Sơn La tăng cường phối hợp tuyên truyền về công tác bầu cử

Tuệ Linh Thứ hai, ngày 17/05/2021 19:42 PM (GMT+7)
Chiều ngày 17/5, tại Trung tâm hành chính tỉnh, Uỷ ban bầu cử (UBBC) tỉnh Sơn La tổ chức họp báo tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.
Bình luận 0

Ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Sơn La chủ trì họp báo.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Minh Hoà, Giám đốc Sở Nội vụ, Uỷ viên kiêm thư ký, UBBC tỉnh Sơn La đã báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khoá XV và bầu cử ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.

Sơn La họp báo tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi họp báo tuyên truyền bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, đến nay, mọi công tác đã được triển khai theo đúng tiến độ, kế hoạch, như: Hội nghị hiệp thương (3 lần); niêm yết danh sách chính thức kèm tiểu sử tóm tắt của ứng cử ĐBQH và ĐB HĐND các cấp ở các khu vực bỏ phiếu từ ngày 03/5/2021. Các điều kiện vật chất phục vụ cuộc bầu cử, như: Tài liệu, biểu mẫu, con dấu, các ấn phẩm phục vụ bầu cử; công tác đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh trật tự đã được triển khai đến các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động và chuẩn bị cho bầu cử được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc với sự chỉ đạo tập trung, thống nhất và đồng bộ, góp phần đảm bảo thành công trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới.

Sơn La họp báo tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp - Ảnh 2.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi họp báo.

Cũng tại buổi họp báo, đại diện một số cơ quan báo chí đã kiến nghị một số nội dung về đầu mối cung cấp thông tin, người phát ngôn liên quan đến công tác bầu cử; phương án bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly tại nhà.

Sơn La họp báo tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp - Ảnh 3.

Đại diện cơ quan báo chí đặt câu hỏi tại buổi họp báo.

Đại diện UBBC tỉnh đã trả lời kiến nghị của các cơ quan báo chí, theo đó cơ quan Thường trực của Ủy ban Bầu cử các cấp sẽ phát ngôn, cung cấp thông tin chính thống về bầu cử cho các cơ quan báo chí. Tất cả các đơn vị bầu cử đã có hòm phiếu phụ để dành cho các cử tri cách ly tại nhà, các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế để đăng ký bổ sung hòm phiếu phụ.

Sơn La họp báo tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Minh Hoà, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên kiêm thư ký, UBBC tỉnh Sơn La trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí.

Phát biểu kết luận tại buổi họp báo, ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Sơn La nhấn mạnh: Trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị phải bám sát kế hoạch, địa bàn để hướng dẫn kịp thời những kiến nghị của địa phương; tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền cho phù hợp, đảm bảo hiệu quả với mục đích cao nhất là ngày hội bầu cử thành công tốt đẹp.

Sơn La họp báo tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp - Ảnh 5.

Các đại biểu tham dự buổi họp báo.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền với tần suất cao nhất trong tuần lễ trước ngày bầu cử với các nội dung chính như UBBC tỉnh, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn. Đặc biệt là về không khí bầu cử, diễn biến, tiến độ, kết quả bầu cử ở các địa phương, dư luận trong nước và quốc tế. Đồng thời, giao Sở Nội vụ là cơ quan thường trực phối hợp nhịp nhàng để cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trong quá trình diễn ra ngày hội bầu cử. 

Tỉnh Sơn La đã thành lập 217 UBBC các cấp, trong đó UBBC cấp tỉnh 1; UBBC cấp huyện, thành phố 12; UBBC cấp xã 204. Có 1.309 Ban bầu cử ĐBQH XV và Ban bầu cử ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; 1.769 Tổ bầu cử đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu, thành phần và thời gian theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, 204/204 UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri của từng khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định của pháp luật. Tổng cử tri trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 15/5/2021 là 796.537 cử tri. Ngoài ra, còn trên 50 nghìn cử tri do đi làm ăn xa đã khai báo tạm vắng do đó không ghi tên vào danh sách cử tri.

UBBC tỉnh Sơn La cũng đã thông báo danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khoá XV theo từng đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh Sơn La gồm 13 người trong danh sách chính thức, ứng cử tại 3 đơn vị bầu cử để bầu 7 đại biểu. Chất lượng người ứng cử ĐBQH tỉnh Sơn La, gồm: 10 người sau đại học, chiếm 76,9%; đại học có 2 người, chiếm 15,3%; dưới đại học có 1 người, chiếm 7,6%. Về cơ cấu thành phần: Nữ 4 người, chiếm 30,7%; ngoài Đảng 1 người, chiếm 7,6%; trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 5 người, chiếm 38,4%; tái cử 2 người, chiếm 15,3%; người dân tộc thiểu số 10 người, chiếm 76,9%.

UBBC các cấp đã ban hành nghị quyết về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBHĐND các cấp. Cấp tỉnh giới thiệu 110 người ở 17 đơn vị bầu cử để bầu 65 đại biểu; cấp huyện giới thiệu 682 người ở 97 đơn vị bầu cử để bầu 405 đại biểu; cấp xã giới thiệu 7.771 người, đến nay còn 7.767 người ở 1.192 đơn vị bầu cử để bầu 4.604 đại biểu. Hiện, các Tổ bầu cử đã hoàn thành việc niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp ở khu vực bỏ phiếu.

Chất lượng những người ứng cử ĐBHĐND các cấp, gồm: 5.524 người sau đại học, chiếm 64,51%; đại học 2.828 người, chiếm 33,06%; dưới đại học 211 người, chiếm 2,46%. Về cơ cấu thành phần: Nữ 3.252 người, chiếm 37,97%; ngoài Đảng 1.713 người chiếm 20%; trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 5.514 người, chiếm 64,39%; tái cử 2.592 người chiếm 42,94%; người dân tộc thiểu số 7.492 người, chiếm 87,49%.

Như vậy, những người ứng cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp của tỉnh Sơn La đảm bảo về trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị. Cơ cấu, thành phần, tỷ lệ, số lượng người được ứng cử và số dư đảm bảo theo quy định.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem