dd/mm/yyyy

Tà Tổng không còn mùa Anh túc

Xã Tà Tổng (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) trước đây được biết đến là một trong những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, điểm nóng về tình trạng trồng, tái trồng cây thuốc phiện (cây Anh túc).

Trước thực trạng đó, các cấp chính quyền, lực lượng chức năng của tỉnh Lai Châu và huyện Mường Tè đã chủ động triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quyết tâm xóa bỏ cây thuốc phiện trên địa bàn xã Tà Tổng. Nhờ đó, diện mạo nông thôn nơi đây đã thay đổi, Tà Tổng không còn mùa Anh túc.

Tà Tổng không còn mùa Anh túc - Ảnh 1.

Những nương thuốc phiện trước đây giờ đã phủ 1 màu xanh ngát của cây sả. Người dân trồng cây sả, ép tinh dầu bán cho thu nhập khoảng 90 triệu đồng/ha/năm. (Ảnh: Hà Dũng).

Trở lại Tà Tổng những ngày đầu tháng 8, hình ảnh bà con dân tộc Mông nơi đây tập trung chăm sóc những vườn cây ăn quả, cây mắc-ca, giúp chúng tôi cảm nhận được sự chuyển biến tích cực của người dân nơi đây. 

Chỉ tay về phía đồi mắc-ca của gia đình, anh Vàng A Nính, bản Ngài Chồ, xã Tà Tổng (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) chia sẻ: “Được sự tuyên truyền của cán bộ, giờ bà con ở bản Ngài Chồ nói riêng và xã Tà Tổng nói chung không ai trồng cây Anh túc nữa. Bây giờ người dân tập trung vào chăn nuôi trâu, bò, trồng cây ăn quả. Vụ trồng rừng năm 2018, được Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện cho đi thăm quan tại các trang trại trồng mắc-ca và tìm hiểu thực tế trên thị trường, gia đình tôi đăng ký trồng gần 6 ha mắc-ca. Tôi thấy cây mắc-ca sinh trưởng và phát triển tốt nên vận động bà con trong bản cùng tham gia trồng. Theo giá trị thực tế đang được bán trên thị trường, tôi tin rằng, trong thời gian tới, mắc-ca sẽ là cây giúp dân bản Ngài Chồ và xã Tà Tổng phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững”.

Chuyển biến từ nhận thức đến hành động của người dân là kết quả những giải pháp cụ thể của các cấp chính quyền và lực lượng chức năng trong việc phòng ngừa, phá nhổ cây thuốc phiện trên địa bàn xã Tà Tổng.

Tà Tổng không còn mùa Anh túc - Ảnh 3.

"Cây tỉ đô" bén rễ trên đất Tà Tổng, thay thế những nương thuốc phiện trước đây. (Ảnh: Hà Dũng).

Đồng chí Đao Văn Khánh, Chủ tịch UBND huyện Mường Tè cho biết: Tà Tổng là xã có diện tích tự nhiên và dân số lớn nhất của huyện Mường Tè, với diện tích trên 51.000ha, dân số trên 7.000 người, sống tập trung tại 12 bản và 3 điểm dân cư, trong đó dân tộc Mông chiếm tỷ lệ 95%. Đây không chỉ là xã khó khăn của huyện, từng một thời phức tạp về an ninh trật tự, di dịch cư tự do mà còn được xem là điểm nóng về ma túy và tái trồng cây thuốc phiện. Từ năm 2015 đến nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng ngừa, phá nhổ cây thuốc phiện trên địa bàn xã Tà Tổng.

Hàng năm, đã có hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh, Công an huyện, các cơ quan chức năng huyện Mường Tè, xã Tà Tổng thành lập các tổ công tác tăng cường xuống các bản trên địa bàn xã thực hiện “4 cùng” với dân (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc).

Tà Tổng không còn mùa Anh túc - Ảnh 4.

Những cánh rừng đã xanh trở lại nhờ người dân khoanh nuôi, bảo vệ tốt. Tiền dịch vụ chi trả môi trường rừng hằng năm được người dân đầu tư vào chăn nuôi. (Ảnh: Hà Dũng).

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại, hậu quả của ma túy, các quy định pháp luật về việc trồng cây thuốc phiện. Nghiên cứu tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của xã. Vận động người nghiện tham gia các chương trình cai nghiện thuốc phiện hoặc uống Methadone... Nhờ đó, vấn đề tái trồng cây thuốc phiện được kiểm soát, từng bước ngăn chặn.

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng công an tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp để Tà Tổng không còn mùa Anh túc. 

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Pờ Anh Viễn, Phó trưởng Công an huyện Mường Tè cho biết: Hàng năm, Công an huyện tích cực tham mưu với Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ban hành kế hoạch và triển khai thực nhiệm vụ công tác phòng ngừa, phá nhổ cây thuốc phiện tại xã Tà Tổng.

Tà Tổng không còn mùa Anh túc - Ảnh 5.

Nhiều hộ dân trong xã Tà Tổng trồng cây ăn quả cho thu nhập cao. (Ảnh: Hà Dũng).

Thời điểm từ đầu tháng 9 năm trước đến hết tháng 3 năm sau, lực lượng công an tỉnh, huyện và các lực lượng chức năng của huyện Mường Tè tăng cường xuống các bản của xã Tà Tổng triển khai các biện pháp nghiệp vụ cơ bản. Tổ chức nắm chắc cơ cấu, tình hình hoạt động của cán bộ, đảng viên trong các tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng ở bản.

Đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân trong bản về phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò người có uy tín trong vận động, tổ chức cho các hộ dân trong bản ký cam kết không trồng cây thuốc phiện. 

Đồng thời, tiến hành điều tra cơ bản, xác định đặc điểm, đặc trưng của địa bàn, tập trung rà soát, lập danh sách những người có nguy cơ tiềm ẩn trồng cây thuốc phiện để theo dõi, quản lý. Thống kê tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, lập danh sách các đối tượng có tiền án, tiền sự, tiến hành rà soát, thống kê người nghiện trên địa bàn. 

Xác định những khu vực phức tạp, tập trung theo dõi, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi trồng cây thuốc phiện. Nhờ đó, công tác phòng ngừa tái trồng cây thuốc phiện trên địa bàn xã đạt những kết quả tích cực, nếu niên vụ 2015-2016 các lực lượng chức năng đã phát hiện, phá nhổ 63 đám nương trồng cây thuốc phiện với tổng diện tích 69.015m2 thì đến niên vụ 2020-2021, chỉ còn phát hiện 5 đám nương với diện tích 2.300m2.

Tà Tổng không còn mùa Anh túc đã thành hiện thực khi có sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng. Trong đó phải kể đến quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền xã Tà Tổng như lời khẳng định của đồng chí Lỳ Phù Cà, Bí thư Đảng ủy xã Tà Tổng: “Cùng với tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ cây thuốc phiện, cấp ủy, chính quyền xã Tà Tổng linh hoạt lồng ghép các nguồn vốn của Chính phủ hỗ trợ, khuyến khích, định hướng nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. 

Tà Tổng không còn mùa Anh túc - Ảnh 6.

Lực lượng công an xã tăng cường tuyên truyền đến người dân về tác hại của ma tuý. (Ảnh: Vinh Duy).

Đến năm 2020, cơ bản trên địa bàn đã không còn hiện tượng tái trồng cây thuốc phiện. Chúng tôi đang thực hiện hỗ trợ người dân trồng những cây có giá trị kinh tế cao và phù hợp với khí hậu, thổ những địa phương như: mắc-ca, quế và trông cây ăn quả ôn đới (lê, mận). Đồng thời, tận dụng lợi thế có đồng cỏ rộng, xã chỉ đạo các bản quy hoạch vùng chăn nuôi đại gia súc theo hộ, nhóm hộ; xây dựng mô hình trang trại vừa và nhỏ. Đây sẽ là những bước đi cơ bản để đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững”.

Vinh Duy - Hà Dũng