dd/mm/yyyy
  • Trang chủ
  • tác hại khi bơm thuốc an thần vào lợn

tác hại khi bơm thuốc an thần vào lợn

Gần 5.000 con heo bị tiêm thuốc an thần: Người tiêu dùng nguy cơ bị đầu độc, trách nhiệm thuộc về ai?

Người tiêu dùng không khỏi "bàng hoàng" khi vụ tiêm thuốc an thần cho gần 5.000 con heo trước khi giết mổ. Điều đáng lo ngại là số heo bị tiêm thuốc an thần của cơ sở này tương đương với khoảng 50% lượng thịt heo cung cấp cho cả thị trường TP. Hồ Chí Minh.


Phát hiện hàng nghìn con lợn bị bơm thuốc an thần nằm la liệt chờ giết mổ

Nguồn tin từ Thanh tra Bộ NN&PTNT cho biết, Đoàn công tác liên ngành gồm Thanh tra Bộ, Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), Cục C49 (Bộ Công an), Chi Cục Thú y TP. HCM đã bắt quả tang 2 nhân viên của Cơ sở giết mổ Xuyên Á, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh đang bơm thuốc an thần vào 5.231 con lợn để giết mổ trong đêm ngày 28.9.