Sự thật về nguồn gốc “táo đá Hà Giang” đang gây sốt thị trường

Nguyên Thảo (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 29/10/2016 13:30 PM (GMT+7)
Gần đây, trên thị trường xuất hiện loại táo quả nhỏ, vỏ đỏ tím được người bán gọi là táo đá Hà Giang. Tuy nhiên, thực hư loại táo này được trồng ở đâu và có thực sự an toàn hay không thì nhiều người mua vẫn không hề biết.
Bình luận 0

Loại táo được gọi là “táo đá Hà Giang” có màu đỏ tươi, hình thức quả không được đẹp mã, quả thường không tròn đều, một số quả còn có phần xước sâu hoặc xây xước phần vỏ trong khi nhiều quả còn giữ được nguyên lá và cuống, khi ăn rất giòn, có vị ngọt đậm.

img

"Táo đá Hà Giang" được bày bán khá nhiều trên thị trường và trên các trang mua bán online.

Clip nguồn TTXVN.

Hiện tại, trên thị trường Hà Nội, “táo đá Hà Giang” được bày bán khá nhiều với giá dao động từ 25.000-40.000 đồng/kg.

Trên các diễn đàn mua bán online, cũng xuất hiện nhiều lời quảng cáo về loại táo này, chủ yếu khẳng định nguồn gốc được trồng ở vùng núi cao Quản Bạ - Hà Giang, không thuốc bảo quản, táo sạch... Một người bán hàng online có nick mebebi… quảng cáo “táo đá Hà Giang” ngon và sạch, bán với giá 45.000 đồng/kg: “Chị em dạy học ở Quản Bạ, Hà Giang đến mùa này là mùa táo chín, đây là táo đá của đồng bào dân tộc họ trồng, táo nhỏ ăn giòn và rất ngọt ạ, đảm bảo không thuốc sâu, không có chất bảo quản gì vì hái xong là chuyển đi luôn, vẫn còn cả lá xanh ạ. Mùa táo chỉ chín rộ trong khoảng 1 tháng thôi, nhà em ăn táo này dc 1 tuần rồi ạ. Em đăng lên dây mong các mẹ ủng hộ những người dân tộc họ trồng táo mà chưa tìm được nơi tiêu thụ".

img

Có những trái táo vẫn còn cả cuống lá

Tuy nhiên, theo một số thương lái tại thành phố Hà Giang, đây không phải là táo được trồng trên địa bàn Hà Giang mà được nhập trực tiếp từ Trung Quốc nhưng họ khẳng định đây là loại táo an toàn, không thuốc bảo vệ thực vật.

Chị Nguyễn Thị Hường, tiểu thương chợ thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang cho biết: “Quả táo này mình nhập từ Trung Quốc, nhưng ăn loại táo này là an toàn và rất ngon. Người dân đã thử máy, nếu loại quả nào không có thuốc (thuốc bảo vệ thực vật – PV) là mình ăn vô tư, thoải mái”.

Bà Nguyễn Thị Vĩnh, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang khẳng định: “Tôi thường xuyên mua loại táo này về ăn. Nói chung là chất lượng đảm bảo vì tôi đã thử test nhưng không phát hiện có chất bảo quản, hay thuốc độc hại”.

Qua tìm hiểu thông tin về loại táo này, được biết đây là giống táo được trồng ở vùng có khí hậu ôn đới. Đây là loại táo không được trồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang mà được trồng tại các tỉnh Trung Quốc giáp với biên giới Việt Nam và được nhập khẩu rải rác vào nước ta, chủ yếu qua các cửa khẩu tiếp giáp giữa Trung Quốc và Hà Giang.

Ông Nguyễn Văn Thành, Chi cục trưởng Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản tỉnh Hà Giang cho biết: “Các cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan chuyên môn của tỉnh đến cơ sở, kiểm tra xác minh khẳng định sản phẩm đang lưu hành trên thị trường, trên một số trang mạng có đăng tải thông tin là táo đá Hà Giang thực chất không được sản xuất tại địa bàn tỉnh Hà Giang”.

Bà Phạm Thị Cảnh – chủ hộ kinh doanh hoa quả tại chợ thành phố Hà Giang khẳng định: "Xuất xứ của loại táo này là được nhập từ giáp biên về. Thực tế chúng tôi buôn hoa quả chuyên nghiệp, đã sang bên đấy (Trung Quốc – PV) cách cửa khẩu Thanh Thủy khoảng 100km là có những trang trại trồng táo. Chúng tôi tự tay hái táo ở vườn rồi về cung cấp cho dân tại Hà Giang".

Qua kiểm định chất lượng của cơ quan tỉnh Hà Giang, và một số người tiêu dùng kiểm tra bằng máy cá nhân, loại táo trên không có chất bảo quản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem