi của doanh nghiệp thi công để lại tại đây. Những phương tiện này được tiếp tế nhiên liệu để triển khai tìm kiếm tại chỗ.

Ông Bách cho hay, mưa lớn khiến việc đưa cơ giới tiếp cận khu vực sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 phải tạm dừng. Về đường bộ, còn khoảng 1km nữa lực lượng cứu hộ sẽ tiếp cận được khu vực thủy điện Rào Trăng 4 (để đi đến thủy điện Rào Trăng 3), nhưng do tuyến đường này có 2 cái ngầm rất lớn, nước chảy xiết nên lực lượng cứu hộ hiện không qua được. Mặt khác, qua bay flycam khảo sát cho thấy hiện đoạn đường từ thủy điện Rào Trăng 4 lên thủy điện Rào Trăng 3 với chiều dài khoảng 10km có rất nhiều điểm sạt lở.

Tạm dừng tiếp cận nơi 17 công nhân bị vùi lấp ở Rào Trăng 3 do mưa lớn, sạt lở  - Ảnh 2.

Hiện trường sạt lở kinh hoàng tại thủy điện Rào Trăng 3.

Về đường thủy, việc tiếp cận phải tạm dừng từ ngày 16/10 và ngày hôm nay lực lượng chức năng đang lên kế hoạch cố gắng tiếp cận trở lại. Trước tình trạng thời tiết mưa lớn nên hiện phải đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ.   

Ông Nguyễn Đình Bách cho biết thêm, hiện các lực lượng đều đã sẵn sàng ở xã Phong Xuân, một số phương tiện đang có mặt trên đường 71 ở các vị trí an toàn. Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và trung tướng Nguyễn Trọng Bình- Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đang có mặt ở sở chỉ huy tiền phương chỉ đạo công tác cứu hộ.  

Trước đó, vào trưa 16/10, lượng cứu hộ tại chỗ tìm thấy thêm 1 thi thể công nhân bị sạt lở vùi lấp tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3. Đến nay mới chỉ có 2/17 công nhân bị sạt lở vùi lấp mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 được tìm thấy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem