Sơn nữ Yên Châu say sưa hái xoài dưới trời mưa tầm tã

Văn Chiến Chủ nhật, ngày 02/06/2019 06:25 AM (GMT+7)
Chiều ngày 1/6, bất chấp trời mưa, đường trơn, những chàng trai, cô gái dân tộc Thái vẫn say sưa thi hái xoài dưới trời mưa trước sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Sự kiện nằm trong Hội thi hái xoài năm 2019 do huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La tổ chức.
Bình luận 0

Hội thi hái xoài năm 2019 của huyện Yên Châu diễn ra dưới trời mưa tầm tã. Tham gia Hội thi có 6 đội, với tổng số 24 thí sinh đến từ 6 xã: Chiềng Pằn, Chiềng Hặc, Viêng Lán, Chiềng Khoi, Sặp Vạt, Chiềng Sàng (thuộc huyện Yên Châu). Mỗi đội gồm 4 người, trong đó có 2 nam, 2 nữ.

img

Ngay sau khi Hội thi bắt đầu, các đội thi, người cầm sào, người đeo ếp, người cầm sọt đua nhau chạy trên đoạn đường trơn trượt tiến về phía những cây xoài đã được thông báo từ trước, nhanh tay hái xoài. 

img

Hội thi hái xoài là một trong những nội dung chính của Ngày hội xoài Yên Châu năm 2019. Năm nay, người trồng xoài ở Yên Châu có thêm niềm vui đó là giá bán quả xoài tươi cao hơn năm ngoái. Thêm vào đó là sản phẩm xoài Sơn La nói chung, ở huyện Yên Châu nói riêng đã chinh phục được hai thị trường khó tính là Mỹ và Anh.

img

Dưới cơn mưa tầm tã, những chàng trai, cô gái Thái vẫn hăng say trổ tài hái quả. Những tiếng reo hò cổ vũ của khán giả vang lên không ngớt mỗi khi thành viên của đội mình hái được quả xoài tươi ngon.

img

Những chiếc sào dài hơn 5m, phía đầu gậy được gắn cái rọ đã khoét lỗ, được các chàng trai, cô gái Thái điều khiển khéo léo, nhắm quả nào trúng quả đấy. Phần lớn là công việc khó khăn này thuộc về các chàng trai. Còn những cô gái Thái được giao nhiệm vụ gỡ, nhặt xoài cho vào sọt.

img

Các đôi trai, gái phối hợp nhịp nhàng, người hái, người lấy quả ra từ rọ, chẳng mấy chốc mà sọt xoài đã đầy. Chị Lò Thị Kiên - thí sinh đến từ đội thi của xã  Chiềng Pằn, vui vẻ nói: Chúng tôi rất hãnh diện khi được xã cử tham dự Hội thi. Đây là lần thứ 3 chúng tôi tham gia hội thi hái xoài. Đến với Hội thi lần này, tôi cảm thấy rất vui vì được học hỏi, giao lưu với thành viên các xã bạn. Hội thi rất bổ ích cho những người trồng xoài như chúng tôi. Hội thi năm ngoái, đội chúng tôi đạt giải nhì".

img

Sau 15 phút hái xoài, đội nào, đội nấy cũng thấm mệt vì phải trổ tài hái quả dưới trời mưa, đường vừa trơn, vừa dốc. Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi của xã Viêng Lán.

Chị Lừ Thị Tiến - đến từ đội thi của xã Viêng Lán, phấn khởi cho biết: "Chỉ trong vòng 15 phút hái xoài trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa rơi tí tách, đội chúng tôi đã hái được hơn 80kg quả xoài tươi, giành giải nhất Hội thi. Đạt được kết quả này là nhờ sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên trong đội. Chúng tôi đã phối hợp rất ăn ý. Hy vọng hội thi hái xoài năm sau, chúng tôi vẫn giữ được phong độ như hôm nay".

img

Kết thúc Hội thi hái xoài, mọi người lại tay trong tay theo điệu xòe trong tiếng nhạc dặt dìu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem