dd/mm/yyyy

Sơn La: Xuất khẩu gần 30 tấn nhãn sang Trung Quốc

Sáng nay (25/7), tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đẩy mạnh chế biến, tiêu thụ xuất khẩu sản phẩm nhãn Sơn La năm 2020. Theo đó, một lô nhãn gần 30 tấn đã được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.

Huyện Sông Mã được biết đến là vựa nhãn lớn nhất của tỉnh Sơn La. Đến nay, tổng diện tích nhãn trên địa bàn huyện có hơn 7.500 ha. Hiện, các hộ dân trồng nhãn ở Sông Mã rất phấn khởi khi vụ nhãn năm nay vừa được mùa, được giá.

Sơn La: Xuất khẩu gần 30 tấn nhãn sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Vùng đất Sông Mã nổi tiếng với sản phẩm nhãn có quả to, vỏ mỏng, cùi dày, hạt nhỏ...

Dự Hội nghị Hội nghị xúc tiến, đẩy mạnh chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm nhãn tại huyện Sông Mã có đại diện Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương và các doanh nghiệp, hợp tác xã xuất khẩu nông sản.

Sơn La: Xuất khẩu gần 30 tấn nhãn sang Trung Quốc - Ảnh 2.

Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày sản phẩm nhãn tại Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Sông Mã.

Tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị nhằm góp phần giới thiệu, quảng bá, đẩy mạnh tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm nhãn của tỉnh. Nhờ đó, tiếp tục khẳng định chất lượng nhãn Sông Mã nói riêng và nhãn Sơn La nói chung đã từng bước đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy định của các thị trường khó tính.

Sơn La: Xuất khẩu gần 30 tấn nhãn sang Trung Quốc - Ảnh 3.

Văn nghệ chào mừng Hội nghị xúc tiến, đẩy mạnh chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm nhãn tại huyện Sông Mã.

Sáng nay, tại huyện Sông Mã, gần 30 tấn nhãn đã được xuất khẩu theo con đường chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Tính từ đầu vụ đến nay, huyện Sông Mã đã xuất khẩu hơn 80 tấn. Bên cạnh đó, một lượng lớn nhãn Sông Mã đã đưa vào tiêu thụ tại nhiều siêu thị ở một số tỉnh thành trong cả nước. Vụ nhãn năm nay, tỉnh Sơn La phấn đấu chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu 75.000 tấn quả tươi. Trong đó, xuất khẩu hơn 8.500 tấn sang thị trường Trung Quốc, Mỹ, Úc...

Sơn La: Xuất khẩu gần 30 tấn nhãn sang Trung Quốc - Ảnh 4.

Ông Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, cho biết: “Sơn La đã và đang và sẽ tiếp tục quảng bá, xúc tiến cũng như giới thiệu, chào hàng sản phẩm nhãn tới bạn hàng trong và ngoài nước. Tỉnh thường xuyên tổ chức các tuần hàng, tham gia các hội chợ trong tỉnh cũng như các tỉnh phía Bắc và tại một số tỉnh của Trung Quốc. Trong thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thực hiện các hội nghị xúc tiến, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nhãn. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc đầu tư các cơ sở sơ chế, bảo quản cũng như các nhà máy chế biến sản phẩm nhãn để đảm bảo tính ổn định và bền vững”.

Sơn La: Xuất khẩu gần 30 tấn nhãn sang Trung Quốc - Ảnh 5.

Các đại biểu cắt băng khởi hành lô nhãn xuất khẩu theo đường chính ngạch sang Trung Quốc.

Bằng những quyết sách đúng đắn trong phát triển nông nghiệp, đặc biệt là phát triển cây ăn quả trên đất dốc, đến nay tỉnh Sơn La đã trở thành một trong những trung tâm phát triển cây ăn quả của cả nước và là vựa nhãn lớn nhất ở miền Bắc. 

Sơn La: Xuất khẩu gần 30 tấn nhãn sang Trung Quốc - Ảnh 6.

Gần 30 tấn nhãn Sông Mã được đóng vào xe container lên đường sang thị trường Trung Quốc.

Những năm gần đây, tỉnh Sơn La đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách trong việc đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn phát triển sản xuất với chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản. Mặt khác, tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân, hợp tác xã xây dựng các vùng nguyên liệu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo quy trình VietGAP, GlobalGAP để đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Qua đó, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân, tạo tiền đề thuận lợi trong việc hiện thực hoá các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tuệ Linh