Điều gì xảy ra nếu phụ nữ uống hơn 8 ly đồ uống có cồn mỗi tuần?

Nhật Hà (Theo New York Post) Thứ ba, ngày 23/04/2024 13:30 PM (GMT+7)
Mới đây, một nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ uống hơn 8 ly đồ uống có cồn mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn 33% - 51% so với những người uống ít hơn.
Bình luận 0
Điều gì xảy ra nếu phụ nữ uống hơn 8 ly đồ uống có cồn mỗi tuần?- Ảnh 1.

Một nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ uống hơn 8 ly đồ uống có cồn mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn 33% -51% so với những người uống ít hơn. Ảnh: Getty Images

Nghiên cứu cũng cho biết thêm, những người uống rượu say thậm chí còn gặp nhiều rủi ro hơn đối với sức khỏe tim mạch, không thể sống khoẻ mỗi ngày.

Nghiên cứu của Đại học Tim mạch Mỹ nhằm xác định mối liên hệ giữa việc uống rượu và bệnh tim mạch vành.

Tại tổ chức chăm sóc sức khỏe Kaiser Permanente ở Bắc California, các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ hơn 432.000 người từ 18 đến 65 tuổi được chăm sóc từ hệ thống y tế và không có tiền sử bệnh tim và đột quỵ.

Trong số những người được chăm sóc, có khoảng 243.000 người là nam giới và 189.000 người là phụ nữ, với độ tuổi trung bình là 44 tuổi.

Nghiên cứu đã kiểm tra thông tin về lượng rượu tiêu thụ của bệnh nhân (trong các năm 1014-2015) được thu thập trong các lần thăm khám ban đầu khi bệnh nhân cho biết mức độ uống rượu hàng tuần ở mức thấp, trung bình hoặc cao.

Sau đó, các nhà nghiên cứu đã sử dụng thông tin tiếp theo từ 4 năm sau đó.

Tiến sĩ Jamal Rana, bác sĩ tim mạch ở California và là tác giả chính của nghiên cứu, nói, ngày nay nhiều người tin rằng uống rượu sẽ tốt cho tim mạch, nhưng bằng chứng lại đi ngược với niềm tin đó.

Tiến sĩ cho biết: "Tôi nghĩ mọi người cần nhận thức rằng tiêu thụ rượu là một yếu tố gây nguy cơ mắc bệnh tim".

Theo Đại học Tim mạch Mỹ, lượng tiêu thụ rượu vừa phải là 3-14 ly một tuần đối với nam giới, trong khi đó là 3-7 ly một tuần đối với phụ nữ.

Mức tiêu thụ cao được coi là từ 15 ly trở lên mỗi tuần đối với nam và 8 ly trở lên đối với nữ.

Những người không uống rượu không được đưa vào nghiên cứu - và các nhà nghiên cứu cũng kiểm tra độ tuổi, thói quen hút thuốc, mức độ hoạt động thể chất và các yếu tố nguy cơ tim mạch bổ sung được thể hiện trên biểu mẫu của bệnh nhân.

Trong thời gian theo dõi 4 năm, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 3.108 người trong số những người được nghiên cứu được chẩn đoán mắc bệnh tim mạch vành - và nguy cơ tăng lên khi tiêu thụ rượu ở mức độ cao hơn.

Những phụ nữ uống nhiều rượu từ 8 ly trở lên mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn 33% - 51% so với những người uống ít rượu.

Các nhà nghiên cứu cũng nghiên cứu việc uống rượu say. Họ phát hiện ra rằng sự khác biệt lớn nhất là phụ nữ trong nhóm đó có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn 2/3 so với những người uống rượu ở mức độ vừa phải.

Nhà nghiên cứu Rana nói với Đại học Tim mạch Mỹ rằng phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn ngay cả khi không uống rượu say, không thể sống khoẻ mỗi ngày.

Điều gì xảy ra nếu phụ nữ uống hơn 8 ly đồ uống có cồn mỗi tuần?- Ảnh 2.

Nhiều người tin là uống rượu có lợi cho sức khoẻ tim mạch, nhưng thực tế không phải vậy. Ảnh: Getty Images

Ông nói trong một thông cáo báo chí: "Tôi không mong đợi những kết quả này ở những phụ nữ ở độ tuổi thấp hơn vì chúng tôi thường thấy nguy cơ mắc bệnh tim tăng lên ở những phụ nữ lớn tuổi".

"Tỷ lệ sử dụng rượu ở phụ nữ trẻ và trung niên ngày càng tăng, vì họ nghĩ bệnh tim mạch chỉ xảy ra với phụ nữ lớn tuổi", Rana chia sẻ.

Ông nói thêm: "Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy ngay cả khi phụ nữ ở nhóm trẻ tuổi hoặc trung niên nếu uống nhiều hơn lượng khuyến nghị một ly mỗi ngày hoặc có xu hướng uống rượu say đều có nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành".

Rana cũng lưu ý rằng cơ thể phụ nữ xử lý rượu khác với nam giới do sự khác biệt về dược động học và sinh lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem